Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-08-2020] Ngày 29 tháng 7 năm 2020, hai người dân ở Thượng Hải bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà Diêu Quế Trân, ngoài 60 tuổi bị kết án bốn năm ba tháng tù giam và bà Vương Thu Cúc, 47 tuổi bị kết án một năm bốn tháng tù giam.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Diêu bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 và bà Vương bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 4 năm 2019. Họ bị giam giữ tại Trại tạm giam khu Bảo Sơn kể từ khi bị bắt.

Ban đầu, Viện Kiểm sát khu Bảo Sơn trả lại vụ án hai lần cho cảnh sát sau khi họ trình lên vì thiếu bằng chứng. Theo luật hình sự Trung Quốc yêu cầu các vụ án phải được bãi bỏ nếu bị trả lại hai lần, nhưng cảnh sát đã trình vụ án của hai học viên tới Viện Kiểm sát Tĩnh An thay vì trả tự do cho các học viên.

Công tố viên khu Tĩnh An truy tố hai học viên và chuyển vụ án của họ tới Tòa án khu Tĩnh An. Tòa án kết án hai học viên trong một phiên xét xử vào ngày 29 tháng 7.

Bức hại trong quá khứ

Cả hai học viên trước đây đã từng bị bức hại vì đức tin của mình.

Tháng 7 năm 1999, bà Diêu bị bắt giữ và giam giữ một tháng vì luyện bài tĩnh công thiền định Pháp Luân Công tại một công viên. Trước Tết Nguyên đán năm 2005 một vài ngày, bà bị bắt giữ một lần nữa cùng với con trai vị thành niên của mình. Con trai bà bị giam giữ trong một trung tâm tẩy não một tháng và bà bị kết án hai năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Thượng Hải. Lính canh giam bà trong phòng biệt giam một thời gian dài với nỗ lực buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình.

Không lâu sau khi bà được trả tự do, cảnh sát lại xông vào nhà bà vào ngày 25 tháng 7 năm 2007. Họ kéo bà xuống tầng dưới mà không cho bà đi giày và đưa bà tới một trung tâm tẩy não.

Ngày 26 tháng 3 năm 2014, bà Diêu bị bắt giữ thêm một lần nữa và bị giam giữ 10 ngày tại trại tạm giam Nam Hối.

Tháng 7 năm 2015, bà Vương và chồng bị cảnh sát sách nhiễu và đe dọa vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền cộng sản, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bài liên quan:

Cảnh sát chuyển vụ án sang một viện kiểm sát khác sau khi viện kiểm sát trước đó từ chối truy tố học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/3/409969.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186323.html

Đăng ngày 18-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share