Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2020] Một người mẹ 75 tuổi và con trai hiện đang đợi phán quyết vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, sau khi bị xét xử riêng rẽ bởi cùng một tòa án vào đầu tháng 1 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

2020-3-19-wang-xue-zhen_01--ss.jpg

Bà Vương Tuyết Trinh

Bà Vương Tuyết Trinh, là cán bộ quản lý dược phẩm của tỉnh Quảng Đông đã về hưu, và con trai bà, anh Mã Dân Khánh, đều sinh sống tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 7 năm 2019, sau khi cảnh sát nghi ngờ họ đã dùng thiết bị phát wifi để truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Họ đã bị bắt giữ chính thức vào tháng 8 năm 2019. Hai tháng sau, cảnh sát đã chuyển vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Thành phố Quảng Châu, sau đó được chuyển tới Viện Kiểm sát Quận Hải Châu.

Hai mẹ con bà Vương đều bị truy tố vào đầu tháng 11 và vụ án của họ đã được chuyển tới Tòa án Quận Hải Châu.

Anh Mã đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Hải Châu vào ngày 2 tháng 1 năm 2020, và mẹ anh bị xét xử sau đó một ngày. Hiện tại cả hai mẹ con anh Mã cùng đang đợi phán quyết tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Quảng Châu, họ đã bị giam giữ tại trại này từ khi bị bắt giữ.

Bởi điều kiện sinh hoạt trong trại nghèo nàn, bà Vương đã bị huyết áp cao và các vấn đề sức khỏe khác.

Anh Mã là trụy cột duy nhất của gia đình. Vì vợ anh đang nằm liệt gường và con gái của anh hiện vẫn đang ở tuổi đi học, nên gia đình họ đang ở trong tình cảnh vô cùng éo le khi anh và mẹ anh bị giam giữ.

Bài liên quan:

Trong hai ngày, tám cư dân ở Quảng Châu bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, trong đó sáu người đã ngoài 70, 80 tuổi

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/17/399108.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/20/402707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/27/183801.html

Đăng ngày 28-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share