Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 20-04-2020] Dưới tình huống các học viên Pháp Luân Công từng thời từng khắc vẫn đang gặp phải bức hại đẫm máu của ĐCSTQ, người dân khắp mọi nơi ở Trung Quốc Đại lục không ngừng bị ĐCSTQ tùy ý dẫm đạp và đàn áp, cũng như các quốc gia trên thế giới đang phải hứng chịu sự tấn công của virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), chúng ta lại nghênh đón kỷ niệm 21 năm “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4”. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn mười nghìn học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện ôn hòa. Trong vài ngày trở lại đây, người viết cảm thấy thật khó giữ bình tĩnh khi cuộc bức hại tàn khốc này đến tận hôm nay vẫn chưa thể kết thúc, và vẫn có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, bị kết án, bị bức hại đến chết…

Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, những bi kịch mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu nhiều không kể xiết! Theo thống kê chưa toàn diện từ Minh Huệ Net, tính đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2019 đã có 86.050 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, 28.143 người bị cưỡng bức lao động phi pháp, 17.963 người bị kết án phi pháp, 18.838 người bị bắt tham gia vào các lớp tẩy não, 809 người bị bắt cóc đưa đến bệnh viện tâm thần, và có 518.940 trường hợp bị bức hại bằng những hình thức khác nhau.

Trước mắt có ít nhất 4.408 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm trong vụ việc các học viên Pháp Luân Công bị giết hại. Dựa trên những bằng chứng mới nhất cho thấy, số lượng cấy ghép nội tạng của Trung Quốc Đại lục tính đến năm 2015 đạt mức trên 1,5 triệu ca. Trong đó, tuyệt đại đa số nguồn cung cấp nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công. Trước mắt, tội ác cướp mổ nội tạng của học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2019, Tòa án Quốc tế Độc lập diễn ra ở Luân Đôn, nước Anh đã ra phán quyết sau khoảng một năm điều tra như sau: Hành động tội ác cưỡng bức và thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm vẫn đang tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc, hơn nữa còn được tiến hành với quy mô lớn. Phiên tòa nhận định rằng nguồn gốc chủ yếu của nội tạng là đến từ học viên Pháp Luân Công. Đây là hành động tội ác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.

Theo báo cáo trên Minh Huệ Net, trong khoảng thời gian từ cuối năm ngoái cho đến đầu năm nay (tháng 12 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020) có ít nhất 651 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, sách nhiễu và bị bức hại (trong đó có 349 người bị bắt cóc và 302 người bị sách nhiễu). Ngoài ra, còn có 193 học viên bị kết án phi pháp, 158 người bị xét xử phi pháp, 30 người bị bắt giữ hàng loạt, 184 người bị ép buộc đưa ra tòa và viện kiểm sát. Và có 6 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Theo báo cáo mới nhất từ Minh Huệ Net, vào khoảng thời gian bùng phát dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), trong vòng 74 ngày từ ngày 21 tháng 1 năm 2020 đến ngày 4 tháng 4 năm 2020 đã có 17 học viên Pháp Luân Công qua đời do bị bức hại nghiêm trọng. Trong số đó, tỉnh Liêu Ninh có 8 học viên bị bức hại đến chết. Trong số 17 học viên này có 5 người bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong nhà ngục, 1 người bị bức hại đến chết ở trại tạm giam. Lúc họ còn sống đã bị kết án phi pháp và bị ĐCSTQ bức hại tàn bạo trong ngục và trại tạm giam.

Theo tin tức thống kê từ Minh Huệ Net, trong thời gian dịch bệnh diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3 đã có 70 học viên bị kết án oan và 806 học viên bị bắt cóc.

Từ các dữ liệu nêu trên cho thấy, dưới tình huống xã hội quốc tế truy đang cứu trách nhiệm và yêu cầu ĐCSTQ bồi thường tổn thất do dịch bệnh lần này gây ra, ĐCSTQ không hề buông lỏng việc bức hại Pháp Luân Công. Bức hại vẫn diễn ra một cách trắng trợn và không từ thủ đoạn nào. Mục đích cuối cùng hủy diệt nhân loại của tà đảng cộng sản đã được phơi bày rõ ràng.

