Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2020] Gần đây, một phụ nữ 80 tuổi đã bị kết án 1,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 28 tháng 8 năm 2019, bà Cao Bảo Vinh, ở thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây đã bị bắt và nhà bà bị lục soát, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Tháng 10 năm 2019, công an đã chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Viện Kiểm sát Giao Khu. Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng Tòa án Giao Khu đã kết án bà Cao và chuyển bà từ Trại tạm giam Thành phố Dương Tuyền đến Nhà tù Nữ Sơn Tây.

Bài liên quan:

Hai cư dân Sơn Tây bị kết án tù vì kiên định đức tin của họ và người thứ ba đối mặt với bản cáo trạng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/8/410177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/15/186353.html

Đăng ngày 19-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share