Bài viết của Yiyan

[MINH HUỆ 03-08-2010]

Xem phần 1 tại đây

3. Các trung tâm tẩy não đẩy các học viên vào trạng thái hoang mang mê mờ
Trong các trung tâm tẩy não, nhiều học viên mà đã làm việc trong một thời gian dài hoặc những người nghĩ rằng họ khá có giáo dục và hiểu biết đã cúi đầu trước mệnh lệnh của chính quyền tà ác vì họ không muốn bị giam giữ thêm nữa.

Họ đã làm như vậy ngay cả khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và họ không nên khuất phục trước áp lực. Họ đã chấp nhận những lời dối trá mà họ buộc phải nghe để phản đối Pháp Luân Công. Sau đó họ nghe được nhiều lời tuyên truyền khác nữa và tin đó là sự thật. Khi làm như vậy, họ nghĩ rằng họ thật sáng suốt. Trên thực tế, ngày khi họ tiếp thu tư liệu này, họ đã trở nên nhẫm lẫn và bị tẩy não sâu hơn nữa. Những trung tâm tẩy não tuyên bố rằng họ đạt được tỉ lệ chuyển biến hay “chuyển hoá” cao đều làm theo cách này.

Sau khi những học viên này được thả ra, nhiều người đã viết bản nghiêm chính thanh minh được đăng trên trang web Minh Huệ tuyên bố phủ nhận sự bức hại. Họ bắt đầu tu luyện lại Pháp Luân Công. Tuy nhiên cũng có vài người bỏ hẳn.

Thậm chí khi trở lại tu luyện thì cũng phải mất một thời gian lâu để họ xóa bỏ những tín tức, thông tin mà họ đã chấp nhận trong những trung tâm tẩy não. Đôi khi họ vẫn bị can nhiễu và sống trong trạng thái hoang mang bối rối, mê mờ trong nhiều năm. Họ ở trong tình huống rất nguy hiểm. Tại sao vậy?

Dưới đây là một vài chia sẻ dành cho những người đã trải qua điều này:

Những trung tâm tẩy não được điều hành bởi những người muốn bức hại Pháp Luân Công. Những điều mà họ yêu cầu bạn làm hoặc họ làm với bạn chắc chắn không phải cho sự tu luyện hay viên mãn của bạn. Họ sẽ không cứu bạn. Tại sao bạn lại làm theo mệnh lệnh và an bài của tà ác? Những sách vở và tư liệu họ đưa cho bạn là có những lạn quỷ và sinh mệnh tà ác của cựu thế lực đằng sau. Ngay khi bạn nghĩ về việc đọc chúng, có thể thậm chí trên thực tế trước khi bạn đọc chúng, những thứ này đã gắn lên bạn rồi. Đó là bởi vì bạn chọn chấp nhận chúng. Tất cả những thứ này đều rất bẩn thỉu, thấp hèn và xấu xa. Khi chúng ở trong cơ thể và không gian của bạn, chúng sẽ không rời đi. Trừ khi bạn chủ động phát chính niệm với ý trí mạnh mẽ để loại trừ chúng, và tinh tấn học Pháp, những nhân tố xấu xa này sẽ không dễ dàng biến mất.

Chúng sẽ tiếp tục gắn vào bạn. Chúng ẩn nấp trong cơ thể bạn để can nhiễu bạn và huỷ hoại bạn. Do vậy, bất kể tình huống của bạn như thế nào khi bạn bị đưa đến trung tâm tẩy não—có thể bạn có chấp trước mạnh mẽ hay đã làm điều mà người tu luyện tuyệt đối không nên làm—khi bạn bị giam giữ, bạn cần phải tỉnh táo minh bạch. Bạn phải kiên quyết không đọc hoặc nghe theo tà ác. Bạn phải liên tục phát chính niệm, đọc nhẩm Pháp, luyện công, và kiên định trao tâm và thân bạn cho Sư Phụ. Bất kể lời dối trá nào mà những kẻ xấu xa gợi lên, bấy kể lời đe doạ hay dụ dỗ nào mà họ đưa ra, bạn không thể dao động. Cuối cùng thì tà ác sẽ từ bỏ. Nếu bạn tin rằng bạn phải từ bỏ Pháp Luân Công bạn mới được thả ra khỏi trung tâm tẩy não, điều này chứng tỏ rằng bạn không có niềm tin mạnh mẽ vào Sư Phụ và Đại Pháp. Nếu bạn không có một niềm tin mạnh mẽ vào Đại Pháp, làm sao sức mạnh của Đại Pháp có thể triển hiện qua bạn?

