Bài viết tổng hợp của Anh Tử và Khải Lê, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-04-2020] Hơn ba tháng trở lại đây, những bằng chứng khác nhau do người dân Vũ Hán, nhân viên y tế, nhân viên nhà tang lễ, phóng viên ở tuyến đầu v.v. Liên tục cung cấp đều hướng tới một kết luận chung như sau: Số người nhiễm bệnh và tử vong ở Trung Quốc Đại lục bị che đậy nghiêm trọng, số người tử vong là đảng viên ĐCSTQ chiếm từ 66% đến 88%, và đây cũng là nhóm người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất.

Số lượng hũ tro cốt được phân phát ở thành phố Vũ Hán cho thấy có ít nhất 100.000 người tử vong

Vào ngày 3 tháng 4, số lượng người tử vong trên toàn quốc do ĐCSTQ công bố chỉ vỏn vẹn 3.326 người. Vậy tình huống chân thực là như thế nào?

Theo bức ảnh chụp được đăng tải trên mạng cho thấy vào ngày 23 tháng 3, đội ngũ những người đến nhận tro cốt đứng xếp thành hàng dài trước cửa Nhà tang lễ Hán Khẩu. Theo bài báo cáo “Ít nhất có 20.822 người Vũ Hán tử vong vì viêm phổi Vũ Hán trong tháng 2” đăng trên Minh Huệ Net, Nhà tang lễ Vũ Xương đã bắt đầu phân phát tro cốt vào ngày 23 tháng 3. Nhà tang lễ này phân phát 500 hũ tro cốt mỗi ngày, và dự kiến hoàn thành xong trước tiết Thanh Minh. Vào ngày 25 và 26 tháng 3, nhà tang lễ này đã cho xe tải vận chuyển 2.500 hũ tro cốt mỗi ngày. Tiết Thanh Minh kéo dài 13 ngày, từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, nếu như mỗi ngày phân phát 500 hũ tro cốt thì sẽ có tổng cộng 6.500 hũ tro cốt. Như vậy, dữ liệu thực tế về số người chết ở một nhà tang lễ đã vượt xa số người chết trên toàn quốc do ĐCSTQ công bố.

Tuy nhiên, ở thành phố Vũ Hán không chỉ có một nhà tang lễ. Hết thảy 7 nhà tang lễ ở Vũ Hán đã tăng ca làm việc cả ngày lẫn đêm trong suốt tháng 2. Như vậy, rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết ở Vũ Hán chỉ trong tháng 2? Số lượng người chết trong tháng 3 và trên toàn quốc thì sao?

Chúng ta hãy thử tính toán có bảo lưu đối với số lượng thi thể như trên, số người chết trong tháng 2 ở thành phố Vũ Hán ít nhất sẽ là 40.000 người, và số người chết từ tháng 1 cho đến tháng 3 là trên 100.000 người. Dân số của Vũ Hán vào khoảng 11 triệu người. Trong những ngày này, thành phố đã dừng tất cả hoạt động, các cửa hiệu đều đóng cửa, không có một bóng người trên đường phố, những người phổ thông bình thường bị nhốt trong nhà sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng không ai biết gì về 5 triệu người đã ra khỏi Vũ Hán trước khi phong tỏa thành phố, và cũng không có cách nào để khảo sát về việc đã có hơn 100.000 mạng người biến mất.

Tin tức nội bộ của ĐCSTQ cho biết có 280.000 người tử vong

Ngày 13 tháng 2, Minh Huệ Net đăng tải bài báo cáo về hai kênh truyền thông trên mạng nói chuyện với hai doanh nghiệp, họ cho biết hiện nay có nhiều công xưởng dệt may ở Trung Quốc không tiếp nhận đơn đặt hàng bên ngoài, “không may y phục, cũng không may khẩu trang”, mà chỉ sản xuất “túi đựng thi thể” do chính phủ yêu cầu. Còn có doanh nghiệp tiếp nhận chỉ lệnh từ chính phủ “phải nhanh chóng sản xuất 1 triệu túi đựng thi thể”. Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, một doanh nghiệp cần phải sản xuất 1 triệu túi đựng thi thể, như vậy rốt cuộc con số người chết mà nội bộ ĐCSTQ nắm giữ là bao nhiêu người?

