Về vấn đề giảng chân tướng cứu độ chúng sinh

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 12-03-2020] Dịch bệnh ở Vũ Hán đã lan sang hàng trăm các quốc gia và khu vực. Động đất thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi khác nhau, nạn châu chấu hoành hành và đủ loại dị tượng xuất hiện cùng lúc. Các thảm họa thiên tai nhân họa nối tiếp xảy ra đã khiến cả con người thế gian trở tay không kịp. Chúng ta không thừa nhận sự an bài của cựu thế lực, nhưng cựu thế lực vẫn luôn chấp trước vào an bài của chúng. Sư phụ bèn tương kế tựu kế để lợi dụng chúng, vì vậy các đệ tử Đại Pháp cũng sẽ tương kế tựu kế để cứu tất cả chúng sinh và gửi đáp án cho Sư phụ.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhiều đệ tử Đại Pháp đã làm rất tốt và đã làm những gì họ cần làm. Các bài viết chia sẻ được đăng trên mạng Minh Huệ đã triển hiện được trạng thái tu luyện đến Thần cũng đều khâm phục.

Tuy nhiên mặc dù có một số đồng tu đã nhận thức tới nhưng cách làm lại không phù hợp. Có người nghĩ đây chính là lúc đại đào thải cuối cùng tới rồi nên âm thầm vui mừng, cuối cùng họ đã mong chờ được ngày này. Một số người thậm chí còn chủ động cách ly như những người thường, thậm chí đến một nhóm học Pháp nhỏ ở địa phương cũng đều không tiếp tục nữa. Một số người thậm chí cảm thấy may mắn rằng họ có sự bảo hộ của Đại Pháp và không sợ bị lây nhiễm dịch bệnh nữa. Một số vì trước đây chưa giải thích rõ được chân tướng cho người thân và bạn bè nên giờ tận dụng thời kỳ bệnh dịch này mà giảng rõ. Tuy nhiên, ngược lại họ nhận phải sự phản cảm. Cũng có người biết rằng phải nhanh chóng cứu người, nhưng lại đóng cửa bó tay không có biện pháp nào hết mặc dù cho đến hiện nay nhiều nơi nhiều khu vực vẫn đi lại tự do, vẫn không dám ra ngoài v.v.

Dĩ nhiên các đệ tử Đại Pháp đều biết phải lắng nghe lời của Sư phụ và làm tốt ba việc để trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên Pháp tự mình cũng học rồi, chính niệm cũng phát rồi, nhưng vẫn không biết tại sao lúc nào cũng cảm giác vẫn bị chướng ngại cản trở? Đây là phản ứng của một số đồng tu sau khi chúng tôi giao lưu với nhau một thời gian trước.

Trên thực tế, chúng ta cần phải làm tốt ba việc, không chỉ là giảng chân tướng. Ba việc này cần phải thực hiện tốt mới có thể trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh. Sau đây tôi xin chia sẻ chút hiểu biết cá nhân về việc làm tốt ba việc trong giai đoạn này.

Nhận thức về việc đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc:

Một số đồng tu vẫn kiên trì ra ngoài để giảng chân tướng, thật không dễ dàng gì khuyên được tam thoái nhưng ngay cả vậy cũng coi giống như gặp may mắn. Giảng chân tướng dường như bị giới hạn trong một lối mòn, coi tam thoái thành mục tiêu. Thông thường sẽ là: “Xin chào, các bạn đã nghe nói tam thoái bảo bình an chưa? Bạn đã gia nhập Đảng (Đoàn, Đội) chưa? Bạn có biết Pháp Luân Công không? Pháp Luân Công dạy người trở thành người tốt, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, họ của bạn là gì? Tôi lấy một hóa danh giúp thoái xuất cho bạn nhé?” Giảng chân tướng theo cách như vậy, thế nhân không hiểu hoặc không thoái, các đệ tử Đại Pháp đã không cân nhắc kỹ xem trong quá trình này những nhân tâm nào của bản thân đã bộc lộ ra mà chưa tu bỏ. Ngày qua ngày, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ để cứu độ thế nhân và tu luyện bản thân. Đồng thời tôi thấy rằng một số người mặc dù đã thoái nhưng dường như vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sư phụ giảng:

