Theo một phóng viên Minh Huệ từ khu tự trị Quảng Tây, Trung Quốc

Tên: Mã Ngọc Minh (马玉明)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Địa chỉ: Khu dân cư phố Tây Thượng, trấn Dung Thành, huyện Dung, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Ngày 19 tháng 6 năm 2010
Ngày bị bắt gần đây nhất: 01 tháng 5 năm 2010
Nơi bị giam gần đây nhất: trại tạm giam, đồn cảnh sát đường sắt Liễu Châu (柳铁公 安 处 看守所)
Thành phố: Liễu Châu
Tỉnh: Quảng Tây
Hình thức bức hại: Bị bắt buộc tiêm và dùng thuốc, bức thực, quản chế, thẩm vấn, giam cầm

[MINH HUỆ 20-9-2010] Vào ngày 1 tháng 5 năm 2010, bà Mã Ngọc Minh đã đi phát tài liệu giảng chân tướng trong thành phố Liễu Châu. Trên đường về nhà, bà bị lục soát tại nhà ga Phía Nam, và cảnh sát đã tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công.

Bà được đưa tới trại tạm giam của Đồn cảnh sát Đường sắt Liễu Châu, nơi cảnh vệ Tạ Quân Vinh buộc bà Mã tham gia vào một loạt các bài tập huấn luyện quân sự vào tuần cuối cùng của tháng, bất chấp thực tế rằng bà bị cao huyết áp.

Một trong những bài tập bắt buộc phải cao chân khi hành quân, làm cho bà cảm thấy rất chóng mặt và mệt. Khi bà nói với cảnh vệ Tạ về tình trạng của mình, ông ta nguyền rủa bà, rồi còng tay bà vào cổng kim loại trong vài giờ, tuyên bố rằng bà đã không qua các yêu cầu đào tạo.

Sau khi còng tay của bà được tháo ra, bà không thể di chuyển tay phải của mình, nhưng bàn tay của bà lúc lắc một cách không kiểm soát được. Kết quả là, bà không thể tự chăm sóc, và những người khác phải cho bà ăn.

Mỗi ngày cảnh vệ trộn vào thức ăn các loại thuốc không rõ cho bà ăn mà bà không biết, khiến tình trạng của bà ngày càng xấu đi, đến cuối cùng bà đã trở nên lú lẫn và sau đó mất ý thức.

Trong vòng khoảng một tháng, bà Mã đã từ một người rất khỏe mạnh trở thành ốm nặng. Lo sợ rằng bà sẽ sẽ chết trong trại giam của họ, người phụ trách trại giam đã ra lệnh thả bà vào sáng sớm ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Ngày 19 tháng 6, 2010, bà Mã đã qua đời tại Bệnh viện Trung ương Liễu Châu.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/28/120293.html
Bản tiếng Hoa: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/20/229891.html

Đăng ngày 29-09-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share