Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-03-2020] Từ khi dịch mới bùng phát ở Vũ Hán, virus Trung Cộng (virus Vũ Hán, hay còn gọi là COVID-19) đã nhanh chóng lây lan đến hơn 190 quốc gia. Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2020, đã có gần 490.000 người bị nhiễm bệnh và 22.150 người chết vì chủng virus này. Chỉ tính riêng ở Hoa Kỳ, đã có hơn 68.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này, và hơn 1.000 người thiệt mạng vì nó.

Cả Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đều tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy tình hình ở Trung Quốc và để dịch bệnh bùng phát thành đại dịch.

Ngày 21 tháng 3, tại cuộc họp báo của lực lượng đặc nhiệm chống virus corona, Tổng thống Trump cho biết: “Trung Quốc vô cùng kín tiếng”, và ông ước giá như Trung Quốc “có thể báo cho chúng ta sớm hơn về những gì đang diễn ra ở đất nước của họ”.

Ngày 24 tháng 3, trong một cuộc phỏng vấn của chương trình phát thanh Washington Watch, Bộ trưởng Pompeo nhấn mạnh rằng việc che giấu thông tin về virus corona của ĐCSTQ không chỉ gây tổn thất cho người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người ở tâm dịch Vũ Hán, mà còn khiến cả thế giới gặp nguy hiểm không đáng có.

Chiêu trò che đậy và đổ tội của ĐCSTQ

Ông Pompeo đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về cách xử lý dịch bệnh sai lầm của ĐCSTQ. Trong cuộc phỏng vấn ngày 18 tháng 3 với Fox News, ông đã chỉ ra rằng ĐCSTQ không làm công tác kiềm tỏa virus; thay vào đó, nó che đậy những gì đang xảy ra và “khiến vô số sinh mạng gặp nguy hiểm”.

Khi đề cập đến tuyên bố của một nhà ngoại giao Trung Quốc rằng quân đội Hoa Kỳ có thể đã mang virus corona đến Vũ Hán, ông Pompeo nói: “Chiến dịch bóp méo thông tin này bắt đầu từ khi chúng tôi lên tiếng về nguy cơ này, không chỉ đối với người Trung Quốc, mà giờ đây, chúng ta có thể thấy người dân trên khắp thế giới đã nhận ra nguy cơ này, mà chính chính quyền Trung Quốc đã biết trước. Họ là những người biết đầu tiên, và họ đã bỏ phí những ngày quý giá ngay từ đầu, để cho hàng trăm nghìn người rời Vũ Hán đến các nơi, như Ý giờ đang phải lâm vào tình cảnh tồi tệ như vậy.”

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 3, ông Pompeo cũng cho biết: “Khi bạn thấy ĐCSTQ chậm trễ trong việc gửi thông tin đến các cán bộ chuyên môn muốn sang Trung Quốc ngay lập tức để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, mỗi một khoảnh khắc chậm trễ đều ảnh hưởng đến khả năng xác định các yếu tố rủi ro, vì thế mà tạo thành rủi ro cho người dân trên toàn thế giới.”

Ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ biết rõ việc Trung Quốc, Nga và Iran cấu kết với nhau để bêu riếu những gì Hoa Kỳ đang làm, và kêu gọi các quốc gia này hãy ‘thôi đi’.“

“Chúng tôi có thực hiện một số hoạt động nữa để đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết và chính xác”, ông Pompeo cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 20 tháng 3, ông Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, cho biết Trung Quốc “hết sức lố bịch” khi đổ tội cho quân đội Hoa Kỳ về virus corona.

“Nếu chính quyền Trung Quốc công bố thông tin sớm hơn — chúng tôi muốn nói là từ cuối thu năm ngoái, ít nhất là vào tháng 12 — thì tất cả, tất cả chúng ta, tất cả các quốc gia trên thế giới, đã có thể hiểu được sự phức tạp của dịch bệnh này vào lúc đó và ngăn chặn nó ngay tại Trung Quốc, ngay tại nơi nó khởi phát”, ông Esper nói.

Người dân Trung Quốc chịu tổn hại nặng nề nhất do tiếp nhận thông tin sai lệch

2020-3-25-pompeo_01.jpg

Ông Pompeo nói: “Những người chịu tổn hại nặng nề nhất do thông tin sai lệch của Trung Quốc— thực tế là họ đã che đậy thông tin ngay từ đầu là người dân tại Vũ Hán và Hồ Bắc, Trung Quốc.”

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Watch vào ngày 24 tháng 3, ông Pompeo đã nhắc lại nguồn gốc của dịch bệnh: “Chủng virus này bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc. Không có bất kỳ nghi ngờ gì về nơi khởi phát của nó. Thật vậy, chính ĐCSTQ đã thừa nhận rằng đó là nơi mà chủng virus này khởi phát. Các mốc thời gian về dịch bệnh rất rõ ràng, có thể thấy họ đã che giấu dịch bệnh hơn một tháng, rồi thậm chí còn tiếp tục phủ nhận rằng dịch bệnh này có thể lây nhiễm từ người sang người.”

