Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 08-04-2020] Cùng với sự bùng phát của dịch bệnh virus Trung Cộng trong và ngoài nước, tôi phát hiện có rất nhiều đồng tu trước đây tu luyện không tinh tấn lắm hiện tại đã tinh tấn hơn rồi, có nhiều người chỉ ở nhà chú tâm học Pháp không ra cứu người cũng bắt đầu dần dần bước ra cứu người rồi. Mọi người đều hiểu rằng Chính Pháp đã đến giai đoạn cuối cùng, đều cảm thấy thời gian rất cấp bách.

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận đồng tu, không hề cảm thấy lo lắng, cũng không thể tinh tấn lên, mà lại bị mắc kẹt trong cuộc sống người thường, mà biểu hiện ở một vài hiện tượng nổi bật như bận rộn kiếm tiền, bận rộn chăm sóc con cháu hay dành quá nhiều thời gian vào điện thoại. Một số đồng tu đã bị tiền, tình và điện thoại kéo xuống càng ngày càng sâu, ba việc mà Sư phụ yêu cầu căn bản không làm đầy đủ.

1. Vì để tiết kiệm thời gian làm việc, kiếm tiền, có đồng tu vừa làm việc trong nông trại vừa phát chính niệm. Kỳ thực, phát chính niệm kiểu này căn bản không thể tĩnh tâm, hơn nữa trong thời gian phát chính niệm nếu như có người nói chuyện hoặc hỏi bạn điều gì thì bạn phát cũng như không, nói thẳng ra là tự mình lừa mình. Còn đứng trên phương diện người tu luyện, điều này là cực kỳ không nghiêm túc. Còn có đồng tu bận đến nỗi quên cả giờ phát chính niệm, vừa làm việc vừa phát, nhưng điều này chỉ có giới hạn cho những đồng tu đi làm là không thể ngồi song bàn phát chính niệm được, chỉ có thể mặc niệm trong tâm, đây là tùy vào tình huống cực kỳ đặc thù mà đối đãi. Những đồng tu làm việc ở nhà, các bạn thật sự thiếu 15 phút đồng hồ phát chính niệm hay sao? Bạn có biết 15 phút này có thể mang đến cho bạn lợi ích to lớn nhường nào? Hơn nữa, đó là thời gian mà đệ tử Đại Pháp toàn cầu đều đang thanh trừ tà ác, cơ hội này hiện tại quả thực không còn nhiều rồi. Bởi vì Chính Pháp là gần đến hồi kết, bạn vẫn còn vì những chấp trước nào đó của bản thân mà tìm cớ xảo biện. Chẳng bao lâu nữa là đến mùa thu hoạch thành quả rồi. Hy vọng các đồng tu có thể sắp xếp thời gian phát chính niệm và làm việc một cách hợp lý.

2. Hiện tại, có rất nhiều đồng tu lớn tuổi đều ra ngoại tỉnh chăm con chăm cháu, một hai năm sau vẫn không quay về, có người thậm chí bán luôn nhà để đi trông cháu, hàng ngày sinh hoạt cùng với người thường, thoát ly khỏi hoàn cảnh học Pháp tập thể, dần dần không còn tinh tấn nữa, làm lỡ rất nhiều sự việc cứu người trong Chính Pháp. Đến tận hôm nay khi dịch bệnh hoành hành, khi những đệ tử Đại Pháp đang chiến đấu với cựu thế lực, thì những vị đồng tu này vẫn bị tình thân cản trở. Vốn dĩ rất nhiều sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp lớn tuổi là vì tu luyện Đại Pháp mà mới được kéo dài, nếu như không có Đại Pháp, vậy mọi người có khả năng đã không sống đến tận bây giờ, càng không thể có một thân thể khỏe mạnh, có được rồi chính là dùng cho việc tu luyện, tuyệt đối không phải để sống cuộc sống nơi con người này, điều này thật sự là vô cùng nguy hiểm.

