Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 10-04-2020] Theo Đài truyền hình NHK Nhật Bản, số liệu thống kê về dịch bệnh virus corona chủng mới tính đến hết 10 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 (9 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh) ở Nhật có tổng cộng 4.979 người được chẩn đoán nhiễm bệnh và 105 người chết (trong số đó đã bao gồm 712 người nhiễm bệnh và 11 người chết trên du thuyền Diamond Princess).

Kể từ khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Trung Cộng gây ra, số người nhiễm bệnh trên toàn cầu đã vượt quá 1.540.000 người và có khoảng 90.000 người chết (chưa tính những nước độc tài che giấu dịch bệnh không báo cáo như quốc gia do ĐCSTQ nắm quyền, Iran, Bắc Triều Tiên v.v.)

Thời gian gần đây, giới chính trị gia Nhật Bản và một số kênh truyền thông ngoại quốc nghi ngờ Chính phủ Nhật Bản che giấu tình huống chân thật về dịch bệnh vì để bảo vệ Thế vận hội Tokyo, và cũng có rất nhiều người hùa theo trên mạng. Bản thân tôi sinh sống ở Nhật trong 20 năm, cho nên tôi xin chia sẻ một chút về tình huống chân thật và một vài hiện tượng khó giải thích về dịch bệnh lần này ở Nhật Bản để từ đó chúng ta có thể dễ dàng hiểu ra, nếu như dịch bệnh thật sự bùng phát ở Nhật thì Chính phủ Nhật sẽ không có cách nào để che giấu tình huống chân thật.

Trước tiên xin được chia sẻ về ba hiện tượng khó giải thích về dịch bệnh ở Nhật

Điểm khó giải thích thứ nhất: Tài xế và hướng dẫn viên bị chẩn đoán nhiễm bệnh nhưng đoàn khách du lịch không có người nhiễm bệnh

Trong số hai bệnh nhân bị chẩn đoán nhiễm bệnh ở Nhật vào ngày 28 tháng 1, một người là nam tài xế lái xe buýt, người còn lại là nữ hướng dẫn viên. Nguyên nhân là bởi vì họ đã nhận đoàn khách du lịch đến từ Vũ Hán. Lịch trình của đoàn khách du lịch này đi từ Osaka đến Tokyo vào ngày 8 tháng 1 đến 11 tháng 1, sau đó từ Tokyo quay về Osaka vào ngày 12 tháng 1 đến 16 tháng 1.

Ở đây có một điểm khiến người ta khó hiểu là, trong tình huống cả người tài xế và hướng dẫn viên đều bị chẩn đoán nhiễm bệnh, nhưng ở những điểm du lịch mà đoàn khách đi qua lại không hề có người nào bị nhiễm bệnh.

Sau khi tin tức về người tài xế và hướng dẫn viên bị chẩn đoán nhiễm bệnh được phát sóng nhiều lần trên đài truyền hình, những người Nhật đã từng tiếp xúc với đoàn khách du lịch trong thời gian này nhất định sẽ đi làm xét nghiệm.

Người Nhật sẽ không làm những chuyện như: Bản thân mình bị nhiễm virus corona (virus Trung Cộng) nhưng vẫn im lặng và âm thầm ở nhà chờ chết. Họ càng không chọn cách làm kiểu như: vì để không phá hoại “lãnh tụ vĩ đại” với “chỉ số tăng trưởng bằng 0”, hoặc để không bôi nhọ Đảng và người lãnh đạo đất nước, hoặc để thể hiện bản thân mình là người yêu Đảng yêu nước gì đó. Tương tự như vậy, các kênh truyền thông của nước Nhật cũng không có thời gian rảnh rỗi để làm những việc này. Họ không phải là miệng lưỡi của Đảng và nghe răm rắp theo những gì Đảng nói. Nếu như nước Nhật thật sự có người nhiễm bệnh thì các kênh truyền thông lớn sẽ lập tức can thiệp vào.

Điểm khó giải thích thứ hai: Dân số đông đúc và mật độ phương tiện giao thông công cộng dày đặc nhưng Nhật Bản không hề bị lây nhiễm trên phạm vi rộng

Chính phủ Nhật đã công bố ba điểm cần chú ý để tránh lây nhiễm virus Trung Cộng như sau:

1. Không đến những nơi có mật độ dân cư đông đúc
2. Không ở lại những nơi công cộng có không gian khép kín trong thời gian dài
3. Không tiếp xúc ở cự ly gần

Mặc dù người dân Nhật tuân thủ kỷ luật về phương diện trật tự công cộng nhưng hầu như ở các thành phố lớn không có làm theo ba điều kiện nêu trên.