“Cái đó không được. Không được đâu! Nhất định cần họ đồng ý. Nếu họ không biểu thị thoái xuất, không nói ra, thì không tính, là vì họ đã tuyên thệ vì tà đảng, vì tà đảng mà cống hiến mà thậm chí hiến thân, những lời đó là đã nói ra rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Sư phụ cũng giảng về những vấn đề đối với những người có tín ngưỡng khác:

“Không nói rằng các vị tin Thần thì các vị có thể thoái đảng, chúng ta giảng là để khiến người thế gian nhận thức rõ sự tà ác của tà đảng Trung Cộng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Kinh văn “Mục đích căn bản của giảng chân tướng” đã càng nêu rõ tầm quan trọng của việc giảng thanh chân tướng tới con người. Do đó, động lực cơ bản để giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp chúng ta chính là đặc biệt cần phải rõ ràng.

Đôi khi giảng chân tướng cũng đòi hỏi các đệ tử Đại Pháp phải viên dung lẫn nhau. Một lần khi tôi giảng chân tướng gặp phải một người ban đầu rất bài xích. Tôi đã hướng nội tìm chấp trước giữ vững tâm tính, không bị dẫn động bởi lời nói và cảm xúc của cô ấy và tiếp tục nói với cô ấy cho đến khi tất cả các nút thắt trong tâm cô được giải khai, cô đã rất vui mừng thoái xuất. Sau khi nói xong, cô ấy nói: “Nếu như nghe chị nói vậy chẳng phải tôi đã minh bạch rồi? Lần trước, có một người gặp tôi rồi nói ‘Chị xem hiện nay thiên tai nhân họa nhiều như vậy, tam thoái bảo bình an…’ vừa nói vừa né tránh, tôi đã không muốn nghe rồi.”

Tại thời điểm này, dường như tôi đã hiểu được lý do tại sao cô ấy lại bài trừ như vậy, vì vậy tôi nói: “Chị ơi, chị có biết không? Hôm nay vì chúng ta có đủ thời gian để nói rõ chi tiết về chuyện này. Vị đệ tử Đại Pháp đó có thể thấy chị không có đủ thời gian để nói chi tiết, lại biết con người thế gian hôm nay vì không minh bạch chân tướng mà phải đối diện với nguy hiểm, cô ấy lại rất trân quý chị, tâm cứu người gấp nên không có suy nghĩ quá nhiều, do đó đã trực tiếp nói với chị về sự nguy hiểm này. Tôi tin rằng nếu cô ấy có đủ thời gian hơn, cô ấy cũng sẽ giảng được rõ ràng. Còn về vấn đề chị nói cô ấy cứ né né tránh tránh, chị có biết không? Rất nhiều người đã bị tà đảng tẩy não lừa dối nên đã gọi báo những người giảng chân tướng, cho đến giờ tà đảng vẫn đang bức hại đệ tử Đại Pháp, bắt cóc, kết án phi pháp và thậm chí thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Cô ấy đã mạo hiểm để giảng chân tướng cho chị, nhưng gặp chị là biết chị là một người rất có phúc. Cũng có thể bởi vì lần gặp gỡ đó mà chị mặc dù không nghe cô ấy nói, nhưng cũng không sinh ra ý niệm gì xấu đối với cô ấy, điều đó đã tác thành duyên khiến chúng ta gặp nhau ngày hôm nay.”

Sau khi nghe tôi nói vậy cô ấy biểu thị đặc biệt vui mừng nói: “Chà, chị nói rất có đạo lý.”

Các đệ tử Đại Pháp đang làm những việc thần thánh để cứu độ chúng sinh. Nếu như chúng ta không làm tốt, chúng ta sẽ không thể đạt tới hiệu quả cứu độ chúng sinh, ngược lại còn khiến thế nhân không hiểu.

