Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Từng bị cầm tù hơn tám năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một cư dân huyện Thiệu Đông, tỉnh Hồ Nam lại bị kết án vì kiên định đức tin của mình.

Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 10 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ ông Tằng Chí Viễn và vợ ông là bà Lý Phi Yến tại nhà, đồng thời tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính và máy in của ông. Viện kiểm sát đã phê chuẩn bắt giữ ông Tằng vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Tòa án Thành phố Thiệu Đông đã xét xử và kết án ông năm năm tù vào ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Ông Tằng bị giam trong Trại tạm giam Thiệu Đông kể từ khi bị bắt giữ và người nhà ông không được vào thăm. Có thông tin rằng ông Tằng đang ở trong tình trạng nguy kịch, và không rõ là trại tạm giam có chăm sóc y tế cho ông hay không.

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, năm tháng trước khi ông Tằng bị bắt, lãnh đạo công ty bất động sản nơi ông công tác đã sa thải ông do sức ép từ Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Bà Lý đã được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 14 tháng 11 năm 2019. Hiện chưa rõ bà có đang đối mặt với truy tố hay không. Nhân viên của Đội An ninh Nội địa đã sách nhiễu bà vào các ngày 20 tháng 3, 29 tháng 4 và 21 tháng 5 năm 2020, và đe dọa bà không được ra ngoài phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Trước án tù gần đây nhất, ông Tằng từng ba lần bị kết án lao động cưỡng bức và một án tù với tổng thời gian thụ án là tám năm ba tháng. Ông đã bị cấm ngủ, sốc điện, bức thực và đánh đập. Lính canh tù cũng bắt ông phải lao động không công và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào người ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407379.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/15/185527.html

Đăng ngày 17-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share