Những người sinh sống ở Nhật Bản đều biết rằng giao thông công cộng ở Nhật rất phổ biến, phần lớn người Nhật đều dùng tàu điện khi ra khỏi nhà và đi đến công ty làm việc. Tàu điện thường rất đông người vào giờ cao điểm. Dù người sử dụng tàu điện cố gắng dùng cả hai tay để đẩy cửa nhưng cũng không có cách nào chen lên tàu được, mà cần phải có nhân viên ở nhà ga đứng bên ngoài giúp đỡ thì mới có thể lên tàu. Khi đứng bên trong tàu điện chật kín người, chúng ta sẽ cảm thấy thân thể mình giống như bị ép dẹt lại, không có chút khe hở nào, dù muốn động đậy cũng không thể động đậy được. Thời tôi còn đi học trước đây, tuy cặp sách rất nặng nhưng mỗi khi bị nhồi nhét vào trong tàu điện, dù cho tôi có buông túi xách xuống thì nó cũng không rơi bởi vì trong tàu quá đông người.

Còn có tuyến tàu điện lúc nào cũng đông nghẹt người. Ví như, mỗi tuần tôi đều đón tuyến tàu điện từ một điểm học Pháp lớn ở Tokyo để về nhà, mặc dù đã 9, 10 giờ tối nhưng trong tàu vẫn rất đông người. Mấy năm trước, kênh truyền thông Nhật Bản đã từng đưa tin có người bị gãy xương sườn vì tàu điện quá đông. Trong tiếng Nhật, từ “thông cần” (đi làm) và “thống cần” (nỗi khổ lúc đi làm) là hai từ đồng âm cho nên từ đó về sau, rất nhiều người Nhật gọi “đi làm” thành “nỗi khổ lúc đi làm”. Tuy sự việc này chỉ là hiện tượng cá biệt nhưng việc ngồi trong toa tàu điện đông nghẹt người trong 1 giờ đồng hồ là chuyện bình thường đối với những người đi làm ở Nhật.

Đối chiếu với ba điều kiện phòng tránh dịch bệnh nêu trên, tình huống tàu điện đông người như vậy chẳng phải quá đáng sợ hay sao? Hơn nữa, có rất nhiều người đi tàu điện cần phải đổi tuyến, từ tàu này đổi qua tàu khác, từ tuyến này đổi sang tuyến khác, và mỗi một tàu điện như vậy có bao nhiêu toa tàu? Và bên trong mỗi toa tàu có chứa bao nhiêu người? Nếu như dịch bệnh thật sự lây lan thì chúng ta có thể hình dung được số người nhiễm bệnh tăng lên biết bao nhiêu lần. Nếu thật sự là như vậy thì hậu quả đem đến là không thể nghĩ bàn. Thêm nữa, sau khi nhiễm virus Trung Cộng thì sẽ có triệu chứng nghiêm trọng trong vòng năm đến sáu ngày. Cho nên, nếu như ở Nhật thật sự xuất hiện một số lượng lớn người nhiễm bệnh thì họ không thể nào che giấu được.

Điểm khó giải thích thứ ba: Tuy nước Nhật có nhiều người già và người Hoa sinh sống nhưng virus không hề lây lan trên diện rộng

Trong dịch bệnh lần này, nước Ý bị người ta gọi là Vũ Hán của châu Âu. Các chuyên gia quốc tế cho rằng cách phòng dịch của nước Ý không nghiêm ngặt, dân số già và vật tư y tế không đủ đã gây ra sự lây lan nghiêm trọng. Nếu như nói về dân số già và sức đề kháng kém thì người già trên 65 tuổi ở nước Ý chỉ chiếm 23%, trong khi đó con số này ở Nhật Bản chiếm 28,4%.

Ngược lại với Ý, nước Nhật không chọn lấy bất cứ cách xử lý phòng dịch nào về căn bản, thậm chí là họ cũng không làm xét nghiệm. Trước mắt, nước Nhật chỉ dừng lại ở việc kéo dài thời gian nghỉ học thêm một tháng. Vào ngày 28 và 29 tháng 3, Chính phủ Nhật chỉ kiến nghị người dân tránh đi ra ngoài vào cuối tuần và người dân trong nội thành Tokyo tránh đi ra ngoài vào ban đêm.