Vào ngày 9 tháng 2, Bình luận viên độc lập của tiết mục “Tài Kinh lãnh nhãn” của kênh truyền thông Tài Kinh đã công bố đoạn video cho thấy vào 8 giờ sáng ngày hôm đó, lượng khí lưu huỳnh điôxít ở thôn Miếu Lĩnh, Vũ Hán đạt mức 1573.5 ppb. Bình luận viên cho rằng, vào lúc đó các ngành nghề ở thành phố Vũ Hán đã ngừng hoạt động toàn bộ, cho nên lượng lưu huỳnh điôxít cao như vậy chỉ có thể thoát ra từ việc hỏa thiêu chất hữu cơ và thịt trên quy mô lớn. Theo quy định về môi trường, Trung Quốc không cho phép hỏa thiêu các sản phẩm hóa chất hữu cơ lộ thiên. Như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất là chính phủ cho phép hỏa thiêu xác người. Theo tính toán cho thấy cần phải hỏa thiêu ít nhất 14.000 thi thể trong khu vực thành phố thì mới có thể thải ra lượng khí lưu huỳnh điôxít nhiều như vậy.

Ngoài ra, một nhân viên của nhà tang lễ ở Vũ Hán đã tự đăng lên mạng như sau: Khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 25 tháng 2, những thi thể được dỡ xuống từ xe tang được chất thành đống bên ngoài lò hỏa thiêu. Anh ấy chưa kịp nghỉ ngơi chút nào thì đã bị người ta hối thúc đi vác thi thể.

Vào giữa tháng 2, cư dân mạng Ninh Tiên Hoa đăng tải trên mạng xã hội như sau: “Vũ Hán có 7 nhà tang lễ với 84 lò hỏa thiêu, mỗi ngày có thể hỏa thiêu nhiều nhất 2.016 thi thể. Dựa theo 1 ca tử vong được báo cáo vào ngày 20 tháng 1 và tính đến hôm nay đã 20 ngày trôi qua thì có tổng cộng 813 ca tử vong, vậy nếu đem đi hỏa thiêu thì chỉ cần nửa ngày là làm xong. Nhưng tình huống thực tế cho thấy, các nhà tang lễ ở Vũ Hán đã làm việc 24 giờ đồng hồ mỗi ngày và thi thể xếp hàng dài chờ hỏa thiêu. Nhà tang lễ phải xin hỗ trợ túi đựng thi thể từ bên ngoài. Vậy thử hỏi người ta làm sao có thể tin vào con số người tử vong do ĐCSTQ công bố chứ?”

Một cư dân Vũ Hán đã tiết lộ qua điện thoại với Đài phát thanh Hy Vọng (Sound of Hope) như sau: “Tôi có một người quen nhận được điện thoại từ nhà tang lễ nói là họ phải chờ đến nửa năm sau mới có thể lãnh nhận tro cốt của người thân đã qua đời.” Người trong cuộc nói: “Phải chờ đến nửa năm sau mới nhận tro cốt, việc này khiến cho người ta không khỏi sợ hãi. Các anh thử nói xem rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết?” Anh ấy còn nói rằng theo nguồn tin tức do nội bộ cấp cao của ĐCSTQ cho biết Vũ Hán đã có 280.000 người chết trong 3 tháng.

Có 21 triệu thuê bao điện thoại di động ở Trung Quốc biến mất trong vòng 2 tháng

Vào ngày 19 tháng 3, theo công bố “Tình hình kinh doanh ngành viễn thông tháng 1 và tháng 2 năm 2020” của Bộ Công nghiệp và Thông tin của ĐCSTQ cho thấy, số lượng thuê bao điện thoại di động của 3 nhà mạng lớn nhất (China Mobile, China Unicom, China Telecom) đã sụt giảm 21.420.000 thuê bao trong vòng 2 tháng đầu năm 2020. Như vậy, nguyên nhân nào đã dẫn đến sự biến mất của một lượng lớn thuê bao di động này?

