[MINH HUỆ 1-4-2010]Trong lần biểu diễn đầu tiên ở Ailen, Shen Yun được vinh dự tổ chức ở Nhà hát Dublin Grand Canal vào tối thứ hai ngày 28-03-2010. Nhà hát mới chỉ mở cửa 10 ngày trước, và chương trình Thần Vận là buổi biểu diễn ra mắt. Vì lịch sử bị đàn áp của Ailen,  khía cạnh văn hóa có tiếng nói mạnh mẽ đối với khán giả. Họ đã hiểu mục đích  khôi phục nền văn hóa cổ xưa Trung Hoa của Shen Yun từ tình thế tuyệt vọng  dưới sự cai trị của ĐCSTQ, đặc biệt là trong cuộc Cách mạng văn hóa.

2010-3-31-20100328_pm_Dublin_MaryLeeds_DavidNorris_2_EET_CN_VIP_small.JPG

Thượng nghị sĩ David Norris, thành viên của Thượng viện Quốc hội của Ailen.

Thượng nghị sĩ David Norris, thành viên của Thượng viện Quốc hội của Ailen, đã có mặt. Ông Norris nói:” Nếu bất kì chế độ nào bị đe dọa bởi Chân, Thiện và Nhẫn, tôi nghĩ rằng chắc chắn là nó có vấn đề, bởi vì một chế độ mà thực sự vì lợi ích của tất cả mọi người không thể bị đe dọa bởi những điều đó. Chúng đều là tích cực, đều có ảnh hưởng tốt đẹp.” Ông Norris cho biết ông đã thấy một thông điệp tích cực trong buổi diễn, đặc biệt:”về những giá trị tinh thần và ngược lại với loại chủ nghĩa duy vật mà không chỉ ảnh hưởng tới cộng sản Trung Quốc và các chế độ vô thần như vậy, mà còn với loại duy vật đầy đủ như chúng ta có ở đây tại châu Âu. Chúng ta chỉ nghĩ đến  tiền bạc, thị trường, tất cả những thứ đó, và bây giờ đã rơi xuống đến đáy của thị trường, vì thế chúng ta có thể sẽ tìm lại được một chút những giá trị tinh thần.

Ông Billy Timmons TD, người được bầu vào Dáil vào năm 1997, và vợ ông, Madeline, cũng tham dự buổi biểu diễn. Trung Quốc bắt nguồn từ cơ sở là một nền văn hóa thần truyền được Shen Yun mô tả qua câu chuyện truyền thuyết cổ xưa và hiện đại trong âm nhạc và điệu múa. Bà Timmons đánh giá cao những bài học mà những câu chuyện đã nói lên. Bà nói: ” Tôi nghĩ nó rất đáng yêu khi sử dụng những truyền thuyết và những câu chuyện của các vị thần mang đến cuộc sống.” ” Tôi thích khía cạnh tinh thần…nó là một thông điệp rất tốt, tôi thích toàn bộ những ý tưởng mang đến thông qua truyền thuyết, và cho dù bạn có tin hay không không quan trọng, biết được nó thật tốt.” Gia đình Timmons có năm người con, và bà Timmons nói rằng bà thích cho những đứa trẻ xem buổi biểu diễn ” Nó sẽ tốt khi mang đến điều này cho bọn trẻ, bởi vì thế hệ tiếp theo, những người sẽ có thể thay đổi thế giới là trẻ em.”

Bà Patricia McKenna, một cựu thành viên Đảng Xanh của Nghị viện Châu âu Dublin, từng có trải nghiệm về Shen Yun ở New York. Bà nói rằng nền văn hóa truyền thống Trung Quốc là ” một cái gì đó sẽ giữ lại sự sống, và một cái gì đó mà chúng ta đều có thể học từ đó.” Bà nói rằng Shen Yun phải được biểu diễn ở Trung Quốc để giữ cho văn hóa truyền thống Trung Quốc được lưu lại, và cũng để cho thế giới phương Tây.” Nó rất quan trọng, bởi vì bạn có thể thấy sự liên kết giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây. Và tôi nghĩ vì lý do đó, nó rất quan trọng. Đặc tính của người dân là một phần rất quan trọng của nền văn hóa của họ, nền văn hóa là một phần trong đặc tính của bạn, và bạn phải không cho phép nền văn hóa của bạn mất đi. Và tôi nghĩ những gì mà buổi biểu diễn này tối nay là chúng ta có quá nhiều thứ để học hỏi từ văn hóa Trung Quốc – nó có rất nhiều thứ để cung cấp cho các khu vực biểu diễn khác, nghệ thuật nói riêng. ” Bà nói rằng Shen Yun phải được cảm ơn vì nó “cũng mở ra một con đường mới cho những người ở phương Tây. Nó rất, rất quan trọng, và tôi nghĩ rằng cho người dân Trung quốc cũng vậy. Họ phải có quyền xem những buổi trình diễn này.

Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/32397/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/32354/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/32366/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/1/115810.html

Đăng ngày 09-04-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share