Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2020] Người vợ của một cụ ông 74 tuổi, người đã bị kết án 8,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị phạt giam giữ hành chính bảy ngày và 300 nhân dân tệ vì tìm kiếm công lý cho chồng.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Hàn Tuấn Đức, một cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 vì làm và các vật phẩm có thông tin về Pháp Luân Công để phân phát. Ông đã bị Tòa án Huyện Cao Dương kết án tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 2 năm 2020.

Sau khi ông Hàn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Bảo Định, vợ ông đã viết một lá thư cam kết bảo trợ gửi tới các cơ quan chính quyền tỉnh và trung ương liên quan chân tướng Pháp Luân Công, và chính quyền Bảo Định đã vi phạm pháp luật như thế nào khi bức hại chồng bà. Bà yêu cầu trả tự do cho ông Hàn ngay lập tức.

Nhưng chính nghĩa chẳng những không được biểu dương, mà ngược lại cảnh sát của Công an Quận Liên Trì còn triệu tập bà và cáo cuộc bà “tuyên truyền Pháp Luân Công và gây can thiệp vào công việc của các cơ quan nhà nước.” Chính quyền quyết định giam giữ hành chính bảy ngày, nhưng sau đó đã được miễn vì đại dịch virus corona.

Bài liên quan:

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Ba cư dân Hà Bắc đối mặt với các bản án nặng vì khắc các chữ “Chân Thiện Nhẫn” trên quả hồ lô

Hà Bắc: Cụ ông 72 tuổi bị buộc tội vì sở hữu tài liệu Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/13/407626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185528.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share