[MINH HUỆ 17-06-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại tám thành phố hoặc quận huyện ở sáu tỉnh thành, trong đó có ít nhất 26 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

81b2a27a56f33a7d6e901a3704dbeb29.jpg

1. [Huyện Vinh, tỉnh Tứ Xuyên] Hai học viên bị tạm giam, một người bị kết án
2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Diêu Cách Kính bị bắt và được thả
3. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Đàm Phương bị tạm giam
4. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Học viên lớn tuổi Cao Tú Vân đối mặt với xét xử
5. [Thành phố Lao Linh, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Tàng Thư Linh bị lục soát
6. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Hai vợ chồng ông bị bắt và thả cùng ngày
7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] 16 học viên bị bắt, có sáu người được thả
8. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Thụ Hoa bị bắt

1. [Huyện Vinh, tỉnh Tứ Xuyên] Hai học viên bị tạm giam, một người bị kết án

Bà Vương Chí Quỳnh và ông Lại Đức Hoa bị bắt ngày 9 tháng 9 năm 2019. Họ đang bị giam tại Trại tạm giam Tự Cống.

Bà Lý Lương Quyên bị kết án một năm tù và ba năm quản chế, bị phạt 5.000 nhân dân tệ.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại ba học viên:

Lý Tiểu Kỳ ( 李小奇), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa huyện Vinh: +86-13890024559

Tào Hà ( 曹霞), Viện Kiểm sát: +86-813-6116902

Đoạn Bồi Chính ( 段培政), toà án: +86-813-6116984

2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Diêu Cách Kính bị bắt và được thả

Bà Diêu Cách Kính, 47 tuổi, bị camera giám sát ghi lại hình phát tài liệu về Pháp Luân Công ở Khu Công nghệ cao vào đầu tháng 6 năm 2020.

Cảnh sát ở Đồn công an Khu Công nghệ cao đã lục soát nhà, tịch thu một máy tính (được dùng cho con bà học online), máy in, và các sách về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Diêu bị đưa tới đồn công an, nơi bà bị đe doạ, thẩm vấn, chụp hình, họ còn ghi âm và lấy mẫu máu của bà và sau đó thả bà về.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Diêu:

Đồn công an Khu Công nghệ cao : +86-551-65310008, +86-551-65325301

3. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Học viên Đàm Phương bị tạm giam

Cảnh sát ở Đồn công an Thành Nam đã xông vào nhà bà Đàm Phương và lục soát nhà bà vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020. Họ đã bắt giữ bà Đàm và tịch thu sách về Pháp Luân Đại Pháp và máy nghe nhạc của bà.

Cảnh sát đã gọi cho chồng bà vào chiều hôm đó và nói bà đang bị tạm giam.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Đàm:

Hà Thế Huy ( 何世 辉), trưởng Đồn công an Thành Nam : +86-834-5622440, +86-13981552653

Trần Minh Lỗi ( 陈 明磊), bí thư: +86-18981552705

4. [Thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm] Học viên lớn tuổi Cao Tú Vân đối mặt với xét xử

Con gái bà Cao Tú Vân bị bắt ngày 29 tháng 9 năm 2019, nhà bà bị lục soát.

Bà Cao, 80 tuổi, ở thành phố Lâm Giang, bị bắt tại nhà. Họ lên lịch đưa bà ra xét xử vào ngày 23 hoặc 24 tháng 6 năm 2020.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Cao:

Nhân viên ở Toà án Giang Nguyên: +86-15844929266

Vương ( 王), công an thành phố Lâm Giang: +86-17604395295

5. [Thành phố Lao Linh, tỉnh Sơn Đông] Nhà bà Tàng Thư Linh bị lục soát

Người ở Phòng công an huyện Ninh Tân và Phòng công an thành phố Lao Linh đã lục soát nhà bà Tàng Thư Linh vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Một máy in và hai sổ tiết kiệm trị giá 20.000 nhân dân tệ của bà đã bị tịch thu và thẻ ngân hàng cũng bị đóng băng.

Danh sách cá nhân / tổ chức tham gia bức hại bà Tàng:

Lưu Văn Học ( 刘文学), Bí thư Uỷ ban Chính trị và Pháp luật thành phố Liêu Linh: +86-13905446988

Viên chức Uỷ ban:

Vương Siêu ( 王超): +86-13734348885

Dương Hiểu Huy ( 杨晓辉): +86-13953407077

Tiết Kim ( 薛金青): +86-18653466500

6. [Thành phố Hành Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Hai vợ chồng ông Vĩnh Điền bị bắt và thả cùng ngày

Hai vợ chồng ông Vĩnh Điền ở thôn Đông Ngọ, xã Từ Trang khu Ký Châu bị bắt ngày 8 tháng 6 năm 2020. Nhà của họ bị lục soát. Họ được trả tự do vào chiều hôm đó.

7. [Thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông] 16 học viên bị bắt, có sáu người được thả

Hơn 100 cảnh sát ở Phòng công an thành phố Yết Dương và Đồn công an Dong Đông đã bắt 16 học viên vào ngày 14 tháng 6 năm 2020. Điểm sản xuất tài liệu của họ cũng bị công an phá huỷ.

Ông Trần Hồng Nguyên, bà Diêu Thiểu Hồng, bà Ngô Duyệt Ngâm, bà Thái Văn Quân và năm học viên nữ khác (Ngoạn Trinh, Dong Đoan, Bồi Trân và Tĩnh Kiều) bị bắt khi họ đang cùng nhau học các bài giảng về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lâm Giới Sơn và năm học viên khác (Yến Chi, Mai Hoa Di, Lệ Khanh, Xuân Lan, và Đại Mục) bị bắt ở nhà.

Bà Thái, bà Ngoạn Trinh, bà Dong Đoan, bà Bồi Trân và bà Tĩnh Kiều sau đó được trả tự do.

8. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Chu Thụ Hoa bị bắt

Bà Chu Thụ Hoa bị bắt ngày 16 tháng 6 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407810.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/1/185709.html

Đăng ngày 13-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share