Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Ngày 30 tháng 7 năm 2020, một cư dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị kết án hai năm rưỡi tù giam và bị phạt 10.000 nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông Thôi Vĩnh Cường bị kết án sau vụ việc bắt giữ gần đây nhất của ông diễn ra vào ngày 29 tháng 9 năm 2019.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát nỗ lực bắt giữ ông Thôi trong khi Tổ chức Hiệp thương Thượng Hải đang diễn ra tại Thanh Đảo vào tháng 6 năm 2018. Bởi khi cảnh sát tới nhà, ông đang làm việc ở bên ngoài nên họ xông vào nhà ông, lục soát nơi ở và tạm giữ xe tải nhỏ của ông. Cảnh sát còn đổi khóa cửa trước nhà ông và để lại một thông báo yêu cầu ông Thôi báo cáo cho đồn công an địa phương khi ông về nhà. Ông Thôi đã đi trốn khi thấy thông báo của cảnh sát.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 9 năm 2019, cảnh sát tìm thấy ông Thôi bằng việc theo dõi điện thoại của ông và bắt giữ ông tại nhà trọ. Bốn cảnh sát lục soát nơi ở của ông mà không có lệnh khám. 21.000 nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản cá nhân khác của ông bị tịch thu. Cảnh sát cũng không cung cấp danh sách tài sản bị tịch thu cho ông. Sau đó, ông Thôi bị thẩm vấn và bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông ở Thanh Đảo vào ngày thứ 2 của vụ bắt giữ.

Ngày 6 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát khu Hoàng Đảo phê chuẩn vụ việc bắt giữ của ông Thôi. Cảnh sát trình vụ án của ông tới Viện Kiểm sát vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Ngày 31 tháng 3, công tố viên truy tố ông và chuyển vụ án của ông tới Tòa án khu Hoàng Đảo.

Ngày 26 tháng 5, ông Thôi bị xét xử thông qua một phiên tòa trực tuyến. Luật sư của ông bào chữa vô tội cho ông và lập luận rằng việc tu luyện Pháp Luân Công của ông chỉ đơn thuần là thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo hiến định và không có cách nào “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được các tòa án Trung Quốc sử dụng kể kết án các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán Loan Xung chủ trì phiên tòa xét xử và thẩm phán Vương Đức Thành đã tới trại tạm giam Phổ Đông để công bố bản án chống lại ông Thôi.

Thẩm phán Vương cũng kết án oan thêm hai học viên nữa trong cùng một ngày bao gồm có kết án bà Lưu Nhữ Lan, 71 tuổi ba năm tù giam và bà Triệu Nhân Hà, 50 tuổi bảy năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/17/186384.html

Đăng ngày 24-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share