Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-05-2020] Ngày 15 tháng 4 năm 2020, một cặp vợ chồng cao niên ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam bị bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông Dương Năng Vấn, 83 tuổi và vợ ông, bà An Thuận Liên ngoài 70 tuổi khi cảnh sát nỗ lực giam giữ họ sau vài giờ diễn ra vụ bắt giữ. Lý do từ chối là vì tuổi của ông Dương đã cao và bà An bị huyết áp cao. Cả hai vợ chồng ông Dương được trả tự do sau khi ông chi trả 2.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Vụ việc bắt giữ của hai vợ chồng ông Dương đã diễn ra trước kỳ họp “Lưỡng hội” (Hội nghị thường niên của Đại hội Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc và Hội nghị Tham vấn Chính trị Nhân dân Trung Quốc). Hội nghị này đã phải lùi từ tháng 3 tới tháng 5 do dịch bệnh virus corona. Chính quyền cộng sản Trung Quốc thường leo thang cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của nó vào những ngày nhạy cảm như các cuộc hội nghị thường niên.

Trước vụ việc bắt giữ gần đây, hai vợ chồng ông Dương đã từng phải chịu lao động cưỡng bức, giam giữ, tẩy não và lục soát nhà kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu từ năm 1999.

Vợ bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vào năm 2007

Tháng 4 năm 2007, khi bà An giúp đỡ một số bệnh nhân cao niên ở trong một bệnh viện, bà nói với họ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, con của một bệnh nhân đã tố cáo bà với chính quyền để nhận tiền thưởng.

Ngày 26 tháng 4 năm 2007, bà An bị bắt giữ và kết án hai năm lao động cưỡng bức.

Cả hại vợ chồng bị bắt giữ vào năm 2010

Ngày 22 tháng 4 năm 2010, khi hai vợ chồng ông Dương vừa ra khỏi căn hộ của mình thì hơn 10 cảnh sát đã ập vào và bắt giữ họ. Cảnh sát còn lục soát nhà, tịch thu sách và tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của hai vợ chồng ông.

Hai học viên bị đưa tới đồn công an. Sau đó, ông Dương được tại ngoại và bà An bị đưa tới một trại tạm giam.

Cả hai vợ chồng bị kết án tù vào năm 2016

Ngày 24 tháng 4 năm 2016, khi ông Dương và bà An nói với người dân về Pháp Luân Công tại một khu chợ, hai cảnh sát đã bắt giữ họ. Hai vợ chồng ông Dương bị thẩm vấn tại một đồn công an địa phương. Cảnh sát lục soát nhà của họ trong khi hai học viên đang bị giam giữ. Cảnh sát còn tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công cùng với hơn 1.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Sau đó, cả hai vợ chồng ông Dương được trả tự do bởi trại tạm giam từ chối tiếp nhận họ vì ông Dương tuổi đã cao và bà An có tiền sử bị viêm gan B.

Tuy nhiên, ngay sau đó hai học viên lại bị kết án, ông Dương bị kết án sáu tháng tù và một năm án treo cùng với 2.000 Nhân dân tệ tiền phạt; bà An bị kết án một năm tù giam và một năm án treo cùng với 3.000 Nhân dân tệ.

Bởi hàng tháng bà An từ chối báo cáo cho đồn công an theo yêu cầu của án treo, nên cảnh sát xông vào nhà của bà và bắt giữ bà một lần nữa. Sau đó, án tù của bà bị tăng lên hai năm và thời gian án treo cũng được tăng thêm hai năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/22/406663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/7/185419.html

Đăng ngày 20-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share