3. Về đến vấn đề chơi điện thoại, trong xã hội ngày nay, chỉ cần có một chiếc điện thoại thông minh trên tay, rất nhiều video, tin tức, phim truyện, ca nhạc, tiểu thuyết, game và các loại chương trình giải trí đa dạng phong phú, vô cùng hấp dẫn và dễ gây nghiện, cho dù là người thường hay người tu luyện, già trẻ lớn bé, đều khó lòng dứt ra. Chơi điện thoại không hề là chuyện nhỏ, tâm chấp trước vào điện thoại có thể hủy hoại ý chí của người tu luyện, có thể thay đổi ngoại hình và ảnh hưởng cảm xúc của họ. Hơn nữa điều tệ hại nhất của tâm chấp trước này chính là khiến cho bạn không thích học Pháp, không muốn luyện công, không muốn phát chính niệm, nó khiến cho tất cả những tâm chấp trước và thói quen không tốt mà trước đây đã bị loại bỏ rồi lại một lần nữa quay trở lại, khiến cho bạn hết lần này đến lần khác mắc lỗi, đến cuối cùng khiến bạn phóng túng bản thân đã sai càng thêm sai, cảm thấy tội lỗi, tu luyện thế nào cũng không tốt lên được, trong tâm cảm thấy rất xấu hổ với Sư phụ, cảm thấy bản thân không thể cứu được nữa rồi, không tu luyện được nữa rồi. Vậy thì tà ác và cựu thế lực liền đạt được mục đích, hơn nữa là lợi dụng điện thoại để hủy rớt bạn.

Đây là thủ đoạn “mượn đao giết người” của cựu thế lực và tà ác, các đệ tử Đại Pháp nhất định phải nhìn rõ âm mưu của cựu thế lực. Những đồng tu nào vẫn còn chơi điện thoại, cần triệt để thanh trừ tâm nghiện điện thoại, xin Sư phụ gia trì, xin Sư phụ thanh lý giúp những vật chất bất hảo trong trường không gian của bản thân đồng thời gia tăng lực độ phát chính niệm. “Băng dày ba thước đâu bởi cái lạnh một ngày”, nhất định phải tăng cường thời gian và mật độ phát chính niệm, mới có thể tẩy tịnh trường không gian của bản thân, mới có thể khiến bản thân tinh tấn và phấn chấn trở lại.

Có những đồng tu vẫn mãi không tinh tấn, vẫn mãi bị mắc kẹt trong các tâm chấp trước và những chuyện vặt vãnh cỏn con, tự bản thân họ cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Kỳ thực, những đồng tu này cũng cảm thấy gấp gáp, khổ tâm, dù sao đều tu luyện mười mấy hai mươi năm rồi, nhưng lần này thật sự đã đến bước cuối cùng rồi, ngay cả người thường còn nói: “Pháp Luân Công các bạn những năm qua luôn nói rằng tương lai nhân loại sẽ có đại tai nạn, dịch bệnh lần này thật sự đáng sợ, đúng là đến ngày tận thế rồi.” Đến người thường còn cảm nhận vậy, càng không cần nói đến người tu luyện chúng ta. Đương nhiên chúng ta không chấp trước vào thời gian, nhưng tu luyện luôn có một ngày sẽ kết thúc, giai đoạn giữa những đồng tu vẫn còn chưa làm tốt, Sư phụ có thể đợi, nhưng khi đã kết thúc hẳn rồi, Sư phụ sẽ không đợi nữa, mỗi ngày hiện tại quả thực là vô cùng quý giá. Hơn nữa, mỗi ngày hiện tại ở các nơi trên thế giới đều xuất hiện các loại thiên tai như vậy, quả thực không có ngày nào yên.

Hỡi các đồng tu! Chúng ta nhất định phải tín tâm, nhất định phải phấn chấn lên, những năm qua tuy chúng ta đã trải qua vô số khổ nạn, chịu đựng không ít ánh mắt thờ ơ khinh thường, không hiểu cũng như những lời lẽ nặng nề của người thường, nhưng chúng ta chẳng mấy mà sẽ theo Sư phụ trở về nhà. Vì vậy trong thời khắc quan trọng và cấp bách này, hy vọng tất cả đồng tu tinh tấn lên, chưa làm tốt thì tăng cường bù đắp lại thời gian đã lãng phí của những năm trước đây, học Pháp nhiều hơn, luyện công nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, cứu người nhiều hơn, không để rơi rớt khỏi đội hình, Sư phụ đang mong ngóng chúng ta! Chúng ta hãy cùng nhau hình thành cộng đồng tinh tấn, cứu nhiều thế nhân hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403538.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share