Cũng có nguồn tin tức nói rằng có nhiều người dân Ôn Châu ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc sinh sống ở Ý nên mới gây ra dịch bệnh nghiêm trọng. Nhìn sang nước Nhật, Khu phố người Hoa ở Yokohama là một trong ba Khu phố người Hoa lớn nhất Nhật Bản và là nơi có số lượng người Trung Quốc tập trung đông đúc. Đồng thời, ở đây còn nằm kế bên cảng Yokohama và công viên Yamashita là những điểm tham quan du lịch nổi tiếng, hàng năm đều có nhiều xe buýt chở khách du lịch đến từ Trung Quốc ra vào. Du thuyền Diamond Princess có người nhiễm bệnh cũng đang cập cảng Yokohama, nhưng virus Trung Cộng không hề bùng phát trên diện rộng.

Nếu như dịch bệnh bùng phát thì Nhật Bản không có cách nào để che giấu

Bên trên là ba điểm khó giải thích về tình huống dịch bệnh lần này ở nước Nhật. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ một điều như sau: nếu như dịch bệnh bùng phát thì nước Nhật sẽ không có cách nào để che giấu về căn bản. Nói một cách đơn giản là chỉ với số người nhiễm bệnh do mỗi ngày đi làm bằng tàu điện thì cũng khó có thể tính toán ra. Nếu như thật sự có chuyện dịch bệnh bùng phát thì cũng không có cách nào để tìm ra người nào lây cho người nào.

Ở thời kỳ đầu xảy ra dịch bệnh, người nhiễm bệnh ở Nhật là những người Nhật đã từng sinh sống ở Vũ Hán, du học sinh Trung Quốc sinh sống ở Vũ Hán, tài xế và hướng dẫn viên tiếp xúc ở cự ly gần với đoàn khách du lịch đến từ Vũ Hán. Những người này đều sống rải rác ở các vùng khác nhau trong nước Nhật. Vào ngày 1 tháng 3, các kênh truyền thông Chính phủ Nhật báo cáo toàn bộ số hành khách trên chiếc du thuyền Diamond Princess đang trên đường quay trở về, hơn nữa hành khách sẽ đi về nhà họ bằng phương tiện giao thông cá nhân.

Dịch bệnh bùng phát còn có một nguyên nhân như sau: thời gian đầu khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, các kênh truyền thông lớn đều đưa tin Nhật Bản quyên tặng một lượng lớn khẩu trang, quần áo bảo hộ và các loại vật tư y tế cho Trung Quốc, thậm chí là các địa phương ở Nhật còn quyên góp cho Vũ Hán, tiếp thêm dầu vào lửa. Bởi vì nước Nhật muốn lấy lòng ĐCSTQ, cho nên người nhiễm bệnh đã bắt đầu xuất hiện từ vùng Kanto cho đến vùng Kansai, thậm chí là ở Okinawa cũng đã xuất hiện người nhiễm bệnh.

Nhật Bản là một quốc gia đô thị hóa cao, tổng diện tích nước Nhật là 378.000 km2 với tổng số dân khoảng 126 triệu người (tính đến tháng 6 năm 2019), mật độ dân số là 348.3 người/km2. Với mật độ dân số dày đặc và phần lớn người dân dựa vào phương tiện giao thông công cộng, cùng với hết thảy những điều kiện đã trình bày ở trên sẽ khiến cho nhiều người phải suy ngẫm: nếu dịch bệnh bùng phát ở Nhật thì cách làm của Chính phủ Nhật sẽ đem đến hậu quả rất ghê gớm. Kênh truyền thông các nước trên mạng cũng đang nói nước Nhật sẽ lập tức bị nhấn chìm trong dịch bệnh.

Tuy nhiên cho đến hôm nay, số người Nhật nhiễm bệnh và số người tử vong do virus Trung Cộng vẫn rất thấp. Tính luôn cả 94 bệnh nhân đã chết từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4, số người chết bình quân mỗi ngày là 2,35, ít hơn nhiều so với số người tự tử mỗi ngày ở Nhật vào năm 2019 là 54,68 (theo số liệu sơ bộ do Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản công bố tổng số người tự tử trong năm 2019 là 19.959 người). Vậy rốt cuộc nguyên nhân thật sự là gì?

