Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2019] Năm cư dân ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã bị tòa án triệu tập vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

dongying_practitioners.001.jpg

Năm học viên Pháp Luân Công trên bao gồm ông Vương Tử Minh, ông Cao Hoành Vũ, bà Trương Ái Lệ, bà Trương Triệu Hương và ông Vương Liên Trung đã bị cảnh sát bắt giữ trong một đợt càn quét vào ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Ông Vương Liên Trung, ngoài 70 tuổi đã được bảo lãnh để được tự do vì tình trạng sức khỏe yếu, trong khi đó bốn học viên còn lại vẫn bị giam giữ tại Trại tạm giam Đông Doanh kể từ khi bị bắt.

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, năm học viên đã bị Tòa án khu Đông Doanh đưa ra xét xử.

Trước khi phiên xét xử bắt đầu, thẩm phán Trương Đình nói với các luật sư của học viên : “Các ông chỉ được nói đến các dữ kiện và không cần đề cập đến vấn đề Pháp Luân Công.”

Bà ta nói: “Các ông nên nghĩ rằng các ông có chọn đúng bên hay không nếu các ông bào chữa vô tội cho họ.”

Luật sư của các học viên đã không bị những lời đe dọa của thẩm phán làm cho nao núng và vẫn bào chữa vô tội cho các học viên.

Khi luật sư của bà Trương Ái Lệ lập luận rằng ở Trung Quốc không có điều luật nào buộc tội Pháp Luân Công và cuộc bức hại không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, thẩm phán Trương liên tục ngắt lời luật sư.

Chủ tọa phiên tòa, Lưu Thụ Châu nói với luật sư của bà Trương: “Đó không phải là điều mà ông có thể bàn tới.”

Các luật sư cũng lập luận rằng công tố viên không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào hỗ trợ cho cáo buộc chống lại thân chủ của họ – “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chuẩn hóa được sử dụng để kết tội các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên đã sử dụng sách và tài liệu Pháp Luân Công tịch thu từ năm học viên làm bằng chứng chống lại họ. Ông ta đưa ra một biên bản nói rằng cảnh sát xác nhận rằng các bằng chứng này đã đủ để kết tội các học viên đã sử dụng một tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật.

Luật sư đã phản bác rằng các cơ quan thực thi pháp luật không đủ thẩm quyền để xác thực bằng chứng truy tố và cũng không có cảnh sát nào ký tên vào biên bản xác thực.

Ông Vương Trung Liên cũng làm chứng về việc bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng và bệnh sỏi mật của ông đã biến mất sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Thẩm phán Trương đã ngắt lời ông và nói: “Ông chỉ cần cho tôi biết rằng ông có tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không mà thôi.”

Bài liên quan:

Hai đợt bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công tại mỏ dầu Thắng Lợi trong năm 2018, hiện năm người vẫn đang bị giam giữ

Đông Doanh: 17 vụ bắt giữ trong bốn ngày, bốn học viên đối mặt với bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/21/396060.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/13/181078.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share