[MINH HUỆ 17-08-2020] Một người đàn ông 85 tuổi ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị đưa đến nhà tù vào ngày 6 tháng 8 năm 2020 để thụ án sáu năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, dù tình trạng sức khỏe kém.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Quách Dư Niên bị bắt tại nhà vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019. Cuối ngày hôm đó, bởi kết quả kiểm tra sức khỏe của ông Quách không đạt yêu cầu, trại tạm giam đã từ chối nhận ông. Công an đã để ông được tại ngoại sau khi phạt ông 2.000 Nhân dân tệ.

Đầu tháng 11 năm 2019, ông Quách bị đưa ra xét xử, và một tháng sau ông bị kết án sáu năm tù giam

Công an đưa ông trở lại bệnh viện để khám sức khỏe thêm hai lần, nhưng đều không đạt, và trại tạm giam không nhận ông. Công an yêu cầu phải thanh toán chi phí kiểm tra sức khỏe, khoản tiền lên tới vài nghìn nhân dân tệ.

Đầu tháng 7 năm 2020, công an Lý Lôi Vũ của Đồn Công an Tân An đã tới gặp ông Quách và cưỡng chế ông đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một lần nữa. Trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận ông vì tình trạng sức khỏe của ông không tốt, nên công an đã để ông về nhà.

Ngày 6 tháng 8 năm 2020, công an đưa ông Quách tới Nhà tù Cát Lâm. Gia đình ông không được phép vào thăm ông hay gửi quần áo và nhu yếu phẩm thiết yếu. Không rõ ông có được chăm sóc y tế để tăng cường sức khỏe trước khi bị cầm tù hay không.

Bài liên quan:

Cụ ông 85 tuổi ở Cát Lâm bị kết án sáu năm tù vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/17/410582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/23/186464.html

Đăng ngày 26-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share