Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-03-2020] Khi có sự gia tăng của các ca viêm phổi có triệu chứng tương tự như SARS xuất hiện lần đầu ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã che giấu thông tin trong nhiều tháng trời, cho đến khi nó bùng phát thành một dịch bệnh không thể che giấu được nữa.

Nhiều ngày sau khi một chuyên gia y tế xác nhận khả năng lây truyền từ người sang người của chủng vi-rút corona mới, chính quyền đã phong tỏa Vũ Hán, tâm điểm của dịch bệnh.

Trong hai tháng sau đó, vi-rút đã nhanh chóng lây lan sang hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới, và đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố là đại dịch vào ngày 11 tháng 3 năm 2020.

Ngoài Trung Quốc, Ý là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với 35.713 ca nhiễm được xác nhận tính đến ngày 18 tháng 3, sau đó là Iran và Tây Ban Nha. Tại châu Á, Hàn Quốc chỉ đứng sau Trung Quốc, với 8.565 trường hợp được báo cáo.

Mặc dù có nhiều yếu tố có thể thúc đẩy sự lây lan nhanh chóng của vi-rút corona, nhưng Ý, Iran, Tây Ban Nha và Hàn Quốc đều có một điểm chung, đó là những quốc gia này đều là đối tác thân cận với Trung Quốc.

Trong suốt 70 năm cầm quyền, ĐCSTQ bản thân nó đã gây ra biết bao đau thương ở Trung Quốc, từ Đại Cách mạng Văn hóa cho đến Nạn đói lớn, từ Vụ thảm sát Thiên An Môn cho đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên.

Khi ĐCSTQ giao thương với một quốc gia, nó cũng đồng thời truyền bá cả tư tưởng cộng sản và tham ô, cũng như đem những thứ xấu xa của nó du nhập vào quốc gia đó.

Trong y học cổ truyền Trung Hoa, những bệnh dịch như vi-rút corona được coi là “tà khí” (hay “năng lượng xấu”). Hoàng Đế Nội Kinh, một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất về Trung Y, ghi lại cuộc đối thoại giữa Huỳnh đế và ngự y Kỳ Bá.

Hoàng Đế hỏi rằng: Trẫm nghe rằng, khi bệnh dịch giáng xuống, mọi người ai cũng bị lây nhiễm bất kể tuổi tác. Các triệu chứng bệnh là tương tự nhau và rất khó để chữa trị. Khanh có biết làm thế nào để ngăn ngừa sự lây nhiễm không?

Kỳ Bá trả lời: Khi một người có chính khí trong thân, thì tà khí không thể xâm nhập.

Trong khi nhiều quốc gia khác đã thỏa hiệp các nguyên tắc của mình để hợp tác với Trung Quốc, thì Đài Loan vẫn luôn giữ một lập trường cứng rắn đối với ĐCSTQ trong nhiều năm qua. Thắng lợi với số phiếu cao kỷ lục của Tổng thống Thái Văn Anh cũng khẳng định quyết tâm của Đài Loan nhằm giữ vững nền dân chủ và chống lại các mối đe dọa xâm chiếm của ĐCSTQ.

Lập trường cương quyết của Đài Loan đã ngăn chặn được “tà khí” của ĐCSTQ. Là một hòn đảo chỉ cách Trung Quốc đại lục khoảng 130km, nhưng tính đến ngày 18 tháng 3, Đài Loan chỉ có 100 người bị nhiễm bệnh.

Ý

Ý là quốc gia G7 đầu tiên tham gia Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019.

Sáng kiến Một vành đai, một con đường (BRI), còn được gọi là “Con đường Tơ lụa mới”, được khởi xướng vào năm 2013 với mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc từ Đông Á sang đến châu Âu. Nhiều nhà phân tích đã cảnh giác với tham vọng trở thành cường quốc thế giới của Trung Quốc và nghi ngờ sáng kiến này có thể là mồi nhử (ví như một con ngựa thành Troy) nhằm mở rộng sự phát triển và bành chướng quân sự ở những quốc gia trong sáng kiến mà dẫn đầu là Trung Quốc.

