Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2020] Một phụ nữ 78 tuổi hiện đang đối mặt với truy tố vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 7 năm 2020, bà Tiết Ngọc Cần ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một ngôi chợ nông sản. Công an lục soát nhà bà và tịch thu máy tính, máy in, cách sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Ngày hôm sau, bà Tiết bị cưỡng chế kiểm tra sức khỏe toàn diện, và bà Tiết phải tự chi trả khoản phí 985 nhân dân tệ. Mặc dù biết bà mắc bệnh tiểu đường, song Trại tạm giam Thành phố Cát Lâm vẫn tiếp nhận bà.

Vào chiều ngày 29 tháng 7, sau khi bà Tiết phải nộp 10.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh, công an thả bà Tiết theo diện “tại ngoại chờ hậu thẩm”. Công an cảnh cáo bà không được đi ra khỏi địa phương, bằng không họ sẽ liệt bà vào danh sách truy nã toàn quốc.

Hiện công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/13/410404.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/19/186409.html

Đăng ngày 25-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share