Trong những năm qua, các đồng tu đã đăng rất nhiều bài chia sẻ về vấn đề giảng chân tướng. Một số bài tâm đắc thể hội tu luyện giảng chân tướng đã khiến cả người lẫn Thần đều phải thán phục, một số kinh nghiệm tu luyện từ không thành thục đến thành thục được cung cấp cho chúng ta tham khảo như những kho tàng. Hy vọng rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có thể coi trọng mạng Minh Huệ, đọc thêm nhiều các bài viết chia sẻ của các đồng tu, tỷ học tỷ tu.

Tiếp đến là việc phát chính niệm, phát chính niệm chính là vận dụng thần thông. Sư phụ đã nói rất nhiều về việc phát chính niệm, chúng ta cần phải đạt được trạng thái nào, chúng ta có thanh tỉnh không. Một số đồng tu luyện tĩnh công cũng giống như ngủ vậy, phát chính niệm cũng mê mờ? Có rất nhiều học viên thậm chí đến hiện nay cũng không chú trọng đến việc phát chính niệm, hoặc là phát chính niệm giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy. Thực ra điều then chốt nhất hiện nay của việc phát chính niệm trước tiên chính là quy chính bản thân mình. Phát chính niệm không tốt can nhiễu sẽ rất nhiều, các biểu hiện hình thức cũng sẽ phức tạp, nhưng chỉ là rất nhiều lúc chúng ta ý thức không tới được tính nghiêm túc của nó.

Tất nhiên, học Pháp tốt thì chính niệm mới phát huy được tốt, giảng chân tướng tất nhiên cũng sẽ tốt, ba việc đều có sự liên quan lẫn nhau. Chỉ cần một việc xuất hiện vấn đề thì sẽ ảnh hưởng tới hai việc còn lại, từ đó ảnh hưởng đến ba việc đều làm không tốt, dần dần sẽ đi vào hình thức, vì vậy tu luyện bản thân luôn luôn được đặt ở vị trí số một.

Sư phụ đã giảng hết lần này đến lần khác rằng chúng ta cần loại bỏ chính là cái tâm đó, chứ không phải mất đi điều gì đó ở nơi lợi ích người thường. Bởi vì tâm danh lợi không bỏ, ngay cả khi họ không biểu hiện mãnh liệt chấp trước danh lợi ở nơi lợi ích người thường, nhưng lại bị chấp vào danh lợi của người tu luyện (chẳng hạn như danh tiếng trong những người tu luyện). Điều này rất dễ khiến cựu thế lực dùi vào chỗ hở, tạo thành đủ loại rắc rối trong người thường. Trong quá trình tu luyện mỗi tầng thứ đều có danh và lợi của mỗi tầng thứ đó, nhưng đều là những chấp trước về danh và lợi cần phải buông bỏ ở tầng thứ đó, nếu không việc tu luyện sẽ rất mong manh. Tất nhiên đây chỉ là nhận thức ở tầng thứ của tôi để nhìn vấn đề. Nhân tố tạo thành hiện trạng này có thể là do nguyên nhân khác hoặc do càng nhiều nhân tố khác.

Hiện nay có một số người tu luyện một mặt cho rằng nên cần buông bỏ lợi ích người thường, vừa bị mắc kẹt trong tư duy tu luyện của cựu thế lực (xem việc xả bỏ vật chất thành tâm buông bỏ lợi ích), vì bỏ không được mới thấy khổ não. Tự mình đều một tay nắm giữ con người (lợi ích vật chất) và một tay nắm giữ Thần (Pháp lý tu luyện của cựu vũ trụ), thật sự rất khổ.

Tại sao tư duy tu luyện của cựu thế lực lại không thể dễ dàng nhận ra và đột phá? Cá nhân tôi nghĩ rằng ngộ tính của nhiều đồng tu đã chịu can nhiễu nghiêm trọng nhưng lại không nhận thức được điều đó.

Tôi ngộ ra rằng văn hóa đảng được thấm nhuần bởi tà đảng đã trực tiếp ảnh hưởng tới ngộ tính của chúng ta và rất khó để thoát ra khỏi bề mặt ý nghĩa của chữ để lĩnh hội những điểm hoá của Sư Phụ tại các tầng thứ khác nhau.