Nếu như dịch bệnh bùng phát thì Nhật Bản sẽ không che giấu

Vào ngày 3 tháng 2, Phát ngôn viên trên du thuyền Diamond Princess cho biết họ đã nhận được “xác nhận chính thức” về tình huống nhiễm bệnh từ phía Hồng Kông và đã thông báo tin này cho hành khách trên tàu trong đêm hôm đó. Sáng ngày 5 tháng 2, thuyền trưởng dùng hệ thống điện thoại để thông báo cho toàn thể hành khách một lần nữa. Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản đã xác nhận có 10 người trên tàu bị nhiễm virus corona chủng mới, cho nên họ buộc phải tiến hành cách ly. Theo đó, các hành khách phải lập tức quay về phòng riêng trên tàu chờ thêm 14 ngày.

Vào ngày 14 tháng 2, Bộ Y tế và Phúc lợi Nhật Bản tuyên bố có một cụ bà hơn 80 tuổi người Nhật đã tử vong vào ngày 13 tháng 2 sau 4 tuần nhiễm virus corona chủng mới. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona ở nước Nhật.

Sau khi Nhật Bản xuất hiện trường hợp tử vong đầu tiên do nhiễm virus Trung Cộng thì đã dấy lên sự bất bình trong dân chúng.

Giữa tháng 2, trên mạng có đăng tải đoạn phim người dân Nhật lấy tên của ông Abe (Thủ tướng Nhật) để ghép thêm chữ vào thành một câu có nội dung là “bất an bội tăng” (tên Abe chữ Hán viết là “An Bội”, ghép chữ vào cho ra ý tứ là “sự bất an gia tăng gấp đôi”). Ở Nhật đã dấy lên lời kêu gọi toàn bộ Nội các chính phủ yêu cầu Thủ tướng Abe phải từ chức. Đây cũng là điều nằm ngoài dự đoán của các kênh truyền thông lớn bởi vì ông Abe là vị thủ tướng có thời gian phục vụ lâu nhất trong Nội các Nhật Bản.

Theo đó, có kênh truyền thông phân tích cho rằng, nếu như dịch bệnh ở Nhật có chuyển biến xấu thì ông Abe có thể phải từ chức do sự phẫn nộ của dân chúng. Cho nên, nếu như Chính phủ Nhật thật sự che giấu dịch bệnh thì dân chúng trên mạng đã sớm lên tiếng.

Vậy cũng nói, nhìn từ cuộc sống chân thật và hiện trạng xã hội của nước Nhật thì Nhật Bản sẽ không che giấu bệnh dịch.

Rốt cuộc vì sao một nước Nhật có thể trở thành tâm điểm của dịch bệnh lại không hề chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng?

Các chuyên gia dịch tễ học không thể lý giải được

Tình huống của nước Nhật luôn khiến cho các chuyên gia dịch tễ học không thể hiểu được. Thời báo “New York Times” đưa tin như sau: “Tuy là các trường học đều đóng cửa một tháng và chính phủ yêu cầu hủy bỏ hoặc trì hoãn các sự kiện thể dục thể thao và văn hóa nhưng các phương diện khác trong cuộc sống vẫn đang diễn ra như bình thường. Người dân vẫn ngồi đông đúc trên tàu điện, tập trung tại công viên ngắm hoa anh đào, mua sắm, đi đến quán bar và nhà hàng.”

Trước đó, thời báo “New York Times” đã có đăng bài bình luận: “Số lượng người nhiễm bệnh và tử vong do virus Trung Cộng ở Nhật tương đối ít. Tại các nơi khác trên thế giới, số người nhiễm bệnh tăng mạnh, trong bệnh viện đầy ắp bệnh nhân, số người chết càng ngày càng nhiều hình thành nên vòng tuần hoàn ác tính. Nhật Bản là một quốc gia với dân số gần 127 triệu người và có tỷ lệ dân số già khá cao, nhưng cả nước Nhật chỉ có 1.300 ca nhiễm bệnh và 45 người chết. Nhật Bản là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do virus corona chủng mới đạt mức thấp nhất.”

Các chuyên gia dịch tễ học cho biết đây là một chỗ mê không sao giải thích được.

Ông Peter Rabinowitz, Giám đốc Phòng dịch tễ học trường đại học Washington kiêm Giám đốc Trung tâm Y tế toàn cầu phát biểu: “Có lẽ là Nhật Bản đã làm đúng chuyện gì đó, hoặc có lẽ là không, chỉ là chúng ta không thể biết được điều đó.”

