Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Florida

[MINH HUỆ 14-05-2020] Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida đã gửi những lời chúc tới trang web Minh Huệ nhằm bày tỏ lòng cảm ân của họ đối với Sư phụ Lý (nhà sáng lập) từ bi.

Từ khi Sư phụ giảng Pháp lần đầu tại Hoa Kỳ đến nay, ngày càng có nhiều điểm luyện công mọc lên tại Florida. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích từ môn tu luyện tuyệt vời này muốn cảm tạ Sư phụ và kính chúc sinh nhật Ngài.

Video: Các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Hồ Eola, Orlando gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tới Sư phụ

b93a8f67299f37a166d60d3b3b5b4d96.jpg

Các học viên tại Orlando kính chúc sinh nhật Sư phụ

51fb65a393aee0d74e12d0b97173ac5b.jpg

Anh Gary Pancey (bên phải) và ông Sean Marshall kính chúc sinh nhật Sư phụ

Anh Gary Pancey đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 10 năm. Từ Pháp Luân Đại Pháp, anh cũng yêu thích văn hóa truyền thống Trung Hoa. Anh đã tự học tiếng Trung và giờ có thể đọc và trò chuyện bằng tiếng Trung. Anh tự trả tiền cho các cuộc gọi điện thoại về Trung Quốc, để nói với những người bức hại ngừng bức hại Pháp Luân Công.

Anh Gary cho biết: “Đại Pháp đã thực sự cải biến tôi từ sâu thẳm trong tâm, và cấp cho tôi những lợi ích về thân thể và trí huệ cùng những khả năng vượt xa mong đợi của tôi. Tôi rất vinh hạnh khi được tham gia vào tiến trình chính Pháp cùng với tất cả các đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới. Con xin tạ ơn Sư phụ Lý!”

06a96cb8901f156bbdd7673dbf265521.jpg

Bà Dessi luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên

Bà Dessi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp gốc Bulgaria, nói: “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được gần bảy năm rồi và cuộc đời này của tôi không còn mong cầu điều gì hơn nữa. Sư phụ đã giúp tôi bỏ rượu, giải đáp tất cả những nghi vấn của tôi, ban cho tôi trí huệ và sự bình hòa to lớn, và quan trọng nhất là cho tôi biết ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh.“

25cdde1b18a71a4a9eb4201ddbcb86ce.jpg

Cô Michelle tọa thiền trên bờ hồ

Học viên Michelle nói: “Thưa Sư phụ, con đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Chỉ gần đây, con mới nhận ra những nhân tâm và chấp trước của con mạnh mẽ đến thế nào, và chúng đã gây ra cho con biết bao nhiêu can nhiễu trong những năm qua. Nhưng con sẽ tiếp tục tu luyện bản thân với mong ước hoàn thành thệ nguyện của con là trợ Sư chính Pháp.”

Cô Lin Sauder từng bị ung thư tuyến tụy nhưng đã hồi phục sau khi cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã mang Đại Pháp đến cuộc đời tôi, và vì tôi đã cảm thụ được từng bước biến hóa của bản thân. So với bản thân bảy năm trước, có lúc tôi cảm giác mình đã hoàn toàn thay đổi. Cảm tạ Sư phụ!”

badcca3226d029d399cfb3ebc6f6e7b1.jpg

Các học viên tại Tampa luyện công tập thể và duy trì giãn cách xã hội để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

69e72cf0f4a5a2a2c451ec53ca07ecd7.jpg

Cô Lý Thành Phương (phía trước) tọa thiền với các đồng tu

Cô Lý Thành Phương từng phải chịu đựng đau đớn và gặp vấn đề về trí nhớ do một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tu luyện trong Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi sức khỏe của cô. Cô tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện với mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lừa dối mọi người ra sao. Sau khi chứng kiến ​​sự thay đổi của cô Thành Phương, con gái Mẫn Du của cô cũng trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cả hai mẹ con cô tràn đầy lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/22/185156.html

Đăng ngày 28-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share