Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2020] Gần đây, một cụ bà 75 tuổi đã bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công và đã bị đưa tới Nhà tù Nữ Ninh Hạ. Thời điểm kết án và thời hạn bản án của bà hiện vẫn đang được điều tra.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tương Hồng Anh, một cư dân thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, đã bị bắt vào ngày 18 tháng 7 năm 2019. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 23 tháng 8. Bà bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Tây Hạ vào ngày 2 tháng 12 năm 2019 và thẩm phán đã kết thúc phiên tòa mà không tuyên án.

Trước bản án gần đây nhất, bà Tương, một nhân viên đã về hưu của Viện Nghiên cứu Tài nguyên nước và Thủy điện, đã từng hai lần thụ án lao động cưỡng bức với tổng thời gian bốn năm, và hai lần thụ án tù với tổng thời gian sáu năm ba tháng vì kiên định đức tin của mình. Tiền lương và lương hưu của bà bị đình chỉ trong thời gian bà thụ án.

Bài liên quan:

Sau hơn 10 năm bị giam giữ, người phụ nữ Ninh Hạ lại đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của bà

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Not Guilty Plea in Falun Gong Trial in Ningxia Autonomous Region

Four Falun Gong Practitioners Illegally Sentenced in Ningxia Autonomous Region

Four Practitioners From Ningxia Hui Autonomous Region Are Secretly and Illegally Sentenced


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/25/402915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/29/183820.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share