Theo một phóng viên ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2010] Nhiều cảnh sát ở Đội an ninh nội địa quận Lâu Tinh ở thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam đã bắt giữ ông Bành Sở Hào, 74 tuổi vào cuối tháng 1 năm 2010. Ông Bành là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lâu Để. Cảnh sát đã đưa ông đến Nhà tù thành phố Tân Thị ở Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Hai tháng sau, ông Bành bị đưa đến Nhà tù Vũ Lăng ở Thường Đức.

Ông Bành đã kiên quyết phản đối bức hại và từ chối viết ba bản tuyên bố. Bởi ông vẫn kiên trì tập các bài công của Pháp Luân Công ở trong tù, ông đã bị bức thực tàn bạo. Ông đã rất yếu và thường đi tiểu hơn mười lần một ngày. Răng của ông thì bị rụng và ông không được đưa đủ thức ăn. Các viên chức ở Nhà tù Vũ Lăng đã gọi cho gia đình ông Bành vào ngày 14 tháng 3 năm 2010, và nói với họ rằng ông đang ốm nặng. Họ đã đưa ông Bành đến bệnh viện khi ông bị nguy kịch, Ngay sau khi ông mới hồi phục lại một chút, họ đã đưa ông trở lại nhà tù.

Khi gia đình ông Bành đến Nhà tù Vũ Lăng để thăm ông vào tháng 4 năm 2010, họ nhìn thấy người ông xanh xao và gầy hốc hác.

Để biết thêm thông tin, xin xem tại đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/3/222771.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/18/117144.html
Đăng ngày 21-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share