[MINH HUỆ 04-03-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 5 thành phố hoặc các huyện thị ở 5 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

401999.jpg

1. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Ông Vương Sương Mục và ông Tống Giai Ân bị giam giữ
2. [Thành phố Vũ Hán, tình Hồ Bắc] Bà Lâm Tương Hoa bị bắt giữ
3. [Huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị cầm tù
4. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt giữ, trong đó bà Vương Tố Trân bị kết án tù
5. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiêu Vĩnh Phân qua đời ở trong tù

1. [Thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô] Ông Vương Sương Mục và ông Tống Giai Ân bị giam giữ

Tháng 10 năm 2017, ông Vương Sương Mục ở quận Cống Du bị kết án một năm rưỡi tù giam vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Vương bị giam tại Nhà tù Hồng Trạch Hồ. Sau khi các bài viết vạch trần những tra tấn mà ông phải chịu đựng trong khi bị giam giữ đăng tải trên Minh Huệ Net, ông bị bắt một lần nữa vào tháng 7 năm 2019. Ông bị đưa ra xét xử vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020. Hiện ông đang bị giam tại Trại tạm giam Cống Du.

Ông Tống Giai Ân bị bắt vì dự định tới Bắc Kinh để đệ đơn khiếu nại những ngược đãi mà ông đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại. Hiện tại, ông cũng đang bị giam tại trại tạm giam Cống Du.

Tham gia bức hại ông Vương và ông Tống:
Giản Tân Nghị (简新毅), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Quận Cống Du: +86-518-86292607, +86-13961363826
Vương Khai Quân (王开军), phó bí thư: +86-13815686007
Trịnh Khuê (郑奎), trưởng phòng, Phòng 610: +86-15251236000
Trọng Vĩ Hoa (仲伟华), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15251236879

2. [Thành phố Vũ Hán, tình Hồ Bắc] Bà Lâm Tương Hoa bị bắt giữ

Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2020, bà Lâm Tương Hoa ngoài 70 tuổi ở quận Kiều Khẩu bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt giữ.

Cảnh sát đưa bà tới Đồn Công an Quận Hán Thủy Kiều để thẩm vấn. Họ chụp hình và lấy mẫu máu của bà. Bà Lâm đã trở về nhà vào buổi tối cùng ngày.

3. [Huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông] Bốn học viên bị giam giữ

Ngày 18 tháng 11 năm 2018, hơn 40 học viên đã bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Đức Châu và Đội An ninh Nội địa Huyện Khánh Vân bắt giữ. Hầu hết các học viên đều đã được trả tự do.

Ông Đỗ Toàn Thôn, bà Triệu Tuấn Hương, bà Vương Thục Trinh và bà Trương Liên Vân vẫn bị giam giữ. Ông Đỗ đang bị giam tại trại tạm giam Khánh Vân. Bà Triệu và bà Vương đang bị giam tại trại tạm giam Đức Châu.

Tham gia bức hại các học viên:
Lưu Quốc Trung (刘国忠), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Huyện Khánh Vân: +86-534-3321012, +86-13705340288
Phòng 610 Huyện Khánh Vân: +86-534-3321610
Vương Quế Phương (王桂芳), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-18613619756, +86-534-3321081; máy lẻ 5157
Lý Phúc Thụy (李福瑞), phó đội trưởng: +86-13365447819

4. [Thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bảy học viên bị bắt giữ, trong đó bà Vương Tố Trân bị kết án tù

Ngày 22 tháng 7 năm 2019, bảy học viên ở thành phố Liêu Dương bị bắt giữ.

Bà Vương Tố Trân bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Bà đã kháng cáo.

Bà Bạch Tĩnh, bà Hứa Viện Hoa và bà Thu Quế Hương đã được trả tự do vào buổi tối cùng ngày vì tuổi cao.

Ông Lưu Viện bị giam giữ 15 ngày và được trở về nhà vào ngày 6 tháng 8.

Bà Quan Huệ Xu và ông Chu Khắc Duy bị giam giữ hơn ba tháng và được về nhà vào ngày 1 tháng 11.

5. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Tiêu Vĩnh Phân qua đời ở trong tù

Bà Tiêu Vĩnh Phân bị kết án bảy năm tù giam. Bà đã qua đời tại Nhà tù Nữ Trường Xuân (hay còn gọi là Nhà tù Nữ Lan Gia, hay Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm) vào ngày 31 tháng 1 năm 2020. Bà được hỏa táng vào ngày 1 tháng 2.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/4/401999.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/20/183708.html

Đăng ngày 08-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share