[MINH HUỆ 29 – 03 – 2010] Giữa những tiếng vỗ tay và hoan ngênh nhiệt liệt, Đoàn lưu diễn Nghệ thuật Shen Yun (Shen Yun Performing Arts Touring Company) đã hoàn thành  buổi biểu diễn đầu tiên ở Ai Len vào ngày 28 tháng 3 năm 2010, tại Nhà hát Grand Canal của Dublin.

2010-3-28-2010-Dublin-MartinMurphy-DeclanLyons-EET-EN-VIP-MP3_small.jpg
Tiến sĩ Declan Lyons và vợ ông Maria Frampton trong tối biểu diễn khai mạc Shen Yun ở Nhà hát Grand Canal của Dublin

Trong số khán giả có Tiến sĩ Declan Lyons, giảng viên ngành tâm thần học lâm sàng tại một trường đại học ở địa phương và vợ ông, bà Maria Frampton.

Tôi là một vị khách và một khán giả rất hài lòng với buổi biểu diễn Shen Yun tối nay”, Tiến sĩ Lyons nói.

“Cảnh tượng phóng khoáng của văn hóa Trung Quốc cùng với sự dàn dựng khó tin về màu sắc, vũ đạo, âm nhạc , hoàn toàn khiến bạn nín thở vì kinh ngạc. Vì vậy tôi rất vui  khi được ở đây”, ông nói.

Tiến sĩ Lyons đặc biệt hài lòng với hơn 40 thành viên của dàn nhạc, ông nói: “Tôi rất thích âm nhạc… Sự đồng bộ giữa múa và âm nhạc thật tuyệt vời!”.

Giám đốc công ty: “Tôi thấy buổi biểu diễn thật xuất sắc. Nó thật ngoạn mục

2010-3-28-dub1_small.jpg
Ông Declan Waters, giám đốc công ty Prolife-Humanlife cùng với vợ ông, bà Carmel và con gái Abigail tại nhà hát Grand Canal

Cũng cbuổi biểu diễn Shen Yun là ông Declen Waters, giám đốc công ty Prolife-Humanlife, cùng với vợ ông, bà Carmel và con gái họ, Abigail.

Tôi thấy buổi biểu diễn thật xuất sắc. Nó thật ngoạn mục”, ông nói.

Ấn tượng chung của ông Waters  là “ngoạn mục!”, “trang phục, biên đạo múa, tất cả mọi thứ . Tôi không nhận thấy khiếm khuyết ở bất kỳ phương diện nào. Tôi sẽ giới thiệu nó tới tất cả mọi người”.

Xem buổi biểu diễn đã giúp ông Waters và gia đình ông hiểu biết hơn về Trung Quốc.

Nó cho chúng tôi biết nhiều điều về Trung Quốc; chúng tôi học được nhiều về Trung Quốc và hiểu nó rõ hơn, con người và mọi thứ của nó. Có rất nhiều thứ. Tôi chưa từng thấy bất cứ điều gì như vậy. Họ đã thể hiện rất nhiều điều về Trung Quốc, về con người, đất nước Trung Quốc…Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều ở đó, tất cả mọi thứ”, ông kết luận.

Các quan chức gửi những lời chúc tốt đẹp đến Đoàn Nghệ thuật Thần Vận

Bà Emer Costello, thị trưởng thành phố Dublin, viết: “Tôi chào mừng Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đến Dublin. Dublin là một thành phố yêu chuộng văn hóa và nghệ thuật… Tôi xin gửi đến Đoàn Nghệ thuật Shen Yun những lời chúc nồng nhiệt của Dublin và hy vọng rằng họ sẽ có thời khắc vui vẻ ở thành phố chúng tôi”.

Thượng nghị sĩ Joe O’Toole: “Thật là một vinh dự và đặc ân được chào đón Shen Yun lần đầu tiên đến Ai Len”.

Thượng nghĩ sĩ David Norris nói: “Là một người dân Dublin tôi rất vui mừng chào đón Shen Yun tới thành phố Châu Âu tuyệt vời này, nơi đã đóng góp rất nhiều  cho văn hóa nhân loại đặc biệt là trong lĩnh vực văn chương. Tôi đã xem băng thu hình một vài tiết mục của họ và sự duyên dáng và rực rỡ của những điệu múa là hết sức nổi bật. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ nhận được đánh giá rất cao từ công chúng Ai Len”.


Nguồn: https://theepochtimes.com/n2/content/view/32259/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32256/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/32227/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/29/115683.html

Đăng ngày: 09– 04 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share