[MINH HUỆ 23-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là tròn 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Đó cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

Tiến sỹ Alejandro G. Cowes, luật sư cho các nguyên đơn trong vụ kiện của Argentina đối với cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân và nguyên trưởng phòng 610 La Cán, đã gửi thư chúc mừng sự kiện vào ngày 16 tháng 5 vừa qua.

83282f31899974f0084710cbed74ed73.jpg

Luật sư Alejandro G. Cowes gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng

“Những ngày vừa qua, tôi đã đọc nhiều thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp đến từ khắp các nơi trên thế giới. Tôi cũng muốn gửi lời chúc của mình nhân dịp sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí và 28 năm gian truân truyền dạy nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn”, tiến sỹ Cowers cho biết.

“Là luật sư cho các nguyên đơn trong vụ kiện của Argentina điều tra về cuộc bức hại và tội ác diệt chủng của chính quyền cộng sản Trung Quốc cùng các đồng phạm nhắm đến các học viên Pháp Luân Công, tôi muốn bày tỏ sự cảm phục to lớn đối với những kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục nhằm bảo vệ những nguyên lý này. Tôi cũng muốn bày tỏ sự đánh giá cao của mình và cảm tạ vì những đạo lý như vậy có thể được truyền rộng khắp trên thế giới; những đạo lý này đã có tác động lớn đối với bản thân tôi trong nghề luật của mình.”

“Tôi hy vọng sẽ góp một phần của mình để đảm bảo rằng tội ác này và cuộc bức hại hoàn toàn phi lý này sớm chấm dứt và rằng không lâu hơn nữa, Pháp Luân Đại Pháp sẽ có thể được tự do tu luyện ở khắp Trung Quốc đại lục, cũng như đang được tự do thực hành trên khắp thế giới vậy.”

Bối cảnh

Vào ngày 13 tháng 12 năm 2005, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Argentina (FDAA) đã đệ đơn kiện Ủy viên Ban Thường vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ và trưởng Phòng 610 La Cán vì tội ác tra tấn và diệt chủng. FDAA đã đệ đơn kiện trong thời gian La Cán đến thăm Argentina.

Tiến sỹ Cowes là một trong những luật sư đệ đơn kiện ban đầu. Ông cùng một luật sư khác là Adolfo Casabal Elia đã đại diện cho các học viên trong vụ kiện miễn phí này.

Thẩm phán Octavio Araoz de Lamadrid của Tòa án Liên bang số 9 đã thụ lý vụ án và sau đó đã bổ sung thêm bị cáo là cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, sau khi biết Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bốn năm sau, vào ngày 17 tháng 12 năm 2009, thẩm phán Lamadrid đã ban hành một sắc lệnh trên toàn quốc và quốc tế yêu cầu Interpol bắt giữ Giang và La nếu họ đến Argentina hoặc bất kỳ quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Argentina.

Sau phán quyết của tòa, Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina đã nhanh chóng hành động và gây áp lực lên các thành viên của Bộ Ngoại giao Argentina, các quan chức đắc cử và các quan chức tòa án, cuối cùng thẩm phán Lamadrid đã bị ép phải từ chức. Vị thẩm phán thay thế Lamadrid đã thu hồi lệnh bắt giữ trên phạm vi quốc tế đối với Giang và La, đồng thời khép lại vụ án trong ngày đầu tiên tiếp quản, viện lý do là thiếu bằng chứng.

FDAA đã kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm Hình sự Liên bang, tuy nhiên, tòa này lại bác bỏ vụ án vào tháng 12 năm 2020 dựa trên nguyên tắc “non bis in idem” (một hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần). Tòa án này cho biết nếu Tòa Hình sự Quốc tế đã đưa ra phán quyết về vụ việc đối với cùng một bị cáo thì không một tòa án nào khác có thể xét xử vụ việc đó nữa. Một vụ án tương tự về việc lạm dụng nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công đã được đưa ra tại Tây Ban Nha, vì thế Tòa Phúc thẩm Argentina đã ra phán quyết áp dụng nguyên tắc này.

FDAA sau đó đã kháng cáo lên Tòa Hình sự Tối cao của Argentina, chỉ ra rằng áp lực chính trị đã khiến tòa án bên đưới bác bỏ vụ việc của họ và rằng nguyên tắc “một hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần” không thể được áp dụng trước khi bị cáo chính thức bị kết án.

Tòa án Hình sự Tối cao của Argentina đã công bố quyết định mở lại vụ án vào ngày 17 tháng 4 năm 2013.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406723.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/28/185249.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share