Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2020] Một học viên Pháp Luân Công đã bị mất khả năng tự chăm sóc bản thân sau hơn một năm bị giam giữ hiện đang đối mặt với phiên tòa vào đầu tháng 8 năm 2020 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Xa Cẩm Hà, một cư dân 54 tuổi ở thành phố Giai Mộc Tư, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Bà đã bị tấn công tình dục và bị tra tấn ở trong trại giam.

2020-7-31-che-jin-xia_01--ss.jpg

Bà Xa Cẩm Hà

Ngày 22 tháng 10 năm 2918, Viện Kiểm sát Giao Khu đã truy tố bà Xa, buộc tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ tiêu chuẩn được chính quyền cộng sản sử dụng để kết án học viên Pháp Luân Công. Sau đó, hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương, và cơ quan này đã chuyển tiếp nó tới Tòa án Quận Hướng Dương vào giữa tháng 3 năm 2020.

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, khi luật sư của bà Xa đã tới Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư gặp bà, ông mới biết rằng bà Xa chưa từng phục hồi sau từ lần bị công an tra tấn sau vụ bắt giữ. Bà đã phải nằm liệt giường sáu tháng. Hiện tại bà không thể tự chăm sóc bản thân, đi lại, hay vệ sinh. Bà cũng bị thương ở hộp sọ, chân phải, ngón tay út, xương sống lưng. Ngoài ra bà còn gặp khó khăn khi ăn uống, hô hấp, và bị đau khắp mình mẩy, không thể ngủ được vào ban đêm.

Bà Xa nói với luật sư rằng bà đã vài lần đề nghị được khám bác sỹ, nhưng trại tạm giam luôn kiếm cớ để từ chối yêu cầu của bà.

Sau khi biết tình huống của bà, gia đình đã vô cùng lo lắng cho bà. Khi luật sư của bà đi tới tòa án để yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà theo đề nghị từ phía gia đình, Tống Đào, thẩm phán phụ trách vụ án của bà Xa, đã từ chối gặp mặt ông.

Ngày hôm sau, luật sư quay lại tòa án, và nhân viên tòa án vẫn từ chối tiếp nhận giấy tờ xin bảo lãnh của ông. Cuối cùng, luật sư đã phải gửi số giấy tờ đó cho thẩm phán qua đường bưu điện.

Thẩm phán Tống đã tiết lộ rằng tòa án dự kiến xét xử bà Xa vào đầu tháng 8. Ngày giờ chính xác của phiên tòa hiện vẫn đang được điều tra.

Bài liên quan:

Người chồng bị các cảnh sát từng bức hại vợ mình đe dọa

Thành phố Giai Mộc Tư: Cô Xa Cẩm Hà bị tra tấn, người nhà của cô đã thuê luật sư để bảo vệ quyền công dân cho cô

Một phụ nữ Hắc Long Giang bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ, cảnh sát vẫn không chịu thả người ngay cả sau khi công tố viên đã trả lại vụ án do thiếu chứng ​cứ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/1/409875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186282.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share