Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2020] Ngày 7 tháng 2 năm 2020, bà Lộc Quốc Hoa, một cư dân ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô đã bị bắt giữ sau khi bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Lộc Quốc Hoa đang đợi xe buýt thì một nhóm cảnh sát xuất hiện cùng người mà bà đã nói chuyện và bắt giữ bà.

Các cảnh sát đã đưa bà đến đồn cảnh sát Hồ Tây và thẩm vấn bà. Thay vì trả lời các câu hỏi của cảnh sát, bà kêu gọi họ ngừng tham gia vào cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Vào buổi chiều, hơn 10 cảnh sát đã đến lục soát căn hộ diện tích khoảng 37 mét vuông của bà suốt ba giờ đồng hồ. Máy tính xách tay, máy in và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Bà Lộc đã được đưa trở lại đồn cảnh sát sau khi nhà bà bị lục soát. Cảnh sát tiếp tục thẩm vấn bà cho đến 10 giờ tối. Bà đã được thả ra vào khuya hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/29/403101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/1/183859.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share