Từ phân tích hàng tháng của 3 nhà mạng niêm yết trên thị trường Hồng Kông có thể thấy trong hai tháng đầu năm nay, nhà mạng China Mobile giảm 8.116.000 thuê bao, nhà mạng China Unicom giảm 7.787.000 thuê bao, nhà mạng China Telecom giảm 5.170.000 thuê bao. Ở Trung Quốc Đại lục hiện nay nếu như không có điện thoại di động thì người dân không thể làm được gì. Đặc biệt là trong tình huống bị nhốt trong nhà như hiện nay thì điện thoại chính là phương tiện để giải tỏa sự buồn chán và liên lạc với thế giới bên ngoài. Như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho quá nhiều người Trung Quốc vứt bỏ điện thoại và số thuê bao điện thoại như vậy?

Ngày 13 tháng 2, trong một đoạn nhật ký của nhà văn Phương Phương hiện đang sinh sống ở Vũ Hán đăng tải như sau: “Một bức ảnh nhận được từ một người bạn thân làm bác sĩ đã khiến lòng tôi đau nhói. Trong bức ảnh ấy, tôi nhìn thấy những chiếc điện thoại di động không có chủ chất đầy khắp nơi trên nền nhà tang lễ, bởi vì thi thể chủ nhân của chúng đã bị mang đi hỏa thiêu rồi.” Tuy nhà văn Phương Phương không đăng bức ảnh đó lên, nhưng số liệu công nghiệp mới nhất của ĐCSTQ và tin tức báo cáo hàng tháng của các doanh nghiệp ngành viễn thông đã khiến cho người ta cảm thấy kinh hoàng.

ĐCSTQ đã dùng nguyên nhân tử vong để kiểm soát dịch bệnh, bác sĩ tỉnh Hồ Bắc vạch trần “bí mật quốc gia”

Rốt cuộc ĐCSTQ phòng ngừa dịch bệnh như thế nào để có thể xóa sạch một số lượng lớn người chết chỉ trong một thời gian ngắn? Từ những danh sách thống kê người tử vong khác nhau được đăng tải trên mạng cho thấy, nguyên nhân tử vong do viêm phổi chiếm tỷ lệ rất ít, đa số người chết bởi các nguyên nhân khác như “làm việc quá sức”, tai nạn xe cộ và chết không rõ nguyên nhân. Có cư dân mạng bình luận rằng ĐCSTQ đã sử dụng nguyên nhân tử vong để kiểm soát dịch bệnh.

Theo báo cáo của phóng viên Minh Huệ vào ngày 1 tháng 4, bác sĩ Trịnh (hóa danh) hiện đang công tác tại Phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của một bệnh viện tỉnh Hồ Bắc cho biết, bệnh viện này tiếp nhận chữa trị bệnh nhân viêm phổi dưới tên bệnh tật khác. Ngoài ra, dù cho bệnh viện vẫn còn bệnh nhân đang phải nằm cấp cứu nhưng những trường hợp bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại bệnh viện đều bị “xóa sạch tuyệt đối”.

Bác sĩ Trịnh cho biết, Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện tiếp nhận tổng cộng 10 trường hợp nguy cấp. Vì để đạt được con số tiêu chuẩn “tỷ lệ chữa khỏi cao, tỷ lệ tử vong thấp” của cấp trên, 5 trong số 10 trường hợp bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán đã được xử lý cho “xuất viện”. Sau đó, bệnh viện đã tiếp nhận lại 5 trường hợp này để tiếp tục chữa trị dưới tên bệnh tật khác như đột quỵ, xuất huyết não, bệnh Alzheimer v.v. Như vậy, bệnh viện mới đảm bảo được con số kết quả là “tỷ lệ chữa khỏi cao”.

Bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng gần 400 trường hợp được chẩn đoán nhiễm viêm phổi, và vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Lúc nhiều nhất, bệnh viện sẽ có 12 khu vực toàn bộ đều dùng cho cách ly. Có khoảng hơn 20 trường hợp xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, nhưng sau đó lại phát hiện dương tính.