Những người bị văn hóa đảng nặng vẫn còn gặp một vấn đề tồi tệ hơn khi học Pháp. Bởi vì tà đảng đều nói một đằng làm một nẻo, vì vậy các thành viên của tà đảng đều là nói trên miệng một kiểu, nhưng khi đi làm thực tế lại là việc khác thậm chí cách làm hoàn toàn tương phản. Dần dà về lâu dài họ sẽ không tin hoặc sẽ không tin hoàn toàn, họ cho rằng tại sao đều giống tà đảng như vậy. Đó cũng chính là “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”, vậy nên nếu các đệ tử Đại Pháp mang quá nhiều văn hóa đảng, cũng sẽ khiến họ khi xem sách Đại Pháp hay khi nghe những lời Sư phụ giảng đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng.

Tất cả chúng ta đều biết Sư phụ giảng Pháp đều là ngôn bạch lý bạch, nhưng nhiều học viên đều nhìn không rõ Pháp lý, chính là do khi đọc sách không thể hoàn toàn hòa tan trong Pháp đi đồng hóa Đại Pháp. Từ đó mà thấy rằng văn hóa tà đảng đã tạo thành những chướng ngại can nhiễu nghiệm trọng đối với người tu luyện trong quá trình học Pháp, gây ảnh hưởng lớn đến ngộ tính.

Văn hóa đảng không chỉ cản trở việc học Pháp đắc Pháp, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngộ tính, giúp truyền thêm năng lượng cho con ác long. Một người thường không minh bạch chân tướng sẽ truyền năng lượng cho con ác long tà đảng chỉ vì họ không thoái xuất khỏi tà đảng, và duy trì sự sống cho nó, huống chi là đệ tử Đại Pháp? Khi một số đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho con người thế nhân nếu như tự thân mang rất nhiều văn hóa đảng, họ sẽ gặp trở ngại lớn trong việc giảng chân tướng với con người thế gian. “Giải thể Văn hóa Đảng”, “Cửu Bình” và “Mục đích Cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” Chúng ta đều khuyên người thường nên xem, nhưng thật ra tự chúng ta xem cũng rất quan trọng.

Vào ngày hôm đó, tiểu đồng tu nhà tôi đã giao lưu với tôi và nói: con thường xuyên có một thứ “tự cho mình là đúng”, bài trừ không đi chế áp cũng không nổi, thỉnh thoảng lại xuất hiện, trên biểu hiện chính là coi thường người khác và luôn luôn nhìn vào những thiếu sót của người khác, cũng biết là không đúng nhưng không thể gỡ bỏ được. Tôi đã giao lưu với cháu về một bài chia sẻ đăng năm 2013 với tựa đề Tiếng than khóc của ‘bất chân’. Tôi nói rằng cái “tự cho mình là đúng” có thể là một sinh mệnh rất cao tầng thuộc cựu vũ trụ, nó cũng biết tự nó không còn đúng, nhưng nếu bản thân chúng ta không tu đến được mức có thể từ bi cứu độ nó, thì nó chỉ còn cách đến để can nhiễu chúng ta, ngược lại chúng ta đem biểu hiện của nó coi giống như đang cầu cứu giúp đỡ thử xem. Đột nhiên, cháu đã khóc, khóc rất thương tâm, sau đó cảm thấy toàn thân đau nhức, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm. Vậy là chúng sinh tại tầng đó đều được đắc cứu rồi. Thực ra sinh mệnh đó chính là tư duy rõ rệt của cựu thế lực, tự cho là đúng, cao cao tự đại. Muốn loại bỏ nó rất khó, nhưng đứng trên tư duy Chính Pháp cứu độ thì có thể chuyển hóa nó cứu độ nó cùng các chúng sinh tại tầng thứ đó.

Nhanh chóng quy chính, trợ Sư chính Pháp, chúng ta không thể tiếp tục mê mờ, cựu thế lực giống như lũ hổ đói đang nhìn chằm chằm vào mỗi một đệ tử Đại Pháp. Hy vọng bài chia sẻ của tôi có thể hữu ích. Tầng thứ có hạn, có điểm nào không ở trong Pháp xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/12/从疫情中大法弟子的状态说起-402311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/16/183664.html

Đăng ngày 20-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share