Bài viết của đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 29-03-2020] Sự bùng phát tình hình dịch bệnh lần này, trong một số dự ngôn xác thực đã nhắc đến. Bản thân tôi khi giảng chân tướng cũng có sử dụng những dự ngôn này, nhưng tôi không chắc chắn về điều đó có đúng hay không? Sau này dần dần tôi hiểu rằng sử dụng dự ngôn phải cẩn thận.

Tránh rơi vào điều mới lạ

Dùng những dự ngôn để dẫn dắt vào chủ đề giảng chân tướng, có chỗ tốt là những lời dự ngôn này trên mạng Internet ở Đại lục đều có, nhưng cũng phải tránh rơi vào điều mới lạ, để từ đó không ảnh hưởng đến hiệu quả giảng chân tướng. Mục đích cuối cùng của việc sử dụng dự ngôn là khiến con người minh bạch chân tướng, khiến con người có chính niệm đối với Pháp Luân Đại Pháp và Chân-Thiện-Nhẫn, đây mới là biện pháp căn bản rời xa tai họa.

Tránh đưa ra lời khẳng định

Đồng thời, phải tránh đưa ra lời khẳng định. Có thể lý giải của chúng ta với những dự ngôn này không đúng, kết quả cuối cùng là sự việc cuối cùng không hề phát sinh, hoặc vì nguyên nhân do Chính Pháp đã định ra cái nạn kia không còn tồn tại, hoặc là phát sinh thay đổi. Chúng ta nên dùng ngữ khí uyển chuyển để nói rằng dự ngôn có thể xảy ra, hoặc là thiện ý nhắc nhở những sự tình kia thật sự có thể đến, thì người ta đối với chúng ta sẽ thật sự tin tưởng.

Có những người quen biết với tôi, trước đây tôi đã nói với họ một số dự ngôn, lần này khi dịch bệnh xảy ra, họ đều cảm thấy rằng lời nói của tôi đặc biệt có thể tin tưởng. Theo cách này, giảng chân tướng, khuyên tam thoái và giảng về tội ác của tà đảng cộng sản sẽ khiến họ dễ tiếp nhận hơn.

Là một người tu luyện, những lời nói hành động trong sinh hoạt bình thường của chúng ta phải khiến cho con người thế gian cảm thấy bạn là người có thể tin tưởng, là một người đáng tin cậy.

Tránh bị cuốn vào các cuộc thảo luận về tri thức

Cũng nhắc nhở một chút rằng khi giảng về dự ngôn, chúng ta nên tránh bị cuốn vào các cuộc thảo luận về tri thức, để tránh một số người thường vui vẻ đùa giỡn, những điều mới lạ qua đi thì nói với họ chân tướng như “gió thổi qua tai”. Việc chúng ta phải làm là cảnh tỉnh con người thế gian, đồng thời giảng thanh chân tướng, làm tam thoái và dẫn dắt họ có chính niệm đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/讲真相中-要谨慎的使用预言-403100.html

Đăng ngày 06-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share