[MINH HUỆ 16-06-2020] Vào hôm thứ Bảy, 23 tháng 5 năm 2020, hàng chục học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) từ khắp Israel đã tập trung tại Công viên Quốc gia Ramat Gan để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Công viên tấp nập người qua lại, nào là trẻ em đi xe trượt, cha mẹ cùng đi với con cái, những thanh niên đạp xe, những người chạy bộ, những người già dắt tay nhau đi bộ hay các gia đình ngồi ở bãi cỏ dưới những tán cây.

Đây là ngày thứ Bảy đầu tiên sau khi công viên mở cửa trở lại cho công chúng sau hai tháng phong tỏa, khoảng thời gian mà tất cả các công viên ở Israel đều phải đóng cửa do đại dịch khiến cả thế giới tê liệt.

Thời gian phong tỏa này là cơ hội để nhiều người suy ngẫm về cuộc sống và học cách trân quý những điều đơn giản. Dường như vào những thời điểm như thế này, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp lan tỏa nhiều hơn và nhận được sự đồng thuận của mọi người.

Các học viên đã chia sẻ với mọi người về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và đem lại cho họ cơ hội được trải nghiệm trực tiếp năm bài công pháp.

Nhiều người dừng chân quan sát tỏ ra hiếu kỳ và đã hỏi nhiều câu hỏi. Các học viên hướng dẫn luyện các bài công pháp mặc áo phông vàng có in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” khiến những người mới đến dễ thấy họ hơn. Con của các học viên địa phương cũng tham gia sự kiện.

a442ab9cd10eebe12303662d33b70ca6.jpg

Các học viên luyện một trong năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Những người dừng chân tại bàn thông tin được tặng hoa sen giấy và tìm hiểu về lợi ích của môn tu luyện cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện ở Trung Quốc.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và người qua đường đã cùng tham gia học.

943b3d47449eb2ef39a40e70daa9f7b7.jpg

Người qua đường học các bài công pháp

Trong thời gian phong tỏa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã lập một nhóm trực tuyến để hướng dẫn các bài công pháp. Một số người học qua nhóm trực tuyến đã đến công viên để tham gia các hoạt động. Các học viên nhận thấy rằng việc trực tiếp hướng dẫn luyện các bài công pháp đem lại hiệu quả tốt nhất. Khi các học viên giải thích trực tiếp về các bài công pháp, sẽ tạo được mối liên hệ trực tiếp với nhau và những người tham gia có thể hỏi các câu hỏi không chỉ về các động tác luyện công mà còn về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp hay về môn tu luyện nói chung.

23d3d2bc03f0e993c449e83058dfb439.jpg

Luyện tập các bài công pháp

Một người có tên Hana Slutsky đến từ Ramat Gan đã nhận xét sau khi luyện các bài công pháp: “Tôi cố gắng luyện các bài công pháp thật chuẩn xác và tôi cảm thấy hòa ái và tĩnh tại. Điều này hoàn toàn khác so với các bài tập mà tôi luyện tập ở phòng tập. Tôi tin rằng thông điệp của các bạn sẽ vô cùng hữu ích ở Israel này. Cảm ơn các bạn đã giới thiệu cho tôi môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này.”

Một người có tên Menashe từ Tel Aviv đến sự kiện để học các bài công pháp cho biết: “Khi có đức tin chân chính vào một điều gì đó, tôi có thể thu được lợi ích sức khỏe và tinh thần to lớn từ việc đó. Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi luyện các bài công pháp. Nếu tôi luyện tập như vậy hàng ngày thì việc đó có thể giúp tôi quên đi tất cả những phiền toái của cuộc sống thường nhật. Về cuộc bức hại này, tôi đã hiểu thấu về chế độ toàn trị ở Trung Quốc, một chế độ dường như không hề quan tâm đến người dân của mình.”

Một người có tên Shira đến từ Tel Aviv nhận xét: “Tôi cảm thấy vô cùng thích. Tôi thấy tâm mình được thanh tĩnh và hòa ái. Đó là một trải nghiệm chân thực khi lần đầu tiên tôi tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù chân tôi đứng có chút khó khăn do phẫu thuật nhưng điều đó đem lại cho tôi sự thanh tĩnh và sự kiên nhẫn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/16/185545.html

Đăng ngày 17-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share