Để thể hiện tinh thần hữu hảo với Trung Quốc, Ý đã mời cảnh sát Trung Quốc, vốn khét tiếng trong việc lạm dụng nhân quyền, để giúp tuần tra các địa điểm du lịch ở Milan và Rome vào năm 2019, nhằm giúp du khách Trung Quốc có được “cảm giác như ở nhà” và “an toàn hơn” khi ở nước ngoài.

Khi các trường hợp nhiễm vi-rút corona gia tăng ở Ý, một số cư dân mạng bình luận bằng các từ đồng âm rằng “Một vành đai một con đường” (一带 一路) giờ đây đã trở thành “Một Vành đai con đường virus” (一带 疫 路). [Lưu ý: “một” và “vi-rút” là những từ đồng âm trong tiếng Trung.]

Iran

Iran, một quốc gia quan trọng khác trong Sáng kiến một vành đai và một con đường của Trung Quốc, cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi vi-rút corona.

Trong bài viết có tựa đề “Quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc là gốc rễ gây ra sự bùng phát của vi-rút corona tại Iran”, được đăng trên Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, có viết: “Con đường lây nhiễm chính xác của vi-rút là không dễ phát hiện. Nhưng quan hệ đối tác chiến lược của Iran với Bắc Kinh đã tạo ra mối liên hệ tiềm ẩn khiến bùng phát dịch bệnh Covid-19.”

Cụ thể, nhiều người bị nhiễm bệnh ở Iran là các quan chức chính phủ. Tính đến ngày 11 tháng 3, ít nhất sáu quan chức cao cấp của nước này đã bị tử vong vì COVID-19, trong đó có ông Mohammad-Reza Rahchamani, cựu Nghị sỹ Iran và ông Farzad Tazari, cựu quan chức chính trị thuộc Vệ binh Cách mạng.

Tây Ban Nha

Sau ca nhiễm vi-rút corona đầu tiên được ghi nhận ở Tây Ban Nha vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, tính đến 18 tháng 3 số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên đến gần 14.769 ca.

Ông Josep Borrell Fontelles, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha hiện giữ chức Đại diện Cao cấp của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, trước khi tham dự Diễn đàn Một vành đai, một con đường tại Bắc Kinh vào tháng 4 năm 2019 đã phát biểu: “[Một vành đai, một con đường] là minh chứng cho thấy Trung Quốc không còn nghĩ đến việc chỉ thâu tóm cho mình mà đã bắt đầu xem xét việc đóng góp cho thế giới, và đây là điều mà Tây Ban Nha hoan nghênh.”

Mặc dù Tây Ban Nha chưa chính thức tham gia Sáng kiến Một vành đai, một con đường nhưng quốc gia này đã hợp tác với một số công ty vận tải Trung Quốc ở một số cảng và có một tuyến tàu chở hàng trực tiếp giữa thành phố Nghĩa Ô của Trung Quốc và Madrid.

Madrid, thủ đô của Tây Ban Nha, tự hào có cửa hàng Huawei lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Telefonica, một tập đoàn thông tin lớn của Tây Ban Nha cũng chọn Huawei làm đối tác quan trọng để triển khai mạng 5G vào tháng 6 năm 2019.

Huawei, một công ty Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với chính phủ và quân đội, được biết đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giám sát trên diện rộng của ĐCSTQ và lạm dụng nhân quyền đối với chính người dân của nước mình.

Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, mặc dù nước này không tham gia vào Sáng kiến Một vành đai, một con đường, nhưng Tổng thống Moon Jae-in vẫn mở cửa cho du khách Trung Quốc hoặc những người vừa từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc trở về, kể cả sau khi các ca nhiễm bùng phát ở Hồ Bắc. Bất chấp tình trạng thiếu hụt khẩu trang, Tổng thống Moon vẫn ủng hộ hơn ba triệu khẩu trang cho Trung Quốc.

