Bài viết của một học viên từ Trung Quốc lục địa

[MINH HUỆ 24-03-2010] Là đệ tử Đại Pháp, nếu chúng ta chủ động đồng hóa với Pháp và kỷ luật bản thân trong mỗi lời nói và hành động chiểu theo Pháp, thì chúng ta có thể chịu đựng những khó khăn khi trải qua các khổ nạn với niềm hạnh phúc và không bị lay động. Khi chúng ta đạt đến tầng đó, các khó khăn sẽ không là gì đối với các đệ tử Đại Pháp và chúng ta sẽ không đếm hay đo lường bao nhiêu khó khăn và áp lực mà chúng ta phải chịu đựng.

Một số học viên đã bị mất công việc của họ do cuộc bức hại và đã ở nhà một thời gian dài. Trong khi trải qua sự cô lập này, họ biết rằng đây là những gì họ phải vứt bỏ, vì vậy họ đã âm thầm chịu đựng sự cô đơn. Sau một thời gian dài, họ cảm thấy thất vọng và thường nghĩ rằng những người khác nên hiểu họ vì họ đã chịu đựng những thử thách lớn lao. Một khi bị hiểu lầm, họ trở nên bối rối và giải tỏa những cảm xúc dồn nén trong lòng họ.

Theo tôi, sự âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn của họ là tu luyện thụ động mà chỉ vì lợi ích của việc tu luyện. Thật ra đó là một chấp trước rất mạnh về mất và được đằng sau hiện tượng này. Những học viên này thường nghĩ rằng họ đang chịu đựng khó khăn, như vậy khó khăn sẽ trở nên lớn hơn nữa và sẽ tạo ra cảm giác rằng họ khó vượt qua khó khăn. Tu luyện một cách thụ động theo cách này sẽ tạo ra một chấp trước về khó khăn và áp lực, cuối cùng dẫn đến người đó mất phương hướng đúng đắn. Vì vậy, các đệ tử Đại Pháp chúng ta nên hướng nội xem liệu chúng ta đang chủ động đồng hóa với Đại Pháp hay đang tu luyện thụ động. Nếu chúng ta có thể thay đổi bản thân từ thụ động sang chủ động, chúng ta sẽ đột nhiên ngộ ra và con đường dưới chân chúng ra sẽ trở nên bằng phẳng tự nhiên.

Trên thực tế, nếu chúng ta thật sự có thể bình tĩnh để đọc các bài viết chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và hướng nội của các học viên, mỗi bài viết sẽ đưa ra một số điểm ngộ. Ngay cả một vấn đề nhỏ trong cuộc sống bình thường sẽ giúp chúng ta tìm thấy các chấp trước của mình, và sau đó cảnh giới của chúng ta sẽ nâng cao lên dần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/24/220274.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/31/115784.html
Đăng ngày 12-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share