Trước lúc dịch bệnh bùng phát, các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã hoàn thành một cách thuận lợi ở Nhật Bản

Trong cuốn sách “Hồng Ngâm” của Sư phụ Lý Hồng Chí có viết như sau:

“Thế nhân chẩm tri hà cố
Tu Đạo giả khả tri mê” (Ma biến, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Thế nhân làm sao hiểu được tại sao
Chỉ người tu Đạo có thể biết chỗ mê” (Ma biến, Hồng Ngâm)

Đối với các chuyên gia dịch tễ học và con người thế gian mà nói, họ không thể hiểu được chỗ mê về tình huống dịch bệnh ở Nhật Bản hiện nay. Làm một người tu luyện Đại Pháp, tôi xin giải thích một chút về chỗ mê “Nhật Bản phòng ngừa dịch bệnh đúng ở chỗ nào”.

Nguyên nhân là do Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã mang đến phúc báo cho chúng sinh ở quốc gia này trong tour diễn luân lưu ở Nhật Bản. Khán giả Nhật ngồi chật kín khán phòng trong các buổi diễn của Shen Yun, và số lượng các buổi biểu diễn hàng năm đều tăng lên. Năm đầu tiên có 7 buổi diễn, sau này có 15 buổi diễn và năm nay đã tăng lên đến 34 buổi diễn. Đặc biệt là từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã đến Nhật Bản trước khi xảy ra dịch bệnh virus Trung Cộng và hoàn thành xong tour diễn luân lưu ở 9 thành phố lớn bao gồm Tokyo, Yokohama, Kyoto v.v.

Trên thế giới này không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, sự việc nào xảy ra cũng có nguyên nhân của nó. Ngoại trừ nguyên nhân trên bề mặt thì còn có nguyên nhân ở tầng thâm sâu. Vũ trụ lớn như vậy, có quá nhiều sự việc mà thuyết vô Thần luận không cách nào giải thích nổi. Chỉ có sự bảo hộ của Thần mới có thể cứu giúp nhân loại vượt qua kiếp nạn trên thế gian.

Nhật Bản đã làm đúng về việc đối đãi với các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, cho nên nó sẽ trở thành phúc phận dành cho dân chúng Nhật Bản về sau này!

Cảm tưởng về Shen Yun của khán giả Nhật Bản

Tháng 12 năm 2019, ôn dịch đã bùng phát ở Vũ Hán. Lúc đó, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến từ nước Mỹ đang biểu diễn luân lưu ở Nhật. Khán giả ngồi chật kín khán phòng, khung cảnh tráng lệ chưa từng có trước đây. Nhật Bản không giống như Hàn Quốc và New York hủy bỏ các buổi biểu diễn đã định trước của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Ở Nhật, biểu diễn Shen Yun năm nay cũng như mọi năm, khán giả Nhật Bản đều có đánh giá rất tốt. Hầu hết những khán giả trả lời phỏng vấn đều nói rằng họ cảm thụ được nguồn năng lượng cự đại từ biểu diễn Shen Yun và nền văn hóa truyền thống Trung Quốc do Shen Yun mang đến mới đúng là một Trung Quốc mà họ mến mộ. Họ cũng tỏ ra tiếc nuối khi Shen Yun không thể diễn xuất ở Trung Quốc.

Là một phóng viên tham gia phỏng vấn và báo cáo trong suốt thời gian lưu diễn hàng năm, tôi biết rằng khán giả Nhật Bản đều ca ngợi và cảm ân đối với biểu diễn Shen Yun. Rất nhiều khán giả đều rơi lệ khi nói lời cảm ân. Bản thân tôi cũng thường bị cảm động đến rơi lệ bởi những lời phản hồi từ khán giả.

Trong số những vị khán giả đã từng trả lời phỏng vấn có một người để lại cho tôi ấn tượng khá sâu sắc. Tính cách của người Nhật thường hay hàm súc và hướng nội, nhưng vị khán giả này sau khi xem xong biểu diễn và hiểu ra chân tướng ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công cho nên vào lúc trả lời phỏng vấn, ông ấy đã không kiềm chế được bản thân, khuôn mặt của ông đỏ lên vì tức giận. Ông ấy nói rằng nhất định phải cho Tập Cận Bình rớt đài và mong rằng Trung Quốc sớm ngày đi đến dân chủ.

Ông Matsushita Go, Giám đốc của một công ty trả lời phỏng vấn: “Hôm nay tôi rất cảm động khi có thể xem biểu diễn Shen Yun, cho đến bây giờ khóe mắt tôi vẫn còn ướt.”

Ông Saito Mizuho, Viện phó bệnh viện răng hàm mặt trả lời phỏng vấn: “Tôi vừa xem biểu diễn vừa suy ngẫm về mối liên kết giữa con người và thượng thiên, thế gian con người và bản thân mình cần phải làm những gì. Tôi thường hay cảm nhận được con người sống trên thế gian là vì để tu hành, xem xong biểu diễn tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa, bây giờ tôi đang cố gắng và nhất định sẽ nghênh đón một tương lai tốt đẹp.”

