[MINH HUỆ 14-3-2010] Bà Lý Tiểu Thận 78 tuổi sống tại làng Phổ Nhạc, thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc. Vào mùa đông năm 2008, bà tình cờ bị bỏng khi đang tắm. Bà đã đến bệnh viện Thành phố Thâm Châu để điều trị, nhưng không bình phục; thực tế, các vết phỏng trở nên tệ hơn, và ngón chân cái của bà đã bị nhiễm trùng. Bà chuyển về Bệnh viện Tân Tập hai lần nhưng không có tiến triển. Ngón chân cái của bà bị hư hỏng cả da và vào đến xương.

Bà Lý cũng có bệnh tiểu đường và các vết thương của bà không lành nhanh. Cơn đau và tác dụng phụ của thuốc khiến bà không ngủ được. Bà đau khổ cả ngày, và tình trạng thể chất ngày càng tệ.

Khi cơn đau không chịu nổi, bà thình lình nhớ đến những lời giảng rõ sự thật mà một học viên Đại Pháp đã nói với bà: “Khi gặp khó khăn hoặc khi bị đau đớn, xin bà hãy nhớ niệm thành tâm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo”. Bà Lý Tiểu Thận đã niệm các câu này không ngừng, và với thời gian, cơn đau bớt dần.

Sau đó, bà nói với con trai, “Hãy cho mẹ ra khỏi bệnh viện và mẹ sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” ở nhà“. Con trai bà ngần ngại hỏi, “Niệm điều đó có thể trị bệnh cho mẹ được không?” Bà trả lời cương quyết, “Chắc chắn!” Con trai bà nói, “Mẹ làm sao nếu niệm không hiệu quả?” Bà trả lời, “Mẹ sẽ chịu chết nếu niệm không hiệu nghiệm. Con sẽ chịu thua gì nếu mẹ hết bệnh nhờ niệm nó?” Con trai bà trả lời, “Con sẽ thua mẹ 10,000 nhân dân tệ.” Vì bà nhất quyết, bà được rời bệnh viện.

Về nhà, bà niệm, “Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” mỗi ngày. Bà cũng đọc các tài liệu giảng thanh chân tướng của Pháp Luân Công. Đến năm ngoái bà đã hoàn toàn bình phục. Bây giờ bà có thể làm công việc nhà, đi chợ và vui vẻ suốt ngày. Nhìn thấy con trai bà, bà nói đùa, “Mẹ đã hoàn toàn bình phục sau khi niệm các câu đó. Con phải trả cho mẹ 10,000 nhân dân tệ.” Con trai của bà trả lời: “Con không biết Pháp Luân Đại Pháp lại tuyệt vời và quyền năng như vậy. Con đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/14/219725.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/23/115522.html
Đăng ngày: 19-04-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share