Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 28-06-2010] Bài viết này được viết ra để cung cấp thêm một vài hướng suy nghĩ, xin vui lòng chỉnh lại tôi nếu hiểu biết của tôi không phù hợp.

Vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân sẽ được đem ra xét xử vào ngày 28 tháng 6 năm 2010 ở Sydney. Từ tháng 10 năm 2002, các vụ kiện toàn cầu chống lại Giang Trạch Dân đã tiến triển với nhiều khó khăn cùng với quá trình chính Pháp. Theo hiểu biết của tôi, quá trình kiện Giang Trạch Dân trong thế giới con người được ghi lại như cuộc chiến khuấy động tâm giữa chính và tà trong vũ trụ. Nó cũng phản ánh rằng trạng thái tu luyện của các học viên chúng ta không đáp ứng các yêu cầu của Đại Pháp.

Bây giờ, đối mặt với điều mà tôi tin là một trong các dự án quan trọng nhất trong tiến trình chính Pháp – vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân – các học viên ở Sysney đã bộc lộ ra các thiếu sót và sơ hở trong trạng thái tu luyện của họ. Những điều này trở thành cái cớ cho các nhân tố tà ác ở không gian khác phân vùng và đàn áp các học viên. Thể hiện trong không gian này, các học viên Đại Pháp đã quá bận rộn với các dự án của riêng họ và khộng đủ coi trọng đến vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân. Vụ kiện dường như trở thành một dự án mà chỉ liên quan đến nguyên đơn và một ít các học viên đã kiên quyết đứng trước Toà án tối cao.

Nhìn lại các vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân trong những năm qua, mỗi bước đột phá đạt được là một cơ hội mà Sư Phụ tôn kính đã cấp cho chúng ta để đổi lấy sự nhẫn nại và chịu đựng đau khổ to lớn của Ngài. Sư Phụ tôn kính đã hết lòng chờ đợi chúng ta thức tỉnh, thăng tiến trong hiểu biết về Pháp và nắm lấy trách nhiệm lịch sử của chúng ta.

Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kì chính Pháp, chúng ta nên nhìn nhận thế nào về vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân?

Đã 11 năm kể từ khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng họ cấm Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân sẵn sàng đã lựa chọn để trở thành cặn bã của thế giới con người, hiện thân của thế lực tà ác trong vũ trụ. Tất cả các tội phạm liên quan tới cuộc đàn áp đều bắt nguồn từ quyết định đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

Cuộc tranh luận của toà án về vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân vào ngày 28 tháng 6 là một bước không thể tránh khỏi trong tiến trình chính Pháp. Nó phù hợp một cách từ bi với sự thay đổi của vũ trụ trong thế giới con người giữa sự hồi sinh và đổi mới của tất cả các sự sống trong vũ trụ. Theo tôi thấy, đây cũng là sứ mệnh lịch sử to lớn của các học viên Đại Pháp ở Sydney, những người đang đứng trước cuộc chiến vĩ đại giữa chính và tà trong toàn vũ trụ.

Các học viên Đại Pháp ở Sydney, trong quá trình tu luyện, cho dù vẫn còn các sơ hở giữa chúng ta, quan điểm khác nhau, tất cả các loại bất mãn giữa mỗi cá nhân với nhau, các khái niệm quen thuộc mà chúng ta đã hình thành và tất cả các loại định kiến được hình thành do quan niệm con người của chúng ta, chúng ta hãy đặt tất cả các yếu tố này sang một bên, hãy để mình hoà tan vào trong Pháp và hãy lấp đầy tâm chúng ta với chính niệm. Chúng ta hãy thực hiện thành công thệ nguyện từ tiền sử nhằm trợ Sư chính Pháp, và hãy suy nghĩ và hành động nhất trí cùng nhau, hết lòng hợp tác với nhau.

Các học viên Đại Pháp ở Sydney, điều này thật sự là uy đức và vinh dự thiêng liêng hùng mạnh của chúng ta. Chúng ta không còn có thể ngồi đó và vẫn thờ ơ, chúng ta nên chắc chắn xứng đáng với những kỳ vọng tha thiết mà Sư Phụ và chúng sinh đã đặt vào chúng ta.

Chúng ta nên hiểu rõ rằng thành công của vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân không chỉ nằm trong quyết định của toà án vào ngày 28/6 mà là nằm trong mỗi ngày. Khi tất cả các học viên đạt đến một hiểu biết chung dựa trên Pháp lý, cán cân công lý sẽ nghiêng về phía chính diện.

Nhắc lại quá trình các học viên hải ngoại ngăn chặn chuyến thăm nước ngoài của Giang Trạch Dân vào năm 2002, khi các học viên đã có hiểu biết kỹ lưỡng dựa trên các Pháp lý và trao đổi kịp thời các ý kiến, tất cả các học viên hải ngoại đã phối hợp với nhau và hình thành một chỉnh thể, điều này đã thực sự tiêu diệt được một lượng lớn sinh mệnh tà ác ở không gian khác và hoàn thành thệ ước của chúng ta trợ Sư chính Pháp.

Đối với dự án này về bản chất thì giống nhau, vì thiếu trao đổi dựa trên Pháp, chúng ta đã không chú ý đến vụ kiện một cách đầy đủ. Thật ra mỗi bước an bài trong Đại Pháp đều có ý nghĩa riêng của nó. Bất kể là có thêm bao nhiêu điều chúng ta phải đối mặt hay bất kể chúng ta bận rộn thế nào thì chúng ta cũng nên phân biệt rõ các ưu tiên của những dự án Đại Pháp và bước đi vững chắc trên con đường tu luyện mà Sư Phụ tôn kính đã an bài cho chúng ta để tạo ra uy đức vĩ đại của mình.

Về vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, là một chỉnh thể, thật cần thiết khi các học viên Đại Pháp hải ngoại trao đổi các hiểu biết để tạo ra sự thăng tiến dựa trên các Pháp lý. Nhìn từ tình huống tổng thể của chính Pháp, chẳng phải phiên toà xét xử Giang Trạch Dân trong thế giới con người chính là trách nhiệm của chúng ta trong việc duy hộ Đại Pháp và duy hộ thiên lí ‘thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’ sao?

Tại Úc nói riêng, các học viên ở các bang và thành phố khác nên nhanh chóng chia sẻ các hiểu biết về vấn đề này, dựa trên Pháp. Hơn nữa, từ bây giờ, các học viên nên tham gia phát chính niệm hơn nữa và giảng rõ sự thật trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra và Lãnh sự quán Trung Quốc ở tất cả các bang và thành phố, để ngăn chặn và giải thể sự phân tán năng lượng của tà ác vốn dùng để ngăn chặn sự thành công của vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân. Một tuần trước ngày 28/6, nên có một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra, nơi mà đại diện của tất cả các nhóm chính trực có thể nói lên mối quan tâm của họ. Từ bây giờ, các phương tiện truyền thông sẽ phơi bày những tội ác của Giang Trạch Dân chống lại Đại Pháp và chúng sinh sẽ được chú trọng đến trong xã hội chủ lưu ở Úc. Các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới nên phát chính niệm hướng về vụ kiện trong những tuần này để hỗ trợ cho nỗ lực của các học viên Sydney để cho vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân thành công.

Chúng tôi cũng long trọng kêu gọi các học viên ở Trung Quốc đại lục hỗ trợ chúng tôi bằng chính niệm.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/23/225728.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/28/118211.html
Đăng ngày 18-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share