Ông Pompeo chỉ ra rằng ĐCSTQ đã “trì hoãn thông tin này và đã không làm điều cần làm, mà lại trừng phạt các bác sỹ cố gắng cảnh báo cho thế giới về những gì đang diễn ra ở Vũ Hán.”

Ông Pompeo lo ngại rằng việc cung cấp thông tin sai lệch này “tiếp tục khiến thế giới không tiếp cận được thông tin cần thiết để có thể ngăn chặn các ca lây nhiễm tiếp theo hay khả năng tái diễn tình trạng này.” Ông lo ngại rằng sự che đậy của ĐCSTQ sẽ “khiến thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe trong tương lai”.

Ông cho rằng dù thông tin sai lệch của ĐCSTQ là để đánh lạc hướng công chúng và để “cố gắng chuyển hướng sự tập trung và sự tức giận về phía Hoa Kỳ”, “Những người chịu tổn thất nặng nề nhất do sự thiếu minh bạch thông tin và năng lực quản trị lại là người dân của chính họ.”

“Những người chịu tổn hại nặng nề nhất do thông tin sai lệch của Trung Quốc — thực tế là họ đã che đậy thông tin ngay từ đầu — là người dân tại Vũ Hán và Hồ Bắc, Trung Quốc.”

Tuy lên án ĐCSTQ che đậy thông tin, ông Pompeo vẫn nói rằng Hoa Kỳ mong “người dân Trung Quốc sẽ thành công”. Ông bày tỏ sự đau lòng “về con số thương vong tại Trung Quốc”.

Ông cho rằng mỗi một mạng người đều quý giá: “Chúng tôi sẽ đối xử với mỗi con người bằng sự tôn trọng và trân quý những gì họ đáng có, bởi vì họ đều do Thượng đế tạo ra, đó là những điều căn bản khiến chúng tôi khác với các chế độ như chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran và ĐCSTQ”, ông nói.

National Post: Người tốt ở Trung Quốc phải tự lo cứu bản thân khỏi ĐCSTQ

Trong vài ngày qua, ĐCSTQ đã báo cáo gần như không có trường hợp lây nhiễm mới nào ở địa phương, kể cả ở tâm dịch Vũ Hán. Nhưng nhiều người đang đặt câu hỏi liệu chính quyền này có tiếp tục che đậy thông tin về đại dịch để đánh lừa thế giới hay không.

“Tình hình ở Trung Quốc thật không tin nổi. Virus bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, ngoại trừ Trung Quốc. Có vẻ như chủng virus này có thỏa thuận gì đó với Đảng Cộng sản”, nhà nghiên cứu về Trung Quốc Trương Kiệm phát biểu với NTDTV. “Chủng virus này xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, giờ thì ĐCSTQ lại đổ tội cho các quốc gia khác và gọi tất cả các trường hợp lây nhiễm mới là ‘nhập khẩu dịch bệnh từ nước ngoài’. Chẳng hợp lý gì cả.”

The Epoch Times thu thập được một báo cáo xét nghiệm nội bộ của ủy ban y tế Vũ Hán, trong đó cho thấy ngày 14 tháng 3 có 91 bệnh nhân mới có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona, nhưng con số chính thức về các ca lây nhiễm mới được xác nhận ở Vũ Hán ngày 14, 15 và 16 tháng 3 lần lượt chỉ là 4, 4 và 1.

“Sẽ là lạc quan khi cho rằng Bắc Kinh không dối trá nữa”, nhà báo Kevin Libin viết trong một bài báo có tiêu đề “Chính quyền cộng sản Bắc Kinh là loại ‘virus Trung Quốc’ lớn nhất, đe dọa sự sinh tồn của chúng ta” (tên gốc: Beijing’s communist regime is the biggest ‘China virus’ threatening our survival) đăng trên tờ National Post vào ngày 23 tháng 3.

Ông Libin cho biết ở cuối bài báo rằng: “Đại dịch này đã gây thiệt hại hàng tỷ, thậm chí hàng nghìn tỷ cho các nền kinh tế của chúng ta, và còn khiến chúng ta phải trả giá đắt hơn nữa. Tổn thất gây ra cho nhân loại là lâu dài và sẽ khiến chúng ta phải bàng hoàng. Chúng ta có thể sẽ bền chí vượt qua, nhưng điều mà thế giới không thể bù đắp là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng và hạnh phúc của chúng ta do chính quyền cộng sản Trung Quốc gây ra. Khi nó sống chết cứu vãn tính hợp pháp của nó, ít nhất chúng ta hãy hạn chế trợ giúp nó. Đây không phải là đại dịch gây chết người đầu tiên xuất hiện từ đất nước của họ, và có lẽ cũng không phải là dịch bệnh cuối cùng. Những người tốt ở Trung Quốc sẽ phải tự cứu bản thân khỏi chính quyền cộng sản nếu chúng ta đều hy vọng sống sót sau dịch bệnh tiếp theo.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402943.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/26/402988.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/23/402867.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share