[MINH HUỆ 24-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng. Để tôn vinh dịp lễ đặc biệt này, năm nào giới chức chính phủ cũng đều ban hành các bản tuyên bố và thư chúc mừng.

Các quan chức đắc cử của Hạ viện Hoa Kỳ, các Thượng Nghị sỹ bang New York và Nghị sỹ Quốc hội đã ban hành các tuyên bố và thư để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

15664d20d0375d7a226d78f527dccfe3.jpg

Từ trái sang phải và từ trên xuống dưới: Hạ Nghị sỹ Eliot L. Engel của Khu vực bầu cử Quốc hội số 16, Nghị sỹ Sean P. Maloney của Khu vực bầu cử Quốc hội số 18, Nghị sỹ Elise M. Stefanik của Khu vực bầu cử Quốc hội số 21, Nghị sỹ Thomas W. Reed II của Khu vực bầu cử Quốc hội số 23, Thượng Nghị sỹ bang New York Andrea Stewart-Cousins của Khu vực bầu cử Quốc hội số 35, Thượng Nghị sỹ bang Daphne Jordan của Khu vực bầu cử Quốc hội số 43, Nghị sỹ bang New York John T. McDonald III của Khu vực bầu cử Quốc hội số 108, Nghị sỹ Clifford W.Crouch của Khu vực bầu cử Quốc hội số 122 và Nghị sỹ Pamela J. Hunter của Khu vực bầu cử Quốc hội số 128.

ef6b3dd6369ae5ee323297378b4045cb.jpg

Thư của Nghị sỹ Eliot L. Engel của Khu vực bầu cử Quốc hội số 16 tại New York

Nghị sỹ Eliot L. Engel nêu trong thư: “Tôi muốn gửi lời chúc nồng nhiệt nhất của mình tới tất cả những ai đang kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trong tháng 5 này ở Khu vực bầu cử Quốc hội số 16 của New York và trên khắp thế giới.”

“Dựa trên nền tảng Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp mang tới phương pháp thiền định và các bài công pháp thượng thừa cho hàng triệu cá nhân trên toàn cầu. Môn tu luyện ôn hòa này đã có tác động to lớn khi giúp mọi người giải quyết được căng thẳng, đồng thời cũng cải thiện được tâm trí và thân thể của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong lúc này.”

5316992cb5f20a1043907625694774c6.jpg

Tuyên bố của Nghị sỹ Sean P. Maloney của Khu vực bầu cử Quốc hội số 18

Tuyên bố có đoạn viết: “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công cổ xưa tu luyện cả tâm lẫn thân. Đây là phương thức để cải thiện sức khỏe tinh thần cũng như sức khỏe thể chất thông qua bộ các bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định. Môn tu luyện này được chỉ đạo bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là các giá trị nhân văn phổ quát kết nối văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, giới tính và tuổi tác. Môn tu luyện và nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp khích lệ mọi người luôn tốt bụng, thiện lương, quan tâm tới người khác trong mọi hoàn cảnh.”

“Trong suốt nhiều năm qua tại Deer Park, Port Jervis, Ottsville và Middletown, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tham gia nhiều sự kiện để giới thiệu vẻ đẹp và lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng năm cứ vào tháng 5, các học viên, bạn bè và các gia đình lại tụ họp để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng thông qua âm nhạc, điệu múa và ca khúc, cũng như chia sẻ các câu chuyện cá nhân của mình và chào đón mọi người tìm hiểu và tham gia vào lễ kỷ niệm.”

9903144753b7f97f388f7a54c2ea1820.jpg

Bằng công nhận đặc biệt của Nghị sỹ Elise M. Stefanik của Khu vực bầu cử Quốc hội số 21

852578c7c6579dd353e3b50d185e9be6.jpg

Tuyên bố từ Quốc hội cho Tháng Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Nghị sỹ Thomas W. Reed II của Khu vực bầu cử Quốc hội số 23

Tuyên bố có đoạn viết: “Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng ở Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, do đó, hàng năm, ngày này được kỷ niệm là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

“Ngày này được chọn để tôn vinh việc truyền dạy Pháp Luân Công, trong đó có nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, sức khỏe và nội tâm an hòa mà môn tu luyện đã mang đến cho cuộc sống của các học viên.”

“Hơn 100 triệu người ở hơn 90 quốc gia đã được thụ ích từ môn tu luyện tự thân bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, thiền định và những lời giảng khích lệ người học từ bỏ các thói quen xấu.”

“Năm 2020 kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đem lại lợi ích sức khỏe to lớn cho người học.”