Bài báo cáo cho biết: “Sự việc này không chỉ xảy ra ở một bệnh viện và ở một tỉnh thành. ĐCSTQ đã yêu cầu toàn bộ bệnh viện ở Trung Quốc đều phải xử lý số liệu như vậy và không thể tiết lộ ‘bí mật quốc gia’.”

Thuận tiện xin nói một chút, trong bài viết “Một tháng sau khi bị phong tỏa, Vũ Hán vẫn hết sức nghiêm trọng” đăng tải vào ngày 19 tháng 1, Lý Cương, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh thành phố Vũ Hán đã tuyên bố trong cuộc họp báo như sau: “Chúng tôi có thể kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh.” Tuy nhiên, lời tuyên bố của chính phủ không thể khiến cho người dân ở lại Vũ Hán bởi vì mọi người đều sợ bị lây nhiễm. Trước khi phong tỏa thành phố, đã có không ít người lên xe rời khỏi Vũ Hán kể từ ngày 20 tháng 1. Tính đến hết ngày 23 tháng 1 đã có khoảng 300.000 người rời khỏi Vũ Hán, trong số đó bao gồm cả những người tự cho rằng mình đang sốt cao 39 độ đã rời khỏi Vũ Hán vào ngày 20 tháng 1. Cũng có những người bị sốt nhẹ và ho, nhưng họ đã tự mua thuốc uống để thoát khỏi kiểm tra thân nhiệt bằng tia hồng ngoại và họ đã đi đến nước Pháp. Sau đó, họ còn đăng tải hình ảnh cá nhân đang ngồi thưởng thức đồ ăn trên Weibo.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ: Hiện tại ĐCSTQ đang nói dối, sau này nó cũng sẽ nói dối

Theo Bloomberg News, ba quan chức Hoa Kỳ cho biết Cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đệ trình một báo cáo bí mật với Nhà Trắng vào tuần trước. Nội dung bản báo cáo đề cập đến mức độ nghiêm trọng về số lượng người chết và tổng số người nhiễm bệnh thực tế ở Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Ben Sasse gọi dữ liệu về dịch bệnh của ĐCSTQ là “tuyên truyền rác rưởi”. Ông Ben Sasse nói: “Cách nói số người tử vong do virus corona (virus Trung Cộng) của Hoa Kỳ cao hơn so với Trung Quốc là sai lầm. Tôi không đàm luận về tin tức bí mật gì cả. Nó là một sự thật hiển nhiên.”

Ông Ben Sasse nói: “Trong quá khứ ĐCSTQ đã nói dối, hiện nay nó đang nói dối và sau này nó vẫn sẽ nói dối chỉ để bảo vệ chính quyền của nó.”

Ngày 24 tháng 3, Michael McCaul, Nghị viên Đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas đã có buổi phỏng vấn với Fox News như sau: “Hành vi ĐCSTQ ra sức che giấu dịch bệnh trong nước là một trong những hành vi hiếm thấy và tồi tệ nhất trong lịch sử.”

Lúc Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nhật Bản Aso Taro bị hỏi về ảnh hưởng kinh tế do sự lây lan của dịch bệnh virus viêm phổi Trung Cộng trong cuộc họp Nghị viên Tài chính ở Thượng viện Nhật Bản vào ngày 19 tháng 3, ông thẳng thắn chỉ trích số liệu chẩn đoán nhiễm bệnh mà Trung Quốc công bố như sau: “Tôi không tin con số này là chính xác.”

Kênh truyền hình Anh đưa tin hôm 28 tháng 3, một nhân viên cố vấn khoa học nói chuyện với Thủ tướng Anh Boris Johnson như sau: “ĐCSTQ đã giảm thiểu mức độ chân thật về bùng phát dịch bệnh ở Trung Quốc. Số liệu thực tế có thể cao gấp 15 lần đến 40 lần so với con số ĐCSTQ đã công bố”.

