Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2020] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp cao tuổi nói rằng một trong những lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong vùng của bà đã yêu cầu bà tham dự một buổi tẩy não.

Khi họ hỏi xem liệu bà tham dự phiên thứ nhất hay phiên thứ hai, bà bối rối và nói rằng mình sẽ tham dự phiên thứ hai. Bà hối hận vì đã đồng ý đi và cảm thấy không thoải mái khi học Pháp hay luyện công. Bà quyết định tránh đi bằng cách rời xa nhà.

“Tại sao bà lại đồng ý tham dự một buổi tẩy não?” một đồng tu hỏi bà. “Đừng đi và không nên rời khỏi nhà. Chúng ta nên tập trung vào việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho người thường.”

Những người có thể nhìn được không gian khác nói rằng cựu thế lực đang tập trung những tàn dư năng lượng cuối cùng để loại bỏ những ai đi theo ĐCSTQ. Họ cũng đang khảo nghiệm những học viên không kiên định. Chúng ta phải thanh tỉnh trong tình hình hiện tại và phủ nhận hoàn toàn cuộc bức hại bằng chính niệm.

Chừng nào chúng ta còn kiên định và giữ chính niệm, cựu thế lực sẽ không dám bức hại chúng ta. Nếu các quan chức ĐCSTQ cố gắng bức hại chúng ta, chúng ta nên bình tĩnh giảng chân tướng cho họ. Chúng ta nên nói với họ rằng virus nhắm vào những người theo ĐCSTQ và việc tổ chức các buổi tẩy não cũng vi phạm nguyên tắc giãn cách xã hội hiện nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/404011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184232.html

Đăng ngày 11-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share