[MINH HUỆ 17-9-2005] Học viên Đại Pháp cô Diêu Phượng Kiệt ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị tra tấn dã man tại trại cưỡng ép lao động Vạn gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cô đã mất vào ngày 5 tháng 9 năm 2005.


Cô Diêu Phượng Kiệt trước khi bị tra tấn


Cân nặng của cô Diêu Phượng Kiệt giảm trầm trọng sau khi bị tra tấn ở trại cưỡng bức lao động Vạn gia. Bụng và chân của cô bị tổn thương nặng

Cô Diêu Phượng Kiệt 49 tuổi, sống ở đường Lương nhai nhân, khu Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Cô bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1998. Tháng 7/ 2002, cô bị bắt giữ bất hợp pháp tại nhà bởi người của đồn cảnh sát Nhơn Lý, khu Đạo ngoại, cô bị đưa tới trại giam số 2(biệt danh là Vạn Tử Khuyên). Sau đó cô bị chuyển tới trại cưỡng bức lao động Vạn gia giam 3 năm, mặc dù cô bị bệnh huyết áp cao.

Trong suốt thời gian bị giam giữ ở trại lao động, cô đã từ chối viết đơn hối cải, và đã bị tra tấn bằng các kiểu hình thức dã man: cô bị bắt ngồi xuống ghế sắt trói chặt hai tay ra phía sau và bị tra tấn bằng dùi cui điện. Lính canh kéo cô tới phòng nghỉ, bịt mồm cô bằng giẻ bởi cô đã từ chối vu khống Đại Pháp.
Khi cô trở về nhà năm 2005, cô đã sút 50 cân, cách xa so với cân nặng của cô trước đây là 85 cân. Kẻ quấy rầy ở đồn cảnh sát Nhơn Lý liên tục tới quấy rầy cô tại nhà, cô mất ngày 5/9/2005.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/17/110579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/22/65189.html

Dịch ngày 4-10-2005, đăng ngày 11-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share