Đảng viên ĐCSTQ là nhóm người có nguy cơ tử vong cao nhất vì virus Trung Cộng

Theo báo cáo trên Minh Huệ Net, trên mạng có bài đăng tải danh sách thống kê những người tử vong trong tháng 2 tại một đơn vị trực thuộc ĐCSTQ. Trong số những người tử vong được ghi chép từ danh sách này cho thấy Đảng viên ĐCSTQ chiếm 88%. Phân chia theo độ tuổi như sau: 20 đến 29 tuổi chiếm 4%, 30 đến 39 tuổi chiếm 13%, 40 đến 49 tuổi chiếm 26,7%, 50 đến 59 tuổi chiếm 35,6%, 60 đến 69% chiếm 9,4%.

Một danh sách khác thống kê 329 người tử vong tính đến hết ngày 17 tháng 3 cũng được đăng trên mạng. Theo báo cáo của Epoch Times, trong bảng danh sách này có 217 người với thân phận là Đảng viên ĐCSTQ “chết do làm nhiệm vụ” trong thời gian xảy ra dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán). Con số này chiếm 2 phần 3 số người chết trong danh sách. Nếu như loại bỏ những người “không xác định rõ ràng” về mặt chính trị ra khỏi danh sách thì số lượng Đảng viên ĐCSTQ tử vong còn cao hơn nữa. Cư dân mạng tên là Mocha có bình luận như sau: “Đảng viên là nhóm nghề nghiệp có nguy cơ tử vong cao.”

Loại “virus điên dại” đã khiến cho 30% đến 50% số người nhiễm bệnh đợt đầu tiên mất mạng

Có nhiều chứng cứ cho thấy virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) có nguồn gốc từ Phòng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán. Vào ngày 3 tháng 4, Epoch Times đã tiết lộ đoạn đối thoại nội bộ của các chuyên gia trong hệ thống quân y của ĐCSTQ. Các chuyên gia cho biết loại “virus điên dại” này là do con người tạo ra, độc tính của thế hệ virus đầu tiên rất mạnh cho nên nó khiến cho 30% đến 50% số người nhiễm bệnh trong đợt đầu tiên ở Vũ Hán tử vong.

Họ nói: “Thực tế bây giờ chúng tôi càng ngày càng chắc chắn hơn về dự đoán ban đầu trên phương diện y học. Loại virus này được tổng hợp từ một đoạn gen của virus SARS và một đoạn gen của virus bệnh AIDS. Cho nên nó vừa có đặc điểm của bệnh SARS với tính lây nhiễm khá cao, vừa có đặc điểm của gen bệnh AIDS. Đó là lý do vì sao những người nhiễm thế hệ virus đầu tiên đều tử vong. Tỷ lệ tử vong vô cùng cao và nó lây lan từ người này sang người khác. Từ 30% đến 50% số người bệnh đã tử vong bởi sự lây lan của thế hệ virus đầu tiên vì độc tính của nó quá mạnh. Bệnh AIDS sẽ hủy hoại hệ thống miễn dịch của con người, nó không chỉ là vấn đề về viêm phổi mà nó là một sự việc rất lớn. Trên thực tế, việc chế tạo ra loại virus này chính là nhân loại tự hủy diệt chính mình.”

Kết luận

ĐCSTQ không việc ác nào không làm. Trận đại ôn dịch lần này nên khiến cho con người thanh tỉnh ra: ĐCSTQ là căn nguyên của virus, là ác ma gây nguy hại cho nhân loại. Đối với người Trung Quốc mà nói, thoái Đảng (bao gồm thoái xuất khỏi Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên), tránh xa ĐCSTQ và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mới là cách tốt nhất thoát khỏi ôn dịch từ căn bản. Đối với xã hội quốc tế mà nói, bản thân mỗi người phải biết sám hối với những lời nói và hành vi đứng cùng phe với ĐCSTQ thì mới có thể chấm dứt ôn dịch, và đó mới là con đường phục hồi sức khỏe căn bản từ trong dịch bệnh.

Những quốc gia nào không bị ĐCSTQ thao túng không cần phải trở thành nơi để ĐCSTQ bảo vệ chính quyền của nó. Những con người lương thiện không cần phải lấy bản thân mình làm vật hy sinh cho ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403428.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share