Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hannover, Đức

[MINH HUỆ 17-06-2020] Ngày 13 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hannover, Đức đã dựng một quầy thông tin trên phố Bahnhof đối diện trung tâm thương mại ở bến tàu trung tâm. Họ nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại nhắm vào môn tu luyện thiền định đang xảy ra ở Trung Quốc. Họ kêu gọi mọi người ký vào bản kiến nghị nhằm yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt nạn mổ lấy nội tạng của học viên còn sống đang bị cầm tù chỉ vì đức tin.

024bc13f8b43af07a8df0e91bf4a950b.jpg

bd8c603a2752159094deeb56d0b61742.jpg

e969f670386a3dffb277cf0633c60230.jpg

ac140ab70976115c8dfa4d4b65e59261.jpg

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hannover vào ngày 13 tháng 6 năm 2020

6120abae34484fc8d8436991adbee06f.jpg

Cô Anniya Stein nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn

Cô Anniya Stein đã ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng của các học viên còn sống để kiếm lời thật kinh hoàng và không tài nào hình dung được… Đây là hành vi vi phạm nhân quyền.”

Cô nhận xét: “Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, và nếu tất cả chúng ta cùng thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều.”

b9d17502122c06cfb5f13812e6643fe1.jpg

Anh Natalie ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

Anh Natalie, một kế toán viên, đã từng nghe nói đến cuộc bức hại và anh ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

a18f319e48bc486d04efe1db118fd0d5.jpg

Bà Claudia lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và ký bản kiến nghị

Sau khi trò chuyện với các học viên vào hôm thứ Bảy, bà Claudia mới biết đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính nhà nước nước này hậu thuẫn . Sau khi ký bản kiến nghị, bà bày tỏ sự phẫn nộ trước “sự tàn bạo kinh hoàng“ và bà hy vọng không ai phải chịu tra tấn chỉ vì đức tin của họ nữa.

1799b87829f9c495ccceee46d94a3a8b.jpg

Anh Yassin đến từ Syria

Anh Yassin ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm kháng nghị cuộc bức hại một cách ôn hòa và anh đã ký tên vào bản kiến nghị.

Một y tá đã nghỉ hưu cho biết bà cảm thấy hết sức đau buồn trước tội ác đang xảy ra ở Trung Quốc. Trước đây, bà từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng. Bà nói: “Đây là một tội ác và vi phạm nhân quyền.”

Bà đã ký bản kiến nghị và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt. Bà chúc các học viên mọi điều tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/17/407822.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/22/185613.html

Đăng ngày 24-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share