Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 28-05-2020] Ngày 13 tháng 5 vừa qua ghi dấu 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các quan chức đắc cử ở Canada, gồm các Nghị sỹ Quốc hội, Nghị sỹ cấp tỉnh, thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố đã có thư và đưa ra tuyên bố để tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp.

Cho đến nay đã có 106 quan chức đắc cử, nhiều hơn so với các năm trước đó, có thư hoặc đưa ra tuyên bố để kỷ niệm sự kiện này. Dưới đây là thư của bốn quan chức đắc cử tại Canada.

Nghị sỹ cấp tỉnh: Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người cải thiện sức khỏe

99905c58ac09470e7ad82b7fbd44ee81.jpg

Bà Robin Martin, Nghị sỹ cấp tỉnh của Ontario, Canada

“Tôi vô cùng hãnh diện gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, Nghị sỹ Robin Martin đã viết. “Từ bờ biển đến bờ biển, hàng triệu người trên khắp thế giới đã biểu thị sự tôn kính nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), một môn tu luyện truyền thống Trung Hoa dựa trên giá trị đạo đức cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn.

“Pháp Luân Đại Pháp đã được công nhận và nhận được giải thưởng trên toàn thế giới khi giúp mọi người thăng hoa tinh thần và cải thiện sức khỏe thông qua các bài tập thiền định.”

“Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi đánh giá cao và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người tham gia sự kiện này.”

00accad21a3f54eb3b742e5b14288105.jpg

Thư của Nghị sỹ Robin Martin

Thị trưởng: Chúng tôi tự hào biết rằng Canada là ngôi nhà của một cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp thịnh vượng

5bebab712592db6ff4cf57bee377dc67.jpg

Ông Daniel Conway, Thị trưởng của Thành phố St. George’s

“Đại diện cho thành phố St. George’s, tôi muốn gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền”, Thị trưởng Daniel Conway đã viết trong thư. “Sự kiện kỷ niệm đặc biệt này là một cơ hội rất tốt để ghi nhận quá trình hồng truyền bền bỉ suốt những năm qua của Pháp Luân Đại Pháp nhằm thúc đẩy các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi tự hào biết rằng Canada là ngôi nhà của một cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp thịnh vượng và thành phố St. George’s cũng tự hào như thế khi cùng các bạn tổ chức sự kiện kỷ niệm này.”

1b9f5b60b7c67efcb01879a8fcb9eb3a.jpg

Thư của Thị trưởng Daniel Conway của thành phố St. George’s

Nghị sỹ Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

fa02b2d4e0a6c9f4d1b433a2c9a1c97b.jpg

Ông Pierre Poilievre, Nghị sỹ Quốc hội kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính

“Chúc cho sự kiện kỷ niệm đặc biệt Ngày Pháp Luân Đại Pháp này thật nhiều phúc lành”, Nghị sỹ Pierre Poilievre đã viết. “Các nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn được tôn vinh trên khắp thế giới và tôi đánh giá cao các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực của họ nhằm thúc đẩy tự do vốn được người Canada quý trọng.”

1c6a304175c720e63a6405cd0721e785.jpg

Thư của Nghị sỹ Pierre Poilievre

Ủy viên Hội đồng Thành phố gửi lời chúc mừng

e36037b1128e1578158fa43e10edeec2.jpg

Bà Karen Cilevitz, ủy viên Hội đồng của Richmond Hill, Ontario

“Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả những người Canada đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp và thúc đẩy những giá trị quan trọng của sự phát triển tự thân cùng lối sống đạo đức, những nguyên lý có thể mang lại sức khỏe, hòa bình và sự hài hòa cho cộng đồng chúng ta cũng như cho cả thế giới”. “Tôi đánh giá cao các bạn vì đã mang lại mọi người khả năng tự đề cao tâm tính, thăng hoa tinh thần và cải thiện sức khỏe của mình”, ủy viên Hội đồng Karen Cilevitz đã viết trong thư.

a56b2ddd232c3c56fd85df0de1f3f28d.jpg

Thư của Ủy viên Hội đồng Karen Cilevitz


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/28/406961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/1/185319.html

Đăng ngày 03-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share