Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2020] Ngày 17 tháng 7 năm 2020, bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông, bị chính quyền địa phương sách nhiễu sau khi họ bị camera giám sát ghi lại khi đang phân phát và dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lâm Luân Châu, ngoài 70 tuổi, bị sách nhiễu tại nhà vào khoảng 9 giờ sáng. Công an đã ghi hình nhà bà và tịch thu các sách và tạp chí liên quan tới Pháp Luân Công. Họ cố gắng ép bà Lâm tiết lộ ai là người đã in số sách và tài liệu đó cho bà, nhưng bà từ chối trả lời.

Hai học viên khác sống ở cùng thôn với bà Lâm là bà Trương Trân Vân, 59 tuổi, và bà Vương Hướng Hoa, 56 tuổi, cũng bị sách nhiễu và các sách Pháp Luân Công và tài liệu của họ đã bị tịch thu.

Chi tiết danh tính của bốn học viên, những người từ nơi khác mới bị chuyển tới Mai Châu, hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/5/410071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/16/186370.html

Đăng ngày 20-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share