[MINH HUỆ 27-08-2020] Hiện tại, các tiểu khu ở Bắc Kinh đã gỡ bỏ phong tỏa, người ta đều nói rằng đợt dịch bệnh thứ hai sẽ sớm đến, không biết có biến hóa gì không, hy vọng đồng tu có thể tranh thủ cơ hội bước ra tản phát tài liệu về hồng thuỷ và dịch bệnh này đến tận nhà chúng sinh. Vì các tiểu khu bị phong tỏa suốt mấy tháng liền, chúng sinh nhận được tài liệu rất hạn chế, nên bây giờ đã đến lúc nắm bắt thời cơ đi phát tài liệu.

Tài liệu chân tướng hiện tại đều có quét mã QR, giúp chúng sinh đang bị phong tỏa mở ra lối thoát vượt tường lửa, điều này chắc chắn khiến tà đảng cảm thấy rất sợ hãi. Quét mã QR cho phép chúng sinh thực sự nhìn thấy thế giới tự do, cảm nhận được không khí tự do, từ đó dễ dàng được đắc cứu. Giống như câu “Nhân tâm giác tỉnh Bạo chính tương vong” (Nhân tâm tỉnh ngộ, bạo chính sẽ bị diệt vong) trong “Thiên Địa Thương Sinh”, các tài liệu đã phân tích rõ ràng giúp chúng sinh bị phong tỏa hiểu đúng hơn các vấn đề đang nổi cộm như biểu tình Hồng Kông, bệnh dịch, Hoa Kỳ v.v.. Tài liệu có lực độ cứu người rất lớn, chỉ cần nhìn thấu hàng loạt các loạn tượng này, có thể khiến nhân tâm tỉnh ngộ. Ngoài ra còn có các tập san nhắm trúng chỗ trọng yếu như “Minh Huệ truyền chân tướng”, đều có mã QR giúp mọi người có thể tự làm tam thoái hoặc giúp bạn bè người thân tam thoái, còn nhận được chứng nhận đã tam thoái.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều đồng tu bước ra. Tôi xin đề xuất vài kiến nghị sau:

1. Đến những địa phương xa nơi mình cư trú, hoặc đến các huyện thị, địa khu khác, không cục hạn ở tại một địa phương nhất định.

2. Trong thành phố, phát tài liệu tại các khu nhà cao tầng từ trên xuống dưới, đi lên bằng thang máy, đi xuống bằng thang bộ sẽ phát rất nhanh. Tại nông thôn, các cổng vào thôn đều có người, nhưng đừng vội, vì người trong làng thường mở ra rất nhiều lối đi, chỉ cần chúng ta tìm hiểu trước, chú ý quan sát hơn là có thể tìm thấy họ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

3. Nếu cổng vào thôn có người giám sát trường kỳ ở đó, chúng ta có thể thay đổi một chút, có thể ở lại, thay đổi cách ăn mặc, thời gian, thoát ra khỏi phạm vi bị theo dõi, tuy nhiên khi rời đi thì sẽ không rời đi hẳn, cách một thời gian lại quay về nhà mình sinh sống.

4. Đừng quá chú trọng vào vấn đề bị theo dõi, chúng ta chẳng phải vẫn đi phát tài liệu cứu người trong hoàn cảnh bị theo dõi gắt gao suốt nhiều năm qua hay sao? Không phải đều vượt qua hết rồi sao? Chỉ cần động não suy nghĩ một chút, thay đổi một chút, không bám trụ một nơi và chú trọng tự phòng vệ hơn thì đều có thể làm được. Suy cho cùng thiết bị giám sát là cố định, còn chúng ta là người sống linh hoạt, đừng để việc bị giám sát hù dọa.

Thời gian lưu lại dành cho chúng sinh không còn nhiều. Chúng ta không thể lại đợi chờ xem sao nữa, không thể cứ tiếp tục thực thi từng bước một giống trong quá khứ nữa. Thiên tượng biến hoá rất lớn, tai họa nối tiếp nhau mà đến. Ai cũng nói rằng đợt dịch bệnh thứ hai sẽ sớm đến, mọi người hãy nhanh chóng bước ra! Nhắm vào tình huống trước mắt mà linh hoạt xử lý vấn đề, không thể bị mắc kẹt như thế. Tranh thủ cứu nhiều người hơn nữa vào thời điểm cuối cùng này, đừng uổng phí sự từ bi khổ độ của Sư phụ, đừng phí công trợ Sư chính Pháp của bản thân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/27/同修-抓紧时间-410961.html

Đăng ngày 05-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share