Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnhTrùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2020] Một sỹ quan quân đội về hưu đã bị bức thực và tra tấn sau khi ông tuyệt thực trong khi thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Không chỉ bản thân ông, vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2010 cũng bị sách nhiễu, bị bắt, giam giữ và cầm tù rất nhiều lần trong suốt 10 năm qua.

Người chồng bị bức thực trong tù

Ngày 6 tháng 4 năm 2017, ông Nghiêu Vinh Tuyên ở Trùng Khánh bị bắt giữ. Ngày 23 tháng 1 năm 2018, ông bị đưa ra xét xử và sau đó ông bị Tòa án khu Vĩnh Xuyên kết án năm năm tù giam.

Ở trong Nhà tù Vĩnh Xuyên, ông Nghiêu đã tuyệt thực để phản bức hại và ông đã bị bức thực. Bốn răng cửa của ông đã bị gãy và ông đã suýt chết trong khi bị bức thực.

Ông Nghiêu nhập ngũ từ năm 1983. Trước đây, ông là một nhân viên kế toán của trung đoàn quân đội Trường Đô ở Tây Tạng, và sau đó ông được đề cử làm trưởng ba tài vụ của đội biên phòng. Ông làm việc chăm chỉ và hơn mười lần nhận được giải thưởng bởi năng lực làm việc xuất sắc của mình.

Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, và một năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông bị cưỡng chế giải ngũ. Ông đã thụ án bảy tháng tại một trại lao động cưỡng bức và bảy năm tù trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2001 tới cuối năm 2009. Ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức trong khi bị giam giữ và gần như đã chết ở trong tù.

Vợ bị tra tấn ở trong tù

Ngày 7 tháng 5 năm 2018, vợ của ông Nghiêu là bà Hứa Hiểu Cầm bị bắt giữ trong khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài một siêu thị. Cảnh sát tịch thu điện thoại di động và những tài liệu Pháp Luân Đại Pháp mà bà mang theo. Cảnh sát kiểm tra và lục soát nhà bà sau khi họ khoan lỗ trên tường nhà để mở cửa.

Bà Hứa đã bị kết án một năm rưỡi tù giam và bị đưa tới Nhà tù Nữ Tẩu Mã Trấn vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Bà bị ngược đãi vô nhân đạo ở trong tù theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

1) Sốc điện bằng dùi cui điện, tát vào mặt và buộc phải ngồi xổm trong thời gian dài

2) Buộc phải đứng cả ngày ngoại trừ thời gian ăn cơm và nửa giờ đồng hồ xem tin tức trên truyền hình

3) Cấm ngủ 24/24, hoặc chỉ được ngủ bốn giờ đồng hồ một đêm

4) Không được sử dụng nhà vệ sinh và buộc phải đi vệ sinh mà không được rửa tay, không được tắm hay thay quần áo trong một tháng

5) Buộc phải làm việc 13 giờ mỗi ngày và không được phép uống nước

Trước lần thụ án gần đây, bà cũng từng bị giam trong Nhà tù Nữ Trùng Khánh ba năm ( 2014-2016) vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bài liên quan:

Một thẩm phán, hai phiên xét xử, ba công dân bị buộc tội vì đức tin của họ

Không thể chuyển hóa Hứa Hiểu Cầm trong trung tâm tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/5/398591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183058.html

Đăng ngày 27-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share