Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-11-2019] Một người dân ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 21 tháng 7 năm 2018, ông Đại Ngôn Lượng, 67 tuổi bị bắt giữ và nhà của ông bị lục soát. Ông trở thành mục tiêu của cảnh sát sau khi họ nhìn thấy ông dán những tờ rơi mang thông tin Pháp Luân Công thông qua camera giám sát.

Viện Kiểm sát Thụy Đô đã trả lại vụ việc của ông Đại vì không đủ bằng chứng, nhưng cảnh sát từ chối thả ông và ngụy tạo bằng chứng để hòng tiếp tục cầm tù ông.

Công tố viên đã phê chuẩn vụ việc và truy tố ông Đại sau khi cảnh sát trình lại vụ việc.

Tháng 9 năm 2019, ông Đại bị Tòa án khu Thụy Đô đưa ra xét xử và sau đó hai tháng, ông bị kết án một năm rưỡi tù giam.

Ông Đại bị giam giữ tại Trại tạm giam Kiến An một năm bốn tháng. Ông đã bị các vấn đề về sức khỏe vì bị ngược đãi.

Tìm lại được niềm hy vọng sau khi con qua đời

Năm 2003, ông Đại bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và tin rằng pháp môn đã giúp ông trị khỏi căn bệnh viêm ruột đã hành hạ ông nhiều năm.

Sau đó, ông Đại bị mất việc trong một đợt sa thải lớn. Ông bắt đầu mở một gian hàng để sửa chữa xe đạp và đã sớm có được lượng khách hàng ổn định bằng chất lượng phục vụ tuyệt vời của mình.

Con trai của ông, người con duy nhất của hai vợ chồng đã qua đời trong một vụ tại nạn lao động. Đó là một đòn giáng mạnh vào vợ ông khiến cho bà ngã bệnh. Được những giáo lý của Pháp Luân Công soi sáng, ông Đại đã minh bạch và bình tĩnh đối mặt với nghịch cảnh. Ông chăm sóc tốt cho vợ của mình và khuyến khích bà tiếp tục hy vọng vào cuộc sống.

Nhận được thụ ích to lớn từ Pháp Luân Công, ông Đại đã chia sẻ câu chuyện của mình tới công chúng và vạch trần những lời tuyên truyền vu khống của chính quyền cộng sản Trung Quốc, nhưng đổi lại ông lại bị bắt giữ và giam cầm phi pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/29/396416.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/12/181064.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share