Theo một phóng viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-04-2010] Bà Trịnh Chí Hiền, khoảng 60 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thiên An tỉnh Hà Bắc. Ngày 26 tháng 3 năm 2010, bà đã bị nhiều cảnh sát bắt giữ, những người đã nấp ở vườn hoa Minh Châu trong lúc bà đang dán các biểu ngữ để thông báo cho công chúng biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày tiếp theo, cảnh sát đã dẫn một nhóm cảnh sát có vũ trang đến nhà bà Trịnh, lục soát, tịch thu một máy tính và nhiều tài sản cá nhân khác. Họ sau đó còn bắt giữ con gái bà trong lúc cô đang cắt tóc tại một cửa hàng ở vườn hoa Minh Châu.

Bà Trịnh đã bị bắt ba lần trước đây. Cảnh sát đã tống tiền và bắt giam bà bất hợp pháp. Bà đã bị liệt nửa người do bị tra tấn, chính vì vậy mà bà không thể tự chăm sóc cho bản thân. Vào buổi trưa ngày 13 tháng 11 năm 2008, Bành Minh Huy đã dẫn bốn cảnh sát xông vào và lục soát nhà của bà Trịnh. Cảnh sát đã kéo bà vào một xe cảnh sát, sau đó bắt giam bà Trịnh tại một trung tâm tẩy não ở bên trong Công ty hạt giống. Sức khỏe của bà trở nên xấu đi do bị bức hại dã man, và sau một tuần tra tấn, bà đã có dấu hiệu của bệnh liệt nửa người. Để tránh bị trách nhiệm, cảnh sát đã đồng ý thả bà, chỉ sau khi nhận được khoản tiền 10,000 nhân dân tệ từ gia đình bà.

Ngày 11 tháng 5 năm 2009, khi bà Trịnh Chí Hiền và chồng bà đang ở chợ thì Cáp Phúc Long cùng nhiều cảnh sát đi trên một xe cảnh sát đã dừng lại tại chợ. Họ đã bắt và đưa bà vào trong xe, rồi sau đó dẫn bà đến một trung tâm tẩy não ở tầng bốn của Công ty hạt giống trước đây, đó là nơi bà đã bị giam trong 53 ngày. Chính quyền trung tâm tẩy não đã tống tiền gia đình bà 1,000 nhân dân tệ, vì cho đó là chi phí cho các bữa ăn của bà, rồi sau đó đã thả bà. Sau khi trở về nhà, bà Trịnh đã rất yếu. Người bà run lên trong khi đi bộ, do bà đã không còn sức nữa. Một tay của bà đã bị liệt, vì vậy bà không thể tự chăm sóc cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/4/220972.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/9/115992.html
Đăng ngày 17-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share