438d657baeef686c84475c16e6a9e6b0.jpg

Tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của Thượng Nghị sỹ bang New York và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Andrea Stewart-Cousins Khu vực số 35

Tuyên bố của Thượng Nghị sỹ bang New York và Lãnh đạo Đa số Thượng viện Andrea Stewart-Cousins có đoạn nêu: “Một bang phồn thịnh chỉ phồn thịnh khi những cá nhân và tổ chức của bang thay mặt cộng đồng của họ thực hiện các hành động gương mẫu, và theo thông lệ của bang cần phải tuyên dương hành động xuất sắc đó.”

“Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và hơn 100 triệu người ở trên 100 quốc gia đã được thụ ích từ môn tu luyện tự thân này.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và họ luôn cố gắng trở thành người tốt hơn trong mọi hoàn cảnh và tình huống.”

“Năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp với các động tác nhẹ nhàng, trong đó có thiền định và những lời dạy khuyến khích người học tu bỏ các thói quen không lành mạnh và nhiều người New York đã được thụ ích từ môn tu luyện, và nhiều người cảm thấy môn tu luyện này có thể thay đổi cuộc sống trong gia đình, trường học và sự nghiệp trở nên tốt hơn.”

“Trong tháng 5 này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đang kỷ niệm 28 năm môn tu luyện được truyền ra công chúng.”

188240e932a38f5d322b1ddf6c24f881.jpg

Tuyên bố của Thượng Nghị sỹ bang New York Daphne Jordan của Khu vực bầu cử Thượng viện số 43

Tuyên bố của Thượng Nghị sỹ bang New York Daphne Jordan có đoạn viết: “Sự kiện đặc biệt này diễn ra vào Tháng Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí đã giới thiệu môn tu luyện này lần đầu tiên ra công chúng vào tháng 5 năm 1992, ở Trường Xuân, Trung Quốc. Sau đó, Ngài đã đi truyền giảng cho công chúng ở khắp Trung Quốc.”

“Các bài giảng của Ngài đã đem lại tác động sâu sắc cho xã hội đến mức môn tu luyện chỉ qua khẩu truyền mà đã nhanh chóng truyền tới mọi nơi; đến năm 1998, ước tính đã có 100 triệu người ở Trung Quốc bước vào tu luyện.”

“Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất giản dị; chủ yếu gồm hai phần chính là tự đề cao bản thân thông qua học Pháp và thực hành năm bài công pháp nhẹ nhàng.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cố gắng sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính đạo đức của họ, và theo đó, họ được trải nghiệm những lợi ích sức khỏe đáng kể.”

“Môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vượt khỏi sự truy cầu về trị bệnh và khỏe thân để hướng tới mục tiêu về trí huệ và giác ngộ lớn hơn.”

“Triết lý của Pháp Luân Đại Pháp đồng thuận với quan điểm rằng khi tâm thanh tịnh, tâm trí cân bằng và cơ thể tràn đầy năng lượng, thì sức khỏe và hạnh phúc tự nhiên đến; các cá nhân đã được tiếp thêm sức mạnh để bỏ đi các chứng nghiện và tập quán xấu; Gia đình có thể chung sống hòa ái; và cộng đồng có được những giá trị đạo đức và đảm bảo cuộc sống.”

“Hiệu quả của Pháp Luân Đại Pháp trong việc cải thiện sức khỏe, cũng như nguyên lý làm nền tảng, đã được chứng minh là vô cùng được ưa chuộng trên khắp thế giới và đã thu hút nhiều người ở hơn 114 quốc gia.”

“Đối với người dân Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp đem tới nguồn sức mạnh khi đối mặt với áp bức; Dù môn tu luyện bị cấm nơi quê hương xuất xứ, nhưng các học viên vẫn kiên trì theo đuổi đức tin của họ, bất chấp nguy cơ bị cầm tù hay thậm chí còn tệ hơn.”

“Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu tới New York, và kể từ đó đã phát triển thành hàng trăm học viên ở khắp khu vực ba bang. Họ tổ chức các buổi hội thảo tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khỏe, nhà ở tư nhân và đồn cảnh sát miễn phí cho người tham gia.”

de68f3c329dfed12e2ef68b4f366bcb5.jpg

Bằng khen của Nghị sỹ Quốc hội bang New York John T. McDonald III vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e7428a3a8bed2ae6bb2a3ba4ad1435c2.jpg

Bằng khen của Nghị sỹ Quốc hội bang New York Clifford W. Crouch

214c98ca7d955900d24806e8f86090f5.jpg

Thư của Nghị sỹ Quốc hội bang New York Pamela J. Hunter ủng hộ việc vinh danh tháng 5 hàng năm là Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Bà Hunter viết: “Cảm ơn các bạn vì tất cả những gì các bạn làm để góp phần làm cho văn hóa New York trở nên đa dạng và phong phú. Tôi hy vọng năm tới sẽ hỗ trợ nghị quyết chính thức để công nhận tháng này trong phiên họp lập pháp thường lệ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185271.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share