Theo một phóng viên từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Bành Sở Hào

Giới tính: Nam

Tuổi: 74

Địa chỉ: Thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam

Nghề nghiệp: Về hưu (trước là chủ tịch văn phòng an ninh của Thành phố Lâu Để Đội 418 của Văn phòng Thăm dò Địa chất tỉnh Hồ Nam)

Ngày bị bắt gần nhất: 2 tháng 12 năm 2009

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Thường Đức Thành phố Tân Thị

Thành phố: Tân Thị

Tỉnh: Hồ Nam

Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, chặn lương hưu

Những người bức hại: Chu Cảnh Văn, bí thư ĐCSTQ của đội 418; Lý Cương Quân, sở phó của Sở cảnh sát quận Lâu Tinh

[MINH HUỆ 20-4-2010] Ông Bành Sở Hào 74 tuổi bị bắt và giam bí mật tại Nhà tù Thường Đức thành phố Tân Thị bởi các mật vụ An ninh nội địa từ Đồn cảnh sát quận Lâu Tinh vào khoảng cuối tháng 1 năm 2010. Ngày 4 tháng 3, Nhà tù Thường Đức thành phố Tân Thị thông báo cho gia đình ông Bành là ông trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Tuy nhiên ông Bành vẫn còn bị giam cho đến ngày nay.

Nhà tù tiếp tục bức hại bằng cách ép ông Bành gửi đi bệnh viện Nhà tù Tân Thị. Ông Bành tiếp tục chống lại. Ông hiện nay rất ốm yếu nhìn không ra vì sự tra tấn.

Vì ông tập luyện Pháp Luân Công, ông thường bị bức hại bởi các chính quyền ĐCSTQ.

Vào tháng 10 năm 2004, ông bị giam tại Nhà tù thành phố Lâu Để bởi Phòng 610 tại quận Lâu Tinh, thành phố Lâu Để. Trong một phiên tòa xử ngày 17 tháng 6 năm 2005, các chính quyền kết án ông Bành ba năm tù treo dưới những sự buộc tội giả dối.

Ngày 27 tháng 10 năm 2007, mật thám từ An ninh công cộng thành phố Lâu Để bắt ông Bành trong khi ông đang phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Tuy nhiên, ông Bành có thể thoát thân được đêm đó, và cảnh sát tăng án tù treo ông thành những tội hình sự đầy đủ.

Không bao lâu sau khi ông Bành thoát thân, Chu Cảnh Văn, bí thư ĐCSTQ của đội 418, hợp tác với Phòng 610 và chặn lương hưu của ông. Trong hai năm sau đó, cảnh sát tiếp tục quấy nhiễu, tống tiền, và lục soát các nhà của con cái và thân quyến ông Bành, khiến đời sống họ rất bị làm phiền.

Ngày 2 tháng 12 năm 2009, ông Bành bị bắt bỡi cảnh sát huyện Song Phong thành phố Lâu Để khi ông đang phát tài liệu giảng thanh chân tượng tại một tiệm địa phương. Ông tức thời bị mang đến Đồn cảnh sát quận Lâu Tinh và bị giam tại trung tâm giam giữ số một của họ. Lý Cương Quân, phó cảnh sát của Cảnh sát quận Lâu Tinh, trình “chứng cớ” của vi phạm án tù treo của ông Bành lên Toà án quận Lâu Tinh. Ngày 3 tháng 12 năm 2009, Toà án quận Lâu Tinh buộc tội ông Bành và kêu án ông ba năm tù. Ông Bành bị giam tại Nhà tù Thường Đức, Thành phố Tân Thị tháng 1 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/10/221316.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/20/116216.html
Đăng ngày 28-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share