Bài viết của Đức Tường, phóng viên báo Minh Huệ tại Munich

[MINH HUỆ 11-06-2020] Ngày 10 tháng 6 năm 2020, du khách đến quảng trường Marienplatz (Quảng trường Đức Mẹ) tại Munich, Đức đã có dịp tìm hiểu về Pháp Luân Công và được biết sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Trong các hoạt động tuần trước, các học viên Pháp Luân Công đã cho mọi người biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài gần 21 năm một phần là do cộng đồng quốc tế phần lớn đã im hơi lặng tiếng về cuộc bức hại vì lợi ích kinh tế ở Trung Quốc. Sự im lặng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Một thanh niên nói: “Xin hãy tiếp tục. Mọi người cần phải biết điều này.” Vợ anh cũng đồng tình. Họ đánh giá cao những nỗ lực của các học viên và rất mong các chính trị gia sẽ lên tiếng vì nhân quyền ở Trung Quốc. Họ không đồng ý với chính sách hiện nay là đặt lợi ích kinh tế lên trước nhân quyền.

9a39826dbcb64ffbd00a31d9ee0545ed.jpg

Mọi người quan sát các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Marienplatz vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

e0bc71eec1e4cc127e354001147e5c1a.jpg

d70f85d6603d53816e2bb3d56a908196.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công.

31184a10aa85fafffa584e1f0e27f7a7.jpg

Người qua đường dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công.

d67f301a98942faefed1f8a4a4ea447d.jpg

095d090a0cf06f9d491c5c4a57319c73.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công.

b89ed8d7370889ec4c762196da5de354.jpg

c6b863bddce6df875031821de07270e0.jpg

Ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại

Trong chiếc áo khoác màu vàng tươi, một số học viên đã trình diễn các bài công pháp tại Quảng trường Marienplatz và một người giải thích về những việc họ đang làm với những người qua đường quan tâm. Mọi người đã dừng lại để xem màn trình diễn các bài công pháp và đọc các bảng trưng bày có thông tin về Pháp Luân Công.

Một số người hỏi xin tờ rơi để đọc và muốn ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Một số hỏi họ có thể làm gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng hành vi bức hại các học viên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn của ĐCSTQ là phi lý.

Một người đàn ông lớn tuổi trò chuyện với một học viên trong thời gian rất lâu. Ông cho biết ông không thể hình dung được sao lại có những người tàn nhẫn đến mức có thể thu hoạch nội tạng của cả những người đang sống. Ông nói nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước hậu thuẫn phải được phơi bày trên khắp thế giới và các học viên Pháp Luân Công không đáng bị bức hại.

Anh Oskar Ruhland hứng thú xem màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Anh đã từng học yoga và nghĩ rằng Pháp Luân Công rất đẹp.

Anh cảm thấy bất bình khi được biết ĐCSTQ bức hại các học viên ở Trung Quốc. Anh nói: “Thật điên rồ. Những người ôn hòa như vậy lại bị thu hoạch nội tạng và giết hại là sao? Thật kinh hoàng.”

Sau khi ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại, Christine nói: “Người dân không đáng bị bức hại và tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Cuộc bức hại thật kinh hoàng. Các tôn giáo ôn hòa không đáng bị bức hại.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công được truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992. Sau khi trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và tâm tính, gần 100 triệu người ở khắp Trung Quốc đã nhanh chóng bước vào tu luyện. Nhận thấy sự phổ biến ngày càng lớn của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại suốt 21 năm qua, con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số học viên đã bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin của họ còn nhiều hơn.

Đã có nhiều bằng chứng cụ thể xác minh rằng ĐCSTQ hậu thuẫn cho hành vi thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ. Những người này đã bị giết hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên hệ thống an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, các học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và truyền rộng vẻ đẹp của môn tu luyện này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/11/407566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185539.html

Đăng ngày 19-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share