Sự kiện “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” đã trải qua hai mươi mốt năm, cuộc vận động bức hại Pháp Luân Công do Tập đoàn Trung Cộng Giang Trạch Dân phát động cũng tiếp diễn gần hai mươi mốt năm. Trong hai mươi mốt năm qua, gần một trăm triệu học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị phỉ báng và kiểm soát trường kỳ, hàng triệu học viên bị ĐCSTQ bắt cóc, giam giữ, cưỡng bức lao động, kết án, bắt tham gia các lớp tẩy não và bị tra tấn tàn bạo cho đến chết. Số lượng học viên bị cướp mổ nội tạng khó mà đếm xuể. Hàng triệu gia đình bị bức hại đến nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, trôi dạt khắp nơi!

Kể từ khi ĐCSTQ cướp lấy chính quyền, các cuộc vận động chính trị diễn ra liên miên không ngừng nghỉ khiến cho hơn 80 triệu người dân bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Thảm sát Lục Tứ, bức hại Pháp Luân Công, Dự luật Dẫn độ Hồng Kông, cho đến dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) gây nguy hại cho toàn thế giới hiện nay đã khiến cho thế giới tiến thêm một bước nhìn rõ bộ mặt xấu ác và nhận rõ diện mạo chân thật của ĐCSTQ. ĐCSTQ chính là thứ tà linh cộng sản với mục đích cuối cùng là hủy diệt nhân loại!

Trong cuốn sách “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” có viết như sau: “Quỷ Satan không chỉ mê hoặc nhân loại ở trên Vườn Địa Đàng, cho đến hôm nay nó vẫn đang đe dọa và hủy diệt nhân loại với phương thức dụ dỗ con người không thể nghĩ đến. Nếu dùng tiêu chuẩn đo lường của Thần thì ma quỷ đã chiếm lĩnh thế giới chúng ta. Quá trình này chính là quá trình nhân loại chịu nhận mê hoặc và cưỡng bức khiến cho bản thân mình không ngừng rời xa Thần. Chủng loại ma quỷ này chính là tà linh chủ nghĩa cộng sản.”

Năm 2019, Trung Quốc bị Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ liệt vào danh sách “quốc gia được chú ý đặc biệt” vì xâm phạm tự do tôn giáo. Đây là năm thứ hai mươi liên tiếp Trung Quốc được xem là “quốc gia được chú ý đặc biệt”. Trung Quốc có một câu tục ngữ như sau: “Làm nhiều việc bất nghĩa ắt sẽ tự hủy diệt bản thân mình.” ĐCSTQ đối mặt với nguy cơ tứ bề đã rơi vào trong lưới, nó đang chờ đợi kết cục giải thể và diệt vong như đã định.

Virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) lây lan toàn cầu đã làm dấy lên sự phẫn nộ của xã hội quốc tế đối với kẻ địch chung là ĐCSTQ. Nó đã khiến cho toàn thế giới nhìn rõ ĐCSTQ. Kể từ khi lịch sử bắt đầu, xã hội quốc tế chưa từng có nhận thức tỉnh táo về ĐCSTQ giống như hôm nay. Xã hội quốc tế đã hình thành thế bao vây đối với tà linh Trung Cộng, và người dân Trung Quốc cũng đang thức tỉnh. ĐCSTQ đang ứng nghiệm với thiên lý “làm nhiều việc bất nghĩa ắt sẽ tự hủy diệt bản thân mình”. Thời khắc diệt vong của ĐCSTQ đã không còn xa nữa!

Sự kiện ”Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” được xem là điểm khởi đầu cho việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và định ra kết cục đáng thương đem đến sự giải thể và diệt vong triệt để cho ĐCSTQ. “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4” sẽ vĩnh viễn ghi vào sử sách như một tượng đài lịch sử về việc các học viên Pháp Luân Công sử dụng phương thức ôn hòa thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/寫在「四﹒二五」到來之際-404110.html

Đăng ngày 22-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share