Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đức

[MINH HUỆ 17-05-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Dusseldorf và các khu vực lân cận đã hội tụ trước tòa thị chính cổ của thành phố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) ở khắp nơi trên thế giới đã tổ chức các hoạt động để ghi dấu dịp đặc biệt này.

Các học viên đã dựng các biểu ngữ cỡ lớn và trình diễn các bài công pháp. Một học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường qua một chiếc loa. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, các học viên còn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bản chất hủy diệt của nó.

2aef08c8624f20861eecda02194b8eea.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Dusseldorf tổ chức các hoạt động hôm 16 tháng 5 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a3cabc7154749156c3dc0729a64d243e.jpg

979bec94b6643bd3ee57a143eb5ee1fe.jpg

9aa1bc6fd5171679e4a28ddda1a901b2.jpg

Trình diễn các bài công pháp

828c227928a57b1a11c657e63efa270a.jpg

Các học viên bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ Lý và chắp tay hợp thập tôn kính kính chúc sinh nhật Ngài

Các học viên đã làm những bông hoa sen cỡ lớn, và những học viên ở hàng phía trước ngồi bên trong chúng. Cảnh tượng đẹp mắt này đã thu hút sự chú ý của người qua đường, nhiều người đã dừng lại để lấy tờ rơi ở nhiều thứ tiếng. Một số trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

0e09753b3f9d1890f6b7d5a624e070db.jpg

f12aae45c10e1e484727331be07ae6a7.jpg

653dd174063bf965f9334bf37a6d2009.jpg

837d6fa5930d694a9d371adcb35c2f45.jpg

Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

0f641ffa4ee087e47e1520626b168a6d.jpg

Một người qua đường chụp ảnh các học viên đang tọa thiền.

5454477a5e59eb5a66b1bc7bc66b670d.jpg

Một học viên đọc bài phát biểu trong khi các học viên khác biểu diễn các bài công pháp

11a9719eadd7b3afab2fde9df23e9f3f.jpg

8b5bdfc9970799a7e6a5d8180998c94e.jpg

Người qua đường lấy tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên nói cho mọi người biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng nói về việc ĐCSTQ đã bức hại các học viên như thế nào và nói rõ rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc.

Trong những ngày này, đại dịch virus corona đang là một chủ đề nóng. Một học viên đã cho thấy rõ bản chất hủy diệt của ĐCSTQ bằng cách giải thích cho mọi người việc nó đã che đậy sự bùng phát của dịch virus corona thời kỳ đầu như thế nào, để rồi dẫn đến đại dịch toàn cầu như hiện nay.

“Dịch virus corona này đã cho thế giới thấy được bản chất của ĐCSTQ. Thông qua hàng loạt cuộc vận động chính trị, nó đã truyền bá những lời dối trá và sử dụng bạo lực để duy trì quyền lực”, ông phát biểu.

Lời phát biểu của ông đã thu hút rất nhiều người qua đường dừng lại nghe. Một người đàn ông đã hỏi các học viên liệu ông có thể có được bản sao của bài phát biểu đó không. Một người đàn ông cao niên rất xúc động nói: “Cảm ơn các bạn! Chúa sẽ ban phước lành cho các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406450.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185141.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share