Một số học viên cũng thích đào sâu vào những từ ngữ riêng lẻ, một thói quen mà họ đã hình thành khi lớn lên trong xã hội cộng sản. Khi họ bị giam giữ trong trung tâm tẩy não, họ đã bị làm cho lạc đường bởi tà ác và bắt đầu đào sâu vào từng chữ trong sách Đại Pháp. Khi họ thấy điều gì đó có vẻ mâu thuẫn, họ đứng về phía tà ác. Do vậy chúng ta phải luôn nhớ rằng những trung tâm tẩy não là được điều hành bởi thế lực ma quỷ tà ác. Chúng chắc chắn sẽ không làm điều gì giúp cho sự tu luyện và viên mãn của bạn. Những thứ mà chúng bắt bạn đọc sẽ không cứu được bạn. Vậy tại sao bạn lại làm theo mệnh lệnh và an bài của tà ác?

Hơn nữa, là một người tu, bạn nên làm theo những chỉ đạo của Sư Phụ trong khi học Pháp. Phương pháp mà bạn sử dụng để học những lý thuyết và kiến thức trong xã hội người thường sẽ không có tác dụng cho việc học hiểu Đại Pháp và những chân lý của Đại Pháp. Nếu tâm tính của bạn là của một người thường, và bạn nhìn nhận Đại Pháp bằng tâm chấp trước của người thường, thì bạn sẽ bị giới hạn bởi chính khả năng của bạn trong tầng thứ của người thường. Nếu bạn thực sự muốn là một người tu luyện, bạn nên làm theo những hướng dẫn chỉ bảo của Sư Phụ khi học Pháp. Chỉ khi đó bạn mới có thể thăng tiến và có được những hiểu biết về Pháp.

Nếu bạn đào sâu vào từ ngữ theo lối tư duy của tà ác, chẳng phải bạn đang tu luyện theo “trường phái tẩy não” sao? Bản thân ma quỷ là tự dẫn nó tới địa ngục. Vậy bạn sẽ tới đâu? Nếu bạn thực sự muốn là một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bạn nên tĩnh tâm lại và học Pháp tập trung. Bất kể bạn học nhiều hay ít, bạn cũng sẽ thăng tiến, và những cảnh tượng trong những không gian khác thì thật huy hoàng. Trái lại, nếu bạn theo những an bài của tà ác, thì kết quả sẽ thật thảm hại. Bạn sẽ bị cuộn vào trong nghiệp lực đen bẩn với ma quỷ thối nát. Đó có phải là điều bạn muốn không?

Trong “Bái Sư” (Tinh Tấn Yếu Chỉ), Sư Phụ nói:

“…bằng cách đọc sách nhiều lần họ sẽ ở sẵn trong Đạo. Tất nhiên Thầy sẽ cho pháp-thân lặng lẽ bảo vệ họ. Bằng tinh tấn kiên trì, họ chắc chắn sẽ đạt chính-quả trong tương lai.”

Bạn có tin vào Sư Phụ không? Bạn có thể thực sự buông bỏ bản thân và chỉ làm theo những yêu cầu của Sư Phụ không? Bạn có thể thực sự không để ý tới những an bài, tẩy não, và những cám dỗ khác không? Hãy trân quý cơ hội đặc biệt là một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp này. Nó sẽ không có lại lần nữa đâu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/3/227881.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/13/119224.html
Đăng ngày 20-08-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share