Ông Nagata Eijima, Nghị viên Hội đồng thành phố Ono cảm khái nói: “Lực lượng của văn hóa truyền thống không ai có thể cản trở được. Nó nhất định sẽ được lưu truyền cho hậu thế.”

Bà Tajima Tomoe, Giám đốc điều hành của một công ty vận tải cho biết: “Tôi có cảm nhận mạnh mẽ về lực lượng của Thần, nó đến từ tầng thứ rất cao không thể với tới. Tiết mục ca hát biểu đạt mối quan hệ giữa người và Thần. Nó hoán tỉnh nhân loại là có nguồn gốc từ Thần và cuối cùng sẽ trở về với ký ức của Thần.”

Lời kết

Trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp”, Sư phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Tất nhiên không phải là tôi nói cho chư vị rằng mạnh thế nào, mà là nói với mọi người rằng: Một diễn xuất có hiệu quả tốt, thêm vào trợ giúp của chư Thần nữa, đó là con người làm không nổi, năng lượng xuất ra toàn là ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Dù họ là đang múa, lời ca đang hát, hay thanh âm của âm nhạc phát ra, thì trong đó toàn là mang theo năng lượng chính ấy, thậm chí màu sắc trên vũ đài cũng phát ra năng lượng chính diện. (vỗ tay)Cái gì cũng là vật chất, một hiệu quả chỉnh thể chính diện như thế sẽ khiến con người ta nhận được lợi ích, vì thế có người khi xem biểu diễn liền khỏi bệnh; vừa ra khỏi cửa liền nhận được điện thoại, úi chà, nhận được là tin tốt, nguyên lai cuộc sống đang gặp phải cửa ải khó, nay lập tức đã được giải quyết rồi, không biết là vì sao; dù thế nào đi nữa khi xem xong biểu diễn liền cao hứng, rất nhiều việc đều cải biến.”

Thời gian gần đây, tuy ở Nhật Bản đã bắt đầu xuất hiện tình huống người nhiễm bệnh tăng lên nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia. Sự trái ngược giữa Nhật Bản và Ý khiến cho các chuyên gia và học giả về dịch tễ học không thể nào hiểu được. Có thể nói, tình huống của Nhật Bản quả là một kỳ tích trong số các quốc gia xảy ra dịch bệnh.

Kỳ thực không phải là không có bài học giáo huấn. Làm một người tu luyện, trong tâm mỗi một đệ tử Đại Pháp ở Nhật Bản đều có ký ức khắc cốt ghi tâm về một câu chuyện tương tự. Câu chuyện này xảy ra vào năm 2011, bởi vì các đệ tử không chiểu theo thời gian Sư phụ yêu cầu để mời Đoàn nghệ thuật Shen Yun đến nước Nhật diễn xuất, cho nên đã khiến cho chúng sinh ở Nhật vuột mất cơ hội lắng nghe chân tướng vào năm đó. Kết quả là đã xảy ra trận động đất lớn và sóng thần vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 khiến cho hơn vạn người mất đi sinh mệnh. Chúng ta đã lưu lại rất nhiều hối hận và tiếc nuối! Nhưng năm nay không giống như vậy, Shen Yun đã hoàn thành toàn bộ lịch trình diễn xuất ở Nhật với sự cố gắng của tất cả mọi người.

Kể từ khi Đoàn nghệ thuật Shen Yun bắt đầu biểu diễn luân lưu ở Nhật từ năm 2008 cho đến hôm nay, bản thân tôi đã chứng kiến khán giả Nhật Bản minh bạch chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại và sứ mệnh của con người khi đến thế gian thông qua xem biểu diễn Shen Yun. Chúng sinh minh bạch chân tướng đắc được sự bảo hộ của Thần mang đến cho họ chính tín và chính niệm to lớn, đây mới chính là nguyên nhân thật sự không thể nghĩ bàn giúp cho nước Nhật vượt qua kiếp nạn lần này.

Bên trên là một chút chia sẻ và lý giải của cá nhân tôi trong giai đoạn hiện tại về tình huống dịch bệnh ở Nhật. Mong rằng bài viết này sẽ mang lại hiệu quả cho các quốc gia và các giới chuyên gia đang phải đối phó với dịch bệnh.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/403584.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share