Ngày 11 tháng 2, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc phát biểu trên tài khoản Weibo chính thức của họ như sau: “Khó khăn của Trung Quốc cũng là khó khăn của chúng tôi. Đại sứ quán Hàn Quốc đồng hành cùng các bạn!”

Hơn 1,4 triệu người Hàn Quốc đang kiến nghị luận tội Tổng thống Moon. Bản kiến nghị có viết: “Theo động thái của Tổng thống Moon Jae-in trước tình hình dịch bệnh, chúng tôi cảm thấy ông giống Tổng thống của Trung Quốc hơn là của Hàn Quốc.”

Đài Loan

Nhiều người cho rằng số lượng ca nhiễm bệnh thấp ở Đài Loan có liên quan đến lập trường cứng rắn của nước này đối với ĐCSTQ, ngoài ra cũng còn có một số yếu tố khác, bao gồm việc đóng cửa biên giới sớm và tính minh bạch.

Ông Jason Vương, một nhà nghiên cứu chính sách y tế tại Đại học Stanford, phát biểu trước Tạp chí Deutsche Welle rằng Đài Loan đã đúc rút được bài học từ dịch SARS xảy ra 17 năm trước. Ngay từ giai đoạn đầu của dịch bệnh, họ đã nhanh chóng thành lập một trung tâm chỉ đạo với các chuyên gia từ các cơ quan khác nhau để kịp thời ứng phó với các tình huống khác nhau.

Ông tin tưởng vào việc Đài Loan sử dụng công nghệ và hệ thống dữ liệu lớn để giúp chính phủ phân tích lịch sử di chuyển và các triệu chứng y khoa của bệnh nhân, để từ đó xác định xem họ có nguy cơ bị nhiễm vi-rút hay không.

Ông Vương cũng cho biết: “Ngoài việc áp dụng công nghệ hiện đại, chính quyền Đài Loan còn gửi tin nhắn tới các bệnh nhân đang trong thời gian cách ly rằng chính quyền thực sự quan tâm đến sức khỏe của họ. Điều này khuyến khích nhiều người khai báo với chính quyền về các triệu chứng của họ và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa một quốc gia dân chủ và một nhà nước toàn trị.”

Hồng Kông

Đối lập với phản ứng nhanh chóng của Đài Loan nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh, chính quyền Hồng Kông đã không triển khai nhiều biện pháp đặc biệt để ngăn chặn vi-rút, và vẫn luôn mở cửa cho người dân di chuyển qua lại với Trung Quốc Đại lục.

Nhưng so với Thâm Quyến, thành phố ở phía nam cách trung tâm của tỉnh Quảng Đông chỉ cách 15 phút, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của vi-rút corona, số ca nhiễm bệnh ở Hồng Kông thấp một cách đáng kinh ngạc, chỉ có 193 ca nhiễm tính đến ngày 18 tháng 3.

Kể từ mùa hè năm ngoái, hàng triệu người Hồng Kông đã xuống đường để phản đối sự chuyên chế của ĐCSTQ. Những bảng hiệu như “Trời diệt Trung cộng” xuất hiện khắp nơi ở Hồng Kông.

Trong khi treo biểu ngữ “Trời diệt Trung Cộng” trên cây cầu tại Trường Đại học Trung Văn Hương Cảng vào tháng 11 năm 2019, một sinh viên đã chia sẻ với tờ The Epoch Times: “Sau khi treo biểu ngữ đó lên, cháu cảm thấy mình được bảo vệ. Cháu cảm thấy như Thần Phật đang bảo hộ chúng cháu.”

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

武汉肺炎:全球93%病例集中在中国、韩国、意大利、伊朗

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/13/402318.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/15/402487.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/21/183720.html

Đăng ngày 25-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share