[MINH HUỆ 01-02-2010]

Hai nghị viên Thụy Điển, cô Cecilia Wigstrom và ông Andreas Norlén, đã từng xem Shen Yun ở Thụy Điển, mới đây đã được phỏng vấn.

Cả hai đều thất vọng khi biết rằng buổi diễn của Shen Yun bị buộc phải hủy bỏ vì chính quyền Hồng Kông, do bị thao túng bởi ĐCSTQ đã từ chối cấp visa cho 6 chuyên gia kỹ thuật của Shen Yun. Điều này khiến họ nhớ đến vụ scandal trong chuyến lưu diễn năm 2008 của Shen Yun ở Thụy Điển, khi mà Sứ quán Trung Quốc đã gọi điện đe dọa Sở Văn hóa Thụy điển trong một nỗ lực ngăn cản việc biểu diễn của Shen Yun tại đây.

Họ nói rằng vụ việc ở Hồng Kông có vẻ giống với nỗ lực phá đám buổi diễn của Shen Yun ở Thụy Điển năm 2008 và cho rằng người dân ở Hồng Kông nên đấu tranh vì quyền lợi của mình.

“Đây là một chương trình biểu diễn xuất sắc. Tôi chân thành hy vọng rằng người dân ở Hồng Kông và Trung Quốc có thể xem nó”

Nghị viên quốc hội Cecila Wigstrom rất thất vọng khi hay tin rằng buổi diễn của Shen Yun ở Hồng Kông bị buộc phải hủy bỏ. “Một lần nữa, chính quyền Trung Quốc lại ngăn cản quyền tự do thưởng thức nghệ thuật của người dân. Đây là một chương trình rất xuất sắc. Tôi chân thành hy vọng rằng người dân ở Hồng Kông và Trung Quốc có thể xem nó”

2010-1-31-swedenhk-01--ss.jpg

Nghị viên Cecila Wigstrom

Nghị viên Andreas Norlén lên án việc phá hoại buổi diễn của Shen Yun ở Hồng Kông của ĐCSTQ. “Nó đang phá hoại thương mại của Hồng Kông. Lần này mục tiêu là một buổi diễn nghệ thuật ở nhà hát. Lần sau, có thể là hoạt động của một công ty khác mà không làm hài lòng nhà cầm quyền. Họ có được chút an toàn nào không? Ai mà biết được?

2010-1-31-swedenhk-02--ss.jpg
Nghị viên Andreas Norlen

Người dân Hồng Kông nên tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của mình như đã đấu tranh với Điều khoản 23.

Nghị viên Cecilia Wigstrom nói thêm “Đương nhiên, nó hoàn toàn khiến cho vấn đề tự do báo chí ở Hồng Kông nổi cộm lên. Người dân Hồng Kông đã dũng cảm đấu tranh nhiều lần cho quyền lợi của mình. Tôi mong rằng người dân Hồng Kông biết rằng ở các nước khác, chúng tôi ủng hộ việc tiếp tục đấu tranh của họ. Giờ đây, hiển nhiên là họ phải tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của mình.”

Theo các nghị viên, việc từ chối visa của chính quyền Hồng Kông lại là một thủ đoạn khác của ĐCSTQ mà điều này gây hại cho thị trường Hồng Kông và tự do báo chí. Họ ủng hộ việc người dân Hồng Kông tiếp tục đấu tranh vì quyền lợi của mình như họ đã đấu tranh chống lại Điều khoản số 23.

Vụ scandal ngăn cản việc biểu diễn của Shen Yun ở Thụy Điển của ĐCSTQ.

Vào năm 2008, Shen Yun dự định tới thăm Stockholm và Linkoping vào ngày 24 đến 27 tháng Ba. Khi tin được đưa ra. Đại sứ quán Trung Quốc ở Thụy Điển đã gọi điện đe dọa đến các phòng văn hóa của Thụy Điển, cố gắng ngăn không cho buổi diễn được tiếp diễn. Hành động này đã khiến các quan chức Thụy Điển nổi giận. Phó Thị trưởng Stockholm phụ trách về Văn hóa và vui chơi giải trí đã chỉ trích rằng nhà ngoại giao ĐCSTQ đã đi quá giới hạn, yêu cầu phải được giải trình và xin lỗi. Sự việc này sau đó được tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thống chính của Thụy Điển. Các tổ chức phi chính phủ cũng bất bình trước nỗ lực can thiệp vào chuyện nội bộ của Thụy Điển.

Việc ủng hộ Shen Yun đã gia tăng mạnh vào ngày 22 tháng Hai khi 7 nghị viên của 4 Đảng cầm quyền đã đồng ra tuyên bố “Tất cả các nghị viên thắng cử ở  stgta Ln sẽ xem buổi diễn này để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi đối với tự do ngôn luận và dân chủ.” Sau khi sự việc được đưa ra ánh sáng, Shen Yun không chỉ nhận được sự ủng hộ từ mọi Đảng mà vé cũng nhanh chóng được bán hết sạch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217382.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/8/114504.html
Đăng ngày: 14-02-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share