Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Munich, Đức

[MINH HUỆ 08-06-2020] Ngày 6 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Munich, Đức đã tổ chức các hoạt động ở quảng trường Odeonsplatz để giới thiệu những lợi ích của pháp môn và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong 21 năm qua. Kinh hoàng trước sự tàn bạo của ĐCSTQ, người dân tại Munich đã lên án cuộc bức hại này.

2afbd21ec5893fe763f49e3ff5651af8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp ở quảng trường Odeonsplatz

Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem màn trình diễn luyện công của các học viên. Một số đọc các bảng trưng bày về Pháp Luân Công hoặc ký vào đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đã lên án cuộc bức hại và hỏi các học viên họ có thể làm gì để trợ giúp chấm dứt những tội ác này.

3206f21876a2c240992e93aa6632fc7a.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ đọc tờ rơi Pháp Luân Công

Sau khi nghe nói về những lợi ích của Pháp Luân Công và tội ác của ĐCSTQ, một cặp vợ chồng trẻ liền ký vào đơn kiến nghị. Họ đã khích lệ các học viên tổ chức thêm các hoạt động công cộng để thông tin cho công chúng về cuộc bức hại này.

Hai người phụ nữ đã dừng lại để nói chuyện với các học viên. Một người đã ký đơn kiến nghị, người còn lại cho hay trước đây cô đã từng ký rồi và muốn học Pháp Luân Công. Cô đã khích lệ các học viên tiếp tục công việc ý nghĩa này.

a16a1d1ab82d1397ddde3dda09f6d58c.jpg

Sinh viên đại học Moritz Keilholz ký đơn kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Một sinh viên đại học có tên Moritz Keilholz đã lên án cuộc bức hại nhắm vào những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh hy vọng chính phủ Đức sẽ làm điều đúng đắn và đứng lên phản đối ĐCSTQ.

Anh Stäpfer, làm việc trong một bệnh viện, nhận xét cuộc bức hại của ĐCSTQ là quá dã man. Anh đã thường xuyên theo dõi tin tức về Trung Quốc trong thời gian đại dịch bùng phát vừa qua. “Những người cất lên tiếng nói chính kiến của mình đã bị cầm tù. Còn người dân thì bị đánh đập trên phố. Thật kinh hãi khi những điều như thế lại đang xảy ra trong thế kỷ 21 này. Tin tức trên tivi mà họ xem chỉ là tuyên truyền. Họ không hề có quyền tự do ngôn luận.”

Anh Stäpfer cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì có quá ít các chính trị gia Đức lên tiếng về cuộc bức hại Pháp Luân Công và những cuộc đàn áp khác của ĐCSTQ ở Tây Tạng, Tân Cương, và Hồng Kông. Anh nghi ngờ rằng điều đó có liên quan đến lợi ích kinh tế.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/8/407433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185522.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share