Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-07-2020] Sư phụ giảng rằng:

“Các tác giả cũng nắm chắc đặc điểm này, thể nào cũng [viết] cho chư vị thấy thoả [mãn], thấy cao hứng; họ gắng sức viết cho chư vị. Viết ra càng huyền [hoặc] chư vị càng thích đọc; đó chỉ là thổi phồng trong nghệ thuật thôi. Ai thật sự có những công phu này đều không hành xử như thế, đặc biệt lại càng không thể lấy ra biểu diễn.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Nhiều năm qua một số học viên chấp trước vào công năng đã bị đặc vụ can nhiễu, có khu vực tổn thất rất lớn, tại đại lục trực tiếp ảnh hưởng tới an toàn của học viên và gây tổn thất về tài chính, nghiêm trọng hơn còn có lừa tiền lừa tình hủy đi tu luyện của học viên.

Một số học viên có chấp trước vào công năng, và do đó cấp thị trường cho những người khoe khoang rằng thiên mục của họ khai mở, rằng họ có công năng.

Khi những người này tìm ra các học viên bị chấp trước, họ sẽ nói lời bịa đặt để phóng đại những chấp trước của học viên.

Nếu họ không có người nghe, những hình thức tà ác như diễn giảng loạn Pháp này không thể tồn tại. Người thực hiện diễn giảng và tất cả những ai tham dự đều đang loạn Pháp. Vì vậy, những học viên mà đã tham gia những buổi diễn thuyết này nên nghiêm túc hướng nội, thanh tỉnh hơn, và nhanh chóng chính lại con đường tu luyện của mình.

Trên đây là nhận thức của cá nhân tôi. Nếu có bất kỳ điều gì không đúng, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/12/408882.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/19/185937.html

Đăng ngày 21-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share